Đón nhận, an táng 30 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện VN hy sinh tại Lào

VOV.VN -Tham dự buổi lễ có đại diện 6 tỉnh Bắc Lào, đông đảo cán bộ, chiến sỹ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ

Chiều nay 14/12, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào, đợt 1 mùa khô năm 2018 – 2019.

Lễ đón nhận, truy điệu được tổ chức trọng thể tại Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên luôn khắc sâu, ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ đã quên mình hy sinh xương máu, giành độc lập tự do cho hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam và Lào. Để xứng đáng với những hy sinh to lớn đó, trong thời gian tới, nhân dân các dân tộc trên địa bàn sẽ tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, thắt chặt, phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế, không ngừng củng cố vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt – Lào nói chung, với nhân dân 6 tỉnh Bắc Lào nói riêng để bảo vệ hòa bình hữu nghị, hợp tác trong khu vực.

Buổi lễ có sự tham gia của đại diện 6 tỉnh Bắc Lào.
30 bộ hài cốt được đưa về yên nghỉ tại Điện Biên lần này gồm có 1 mộ lẻ, 4 mộ tập thể với 29 bộ hài cốt.
Trên địa bàn 6 tỉnh Bắc Lào hiện đang có hơn 200 thông tin về liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ sẽ được tìm kiếm cất bốc trong thời gian tới.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 515, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, hiện nay, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn biên giới 6 tỉnh Bắc Lào đang gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, núi cao, các liệt sỹ hy sinh đã lâu, không còn sơ đồ mộ chí. Trong giai đoạn 2016 – 2018 mới tổ chức tìm kiếm, quy tập được 242 bộ hài cốt liệt sỹ, trong đó chỉ có 63 hài cốt xác định được danh tính.

Qua rà soát, trên địa bàn 6 tỉnh Bắc Lào hiện có hơn 200 thông tin về liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ. Các thông tin mộ chí này sẽ tiếp tục được đội quy tập hài cốt mộ liệt sỹ Quân khu 2 tìm kiếm, cất bốc trong thời gian tới, trong đó tập trung chủ yếu tại các tỉnh U-đôm-xay, Luông pha Băng và Luông nậm Thà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Nai tổ chức an táng 9 hài cốt liệt sĩ mới được tìm thấy
Đồng Nai tổ chức an táng 9 hài cốt liệt sĩ mới được tìm thấy

VOV.VN - Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trên địa bàn huyệnTân Phú.

Đồng Nai tổ chức an táng 9 hài cốt liệt sĩ mới được tìm thấy

Đồng Nai tổ chức an táng 9 hài cốt liệt sĩ mới được tìm thấy

VOV.VN - Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trên địa bàn huyệnTân Phú.

Kết luận xác minh thông tin liệt sĩ Hồ Sỹ Phương tại Nghệ An
Kết luận xác minh thông tin liệt sĩ Hồ Sỹ Phương tại Nghệ An

VOV.VN -Kết luận kiểm tra xác minh cho thấy, ông Hồ Sỹ Phương là thương binh, không phải là liệt sĩ trong trận chiến đấu ngày 30/1/1968 tại thị xã Kon Tum.

Kết luận xác minh thông tin liệt sĩ Hồ Sỹ Phương tại Nghệ An

Kết luận xác minh thông tin liệt sĩ Hồ Sỹ Phương tại Nghệ An

VOV.VN -Kết luận kiểm tra xác minh cho thấy, ông Hồ Sỹ Phương là thương binh, không phải là liệt sĩ trong trận chiến đấu ngày 30/1/1968 tại thị xã Kon Tum.

Tìm thấy mộ liệt sĩ tập thể tại Long Thành, Đồng Nai
Tìm thấy mộ liệt sĩ tập thể tại Long Thành, Đồng Nai

VOV.VN -Ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức xác minh lai lịch các liệt sĩ, đơn vị quân đội mà các liệt sĩ phục vụ.

Tìm thấy mộ liệt sĩ tập thể tại Long Thành, Đồng Nai

Tìm thấy mộ liệt sĩ tập thể tại Long Thành, Đồng Nai

VOV.VN -Ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức xác minh lai lịch các liệt sĩ, đơn vị quân đội mà các liệt sĩ phục vụ.

  Điện Biên còn trên 5.200 phần mộ liệt sĩ không có thông tin
Điện Biên còn trên 5.200 phần mộ liệt sĩ không có thông tin

VOV.VN -Theo Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Điện Biên, chỉ có hơn 1.300 phần mộ có thông tin, vẫn còn trên 5.200 phần mộ liệt sĩ không có thông tin.

  Điện Biên còn trên 5.200 phần mộ liệt sĩ không có thông tin

Điện Biên còn trên 5.200 phần mộ liệt sĩ không có thông tin

VOV.VN -Theo Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Điện Biên, chỉ có hơn 1.300 phần mộ có thông tin, vẫn còn trên 5.200 phần mộ liệt sĩ không có thông tin.