Ấn Độ đang phát triển hơn 40 loại vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ (ICMR) ngày 12/4 cho biết, nước này đang phát triển hơn 40 loại vaccine ngăn ngừa virus SARS CoV-2.

Tuy nhiên, các nghiên cứu này vẫn đang trong giai đoạn tiến hành, chưa có sản phẩm cụ thể.

Người phát ngôn của ICMR cho biết, trong khoảng 5 ngày qua, trung bình mỗi ngày có khoảng 15.700 mẫu thử Covid-19 được xét nghiệm, trung bình mỗi ngày lại xác nhận 584 trường hợp dương tính. Với số ca nhiễm trong 24h qua là 918, và 31 người tử vong, tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ đã là 8.447, bao gồm 764 người đã được chữa khỏi.

Ảnh minh hoạ.

Trong khi đó, Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ xác nhận, khoảng 90 bác sỹ, y tá và nhân viên cấp cứu tại nước này đã nhiễm Covid-19.

Nhân viên y tế hiện là nhóm đối tượng có nguy cơ cao bởi họ là những người tiếp xúc đầu tiên với nguồn bệnh và chiến đấu ở tuyến đầu trong thời gian dài.

Việc thiếu trang thiết bị bảo hộ tại nhiều bang được cho là nguyên nhân khiến tỷ lệ phơi nhiễm Covid-19 ở đội ngũ nhân viên y tế cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên