Đoàn y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy rời Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (31/8), lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi chia tay các y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là đội phản ứng của bệnh viện Chợ Rẫy đến thành phố Đà Nẵng hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Đoàn gồm 7 thành viên là các y, bác sĩ chuyên sâu về thận nhân tạo, hồi sức cấp cứu. Trong đó, có bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, người đã trực tiếp chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân 91- phi công người Anh.

doan y bac si benh vien cho ray roi da nang hinh 1
Bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh.

Sau hơn 1 tháng tăng cường hỗ trợ công tác điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, các y, bác sĩ đã chữa khỏi Covid-19 cho nhiều bệnh nhân. Trong buổi sáng nay, thành phố Đà Nẵng đã điều xe chở đoàn y bác sỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy trở về TP Hồ Chí Minh. Khi trở về địa phương, các y bác sĩ này cũng phải cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

doan y bac si benh vien cho ray roi da nang hinh 2
Các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy ngập tràn cảm xúc trong giờ phút chia tay thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi tiễn đoàn, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng bày tỏ cảm ơn đến tất cả các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và các bệnh viện khác trong cả nước, cùng các chuyên gia ngành y tế đã chia lửa cùng thành phố, chữa khỏi nhiều ca bệnh nặng, góp phần sớm ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng.

doan y bac si benh vien cho ray roi da nang hinh 3
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa cảm ơn và chia tay đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy.

"Đến thời điểm này, có thể khẳng định, với sự chung tay, góp sức của các y, bác sĩ, tình hình dịch bệnh của thành phố đã cơ bản được kiểm soát. Đây là một trong những thành công không chỉ là của thành phố Đà Nẵng mà còn là của cả nước, đặc biệt là ngành y tế. Với sự đóng góp to lớn của các anh, các chị, thành phố Đà Nẵng có được những thành công như ngày hôm nay", ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng chia sẻ./.Đây là đội phản ánh ứng của bệnh viện Chợ Rẫy đến thành phố Đà Nẵng hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Đoàn gồm 7 thành viên là các y, bác sĩ chuyên sâu về thận nhân tạo, hồi sức cấp cứu. Trong đó, có bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh, người đã trực tiếp chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân 91- phi công người Anh.

Sau hơn 1 tháng tăng cường hỗ trợ công tác điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, các y, bác sĩ đã chữa khỏi Covid-19 cho nhiều bệnh nhân. Trong buổi sáng nay, thành phố Đà Nẵng đã điều xe chở đoàn y bác sỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy trở về TP Hồ Chí Minh. Khi trở về địa phương, các y bác sĩ này cũng phải cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

doan y bac si benh vien cho ray roi da nang hinh 4
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tiễn đoàn ra tận xe.

Tại buổi tiễn đoàn, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng bày tỏ cảm ơn đến tất cả các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và các bệnh viện khác trong cả nước, cùng các chuyên gia ngành y tế đã chia lửa cùng thành phố, chữa khỏi nhiều ca bệnh nặng, góp phần sớm ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng.

"Đến thời điểm này, có thể khẳng định, với sự chung tay, góp sức của các y, bác sĩ, tình hình dịch bệnh của thành phố đã cơ bản được kiểm soát. Đây là một trong những thành công không chỉ là của thành phố Đà Nẵng mà còn là của cả nước, đặc biệt là ngành y tế. Với sự đóng góp to lớn của các anh, các chị, thành phố Đà Nẵng có được những thành công như ngày hôm nay", ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Nai thu hồi sản phẩm Minh Chay gây ngộ độc
Đồng Nai thu hồi sản phẩm Minh Chay gây ngộ độc

VOV.VN - Ban chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản thu hồi sản phẩm Minh Chay gây ngộ độc.

Đồng Nai thu hồi sản phẩm Minh Chay gây ngộ độc

Đồng Nai thu hồi sản phẩm Minh Chay gây ngộ độc

VOV.VN - Ban chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản thu hồi sản phẩm Minh Chay gây ngộ độc.

Lào Cai không hạn chế luồng tuyến, hành khách đi xe vẫn giảm tới 70%
Lào Cai không hạn chế luồng tuyến, hành khách đi xe vẫn giảm tới 70%

VOV.VN - Thống kê của Bến xe trung tâm Lào Cai cho thấy, kể từ khi Covid-19 tái xuất hiện, lượng hành khách đi xe trên tuyến giảm mạnh.

Lào Cai không hạn chế luồng tuyến, hành khách đi xe vẫn giảm tới 70%

Lào Cai không hạn chế luồng tuyến, hành khách đi xe vẫn giảm tới 70%

VOV.VN - Thống kê của Bến xe trung tâm Lào Cai cho thấy, kể từ khi Covid-19 tái xuất hiện, lượng hành khách đi xe trên tuyến giảm mạnh.

Thính giả thế giới thay ảnh đại diện 75 năm VOV bày tỏ tình yêu Đài TNVN
Thính giả thế giới thay ảnh đại diện 75 năm VOV bày tỏ tình yêu Đài TNVN

VOV.VN - Khán thính giả khắp năm châu thể hiện tình yêu khi thay avatar trên facebook gắn logo chúc mừng 75 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam

Thính giả thế giới thay ảnh đại diện 75 năm VOV bày tỏ tình yêu Đài TNVN

Thính giả thế giới thay ảnh đại diện 75 năm VOV bày tỏ tình yêu Đài TNVN

VOV.VN - Khán thính giả khắp năm châu thể hiện tình yêu khi thay avatar trên facebook gắn logo chúc mừng 75 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam