Bí thư Quảng Nam: Kiên quyết chống “bệnh” đùn đẩy, sợ trách nhiệm

VOV.VN - Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam nhấn mạnh, tỉnh sẽ kiên quyết chống “bệnh” đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, đồng thời khơi dậy khát vọng cống hiến, xốc lại tinh thần của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Sáng nay (27/2), Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

Báo cáo trình bày tại hội nghị nêu rõ, kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã tạo ra động lực mới, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã nêu cao quyết tâm chính trị, tinh thần đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, kịp thời cụ thể hóa, triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt được những kết quả nhất định.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, tỉnh đã sắp xếp giảm 52 phòng, ban và tương đương, 43 đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ban, ngành và đầu mối trực thuộc; tinh giảm 2.261 biên chế trong toàn hệ thống chính trị... 

Tại hội nghị, nhiều ý kiến chỉ ra những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam như việc tập trung chỉ đạo công tác xây dựng Đảng có biểu hiện mờ nhạt ở một số địa phương. Một số lĩnh vực, nhất là khu vực ngoài nhà nước, một số thời điểm, một số nơi, nguyên tắc sinh hoạt của Đảng còn vi phạm, đặc biệt là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Nhiều vấn đề nổi cộm phát sinh ngay từ nội bộ các cơ quan, đơn vị… dẫn đến xảy ra những sai phạm, vi phạm. Một số vấn đề sai phạm, vi phạm ở phạm vi lớn đã ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam cho rằng, đội ngũ cán bộ các cấp tại tỉnh Quảng Nam ở thời điểm này vẫn khá hụt hẫng. Sắp tới tỉnh sẽ tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ. Sau Thông báo Kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về kiểm điểm, xử lý cán bộ có vi phạm, khuyết điểm thì tình trạng thiếu cán bộ chủ chốt ở nhiều sở, ban, ngành, địa phương càng bộc lộ rõ hơn.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam, hiện nay tình trạng thiếu cán bộ trẻ, cán bộ nữ còn khá lớn. Cán bộ chủ chốt tại 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn sắp tới có đến 10 cán bộ lãnh đạo giữ chức danh Bí thư không đủ tuổi để cơ cấu nhiệm kỳ mới, trong khi đội ngũ cán bộ kế thừa thì chưa được chuẩn bị đầy đủ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, tại nhiều Đảng bộ địa phương, công tác kiểm tra, giám sát chưa thật sự chủ động, để xảy ra trường hợp vi phạm Điều lệ Đảng. Nhiều nơi có biểu hiện xem nhẹ, chưa nghiêm túc trong việc đánh giá, nhận xét, kỷ luật Đảng, từ đó để các vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, thậm chí trở thành tội phạm.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định cần kiên quyết chống “bệnh” đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm: "Phải xác định rằng, kiểm tra càng sớm, càng nhanh, càng nghiêm túc là giúp cán bộ chứ không phải để xử lý cán bộ. Không ai muốn xử lý, kỷ luật đồng chí, đồng đội mình, nhưng nếu làm không nghiêm túc, không bài bản chắc chắn sẽ rất khó khăn”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổi mới công tác quy hoạch cán bộ – yêu cầu từ thực tiễn
Đổi mới công tác quy hoạch cán bộ – yêu cầu từ thực tiễn

VOV.VN - Lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch là bước quan trọng chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ khóa 14 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, thời gian qua công tác quy hoạch cán bộ được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, thận trọng theo đúng quy định, quy trình. Thế nhưng công tác này vẫn cần tiếp tục đổi mới, làm tốt hơn nữa để lựa chọn những người thực sự xứng đáng.

Đổi mới công tác quy hoạch cán bộ – yêu cầu từ thực tiễn

Đổi mới công tác quy hoạch cán bộ – yêu cầu từ thực tiễn

VOV.VN - Lựa chọn, giới thiệu nhân sự quy hoạch là bước quan trọng chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ khóa 14 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, thời gian qua công tác quy hoạch cán bộ được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, thận trọng theo đúng quy định, quy trình. Thế nhưng công tác này vẫn cần tiếp tục đổi mới, làm tốt hơn nữa để lựa chọn những người thực sự xứng đáng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét về công tác cán bộ
Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét về công tác cán bộ

VOV.VN - Ngày 31/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, quyết định về công tác cán bộ. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét về công tác cán bộ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét về công tác cán bộ

VOV.VN - Ngày 31/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, quyết định về công tác cán bộ. 

Quảng Bình: Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ
Quảng Bình: Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình công bố các quyết định về công tác cán bộ và thông báo đối với cán bộ ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Quảng Bình: Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Quảng Bình: Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình công bố các quyết định về công tác cán bộ và thông báo đối với cán bộ ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.