Đón Trung thu với trẻ em khuyết tật vận động

VOV.VN - Những sẻ chia từ cộng đồng nhân dịp Trung thu đã làm vơi đi một phần nỗi đau của các bé khuyết tật vận động.

Những ngày này, trẻ em khắp nơi trên cả nước đang háo hức chờ đón Trung thu. Nhưng vẫn còn đâu đó, nhiều trẻ do hoản cảnh gia đình khó khăn, nhiều trẻ khuyết tật, thiếu may mắn vẫn đang mong ước có một mùa Trung thu trọn vẹn. Để tạo cơ hội cho các em được tham gia vui chơi bổ ích trong “đêm hội trăng rằm”, các ngành, địa phương và nhà hảo tâm đã đến với các em.

Với thông điệp "Yêu thương - đồng hành - hy vọng", ngày 16/9, nhóm từ thiện Chân hạnh phúc tới thăm và trao quà cho các bé khuyết tật vận động đang được phẫu thuật và chăm sóc tại Viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng (Bộ Lao động Thương binh-Xã hội) tại Ngõ Hoà Bình 4 - Minh Khai - Hà Nội.

Đại diện nhóm thiện nguyện Chân hạnh phúc trao quà cho trẻ em khuyết tật vận động đang điều trị tại Viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng (Hà Nội)

Viện Chỉnh hình – phục hồi chức năng hiện nay đang điều trị cho 45 trẻ em bị khuyết tật vận động như: dị tật chân vẹo gót ngoài, tay bị co rút cập cổ tay; bàn chân khoèo bẩm sinh, lạc xương bánh chè bẩm sinh; bại não… Đa phần trẻ em đang điều trị tại đây đều có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Bé nhỏ tuổi nhất chưa đầy 1 tháng tuổi, em lớn nhất là 16 tuổi.

Nhập viện điều trị đúng vào dịp Trung thu, nên nhiều bé và người nhà phải đón Trung thu tại bệnh viện. Trái ngược với không khí náo nhiệt chào đón Trung thu ngoài đường, bên trong khu điều trị vẫn yên tĩnh như vốn có. Nhiều bé vừa phẫu thuật xong nên hạn chế vận động, có bé đi lại được nhưng cũng chỉ ngồi một chỗ, vẻ mặt buồn thiu, có bé thì đọc đi đọc lại quyển truyện mang theo bên mình…

Đa phần trẻ em đang điều trị tại đây đều có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo

Thấy có đoàn đến thăm, trao quà cho con, chị Trần Thị Hải Yến (ở Vĩnh Phúc) rất xúc động. Chị tâm sự, Trần Duy Hưng (5 tuổi) là cậu con trai thứ hai của vợ chồng chị. Trong suốt quá trình mang thai, chị đi siêu âm, kiểm tra sức khỏe thai sản định kỳ tại cơ sở y tế ở địa phương và các kết quả đều thông báo mẹ và bé đều khỏe mạnh, không có dấu hiệu bất thường. Song, bé Hưng ra đời mang theo những dị tật bẩm sinh trên cơ thể: sụp mí bẩm sinh, vẹo cột sống, chân chữ O, hở hàm ếch.

Chưa đầy 3 tháng, bé đã phải bó bột để nắn chân. Cứ thế, mới đầy 5 tuổi, bé đã cùng mẹ không biết bao nhiêu lần “gõ cửa” các bệnh viện, mong chờ một phép màu.

Bé Hưng vừa trải qua đợt phẫu thuật chân bên phải tại Viện Chỉnh hình-Phục hồi chức năng, việc đi lại đã được cải thiện đáng kể.

Xuống Viện đã được 3 tuần, nên bé Hưng rất nhớ nhà, luôn miệng đòi mẹ cho về nhà để đón Trung thu. Thấy có nhiều người đến thăm, lại được tặng nhiều quà, bé Hưng rất thích thú.

Nhìn con vui vẻ, chị Yến nghẹn ngào: “Được sự quan tâm của mọi người trong nhóm Chân hạnh phúc khiến tôi rất xúc động. Cháu Hưng là hy vọng của vợ chồng tôi, mong sao cháu đi lại được để được đến trường, vui đùa cùng bạn bè”.

Tâm sự của chị Yến cũng là tâm sự của nhiều phụ huynh đang chăm nom con tại Viện. Trung thu này, dẫu không được sum vầy cùng gia đình, bạn bè, nhưng với các bé và người thân, nhận được sự sẻ chia, tình thương yêu của các bác sĩ, cộng đồng đã giúp họ tạm quên đi nỗi đau bệnh tật, đón niềm vui trong ngày tết Trung thu.

Anh Nguyễn Mạnh Tiến (thành viên nhóm từ thiện Chân hạnh phúc) chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng, những chia sẻ này sẽ làm vơi đi một phần nỗi đau của các cháu. Đây không đơn thuần là sự quan tâm, chia sẻ của động đồng đối với bệnh nhân nhỏ tuổi, mà qua đó còn khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cuộc sống hiện đại. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những yêu thương với những người kém may mắn xung quanh mình, để thấy rằng cuộc sống này thực sự có ý nghĩa”.

Nhóm thiện nguyện Chân hạnh phúc hình thành từ đầu năm 2013. Các thành viên của nhóm hiện đang làm việc tại nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau nhưng cùng có chung sự quan tâm, chia sẻ tới những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Thông qua các nguồn tin trên báo đài, hay tìm hiểu trực tiếp, các thành viên của nhóm sẽ quyên góp, trích quỹ, kêu gọi tài trợ từ phía cộng đồng để hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rộn ràng phiên chợ Trung thu giữa lòng Hà Nội
Rộn ràng phiên chợ Trung thu giữa lòng Hà Nội

VOV.VN -Đây là một phiên chợ phong phú, thú vị, với hàng loạt chương trình hiện đại - dân gian hội tụ.

Rộn ràng phiên chợ Trung thu giữa lòng Hà Nội

Rộn ràng phiên chợ Trung thu giữa lòng Hà Nội

VOV.VN -Đây là một phiên chợ phong phú, thú vị, với hàng loạt chương trình hiện đại - dân gian hội tụ.

Vui Trung thu tại Bảo tàng Dân tộc học
Vui Trung thu tại Bảo tàng Dân tộc học

VOV.VN -Không chỉ vui chơi Trung thu, các em thiếu nhi còn được tìm hiểu, khám phá sự đa dạng văn hóa của các nước Đông Nam Á.

Vui Trung thu tại Bảo tàng Dân tộc học

Vui Trung thu tại Bảo tàng Dân tộc học

VOV.VN -Không chỉ vui chơi Trung thu, các em thiếu nhi còn được tìm hiểu, khám phá sự đa dạng văn hóa của các nước Đông Nam Á.

Trung thu “Chia sẻ tình thương” với trẻ em khuyết tật
Trung thu “Chia sẻ tình thương” với trẻ em khuyết tật

VOV.VN - Lớp học ở chùa Đồi hiện có khoảng 40 học sinh, bị các tật: khiếm thị, khiếm thính, liệt chi, down, động kinh, bại não…

Trung thu “Chia sẻ tình thương” với trẻ em khuyết tật

Trung thu “Chia sẻ tình thương” với trẻ em khuyết tật

VOV.VN - Lớp học ở chùa Đồi hiện có khoảng 40 học sinh, bị các tật: khiếm thị, khiếm thính, liệt chi, down, động kinh, bại não…

Trung thu “Kết nối yêu thương” cho bệnh nhân mắc bệnh về máu
Trung thu “Kết nối yêu thương” cho bệnh nhân mắc bệnh về máu

VOV.VN-Chương trình nhằm xua tan nỗi đau, ủng hộ cho các gia đình và bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương.

Trung thu “Kết nối yêu thương” cho bệnh nhân mắc bệnh về máu

Trung thu “Kết nối yêu thương” cho bệnh nhân mắc bệnh về máu

VOV.VN-Chương trình nhằm xua tan nỗi đau, ủng hộ cho các gia đình và bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương.

Lớp học làm bánh Trung thu cho các cháu nhỏ
Lớp học làm bánh Trung thu cho các cháu nhỏ

VOV.VN -Lớp học làm bánh Trung thu giúp các bé hiểu thêm ý nghĩa của món ăn đặc biệt trong ngày “phá cỗ trông Trăng”.

Lớp học làm bánh Trung thu cho các cháu nhỏ

Lớp học làm bánh Trung thu cho các cháu nhỏ

VOV.VN -Lớp học làm bánh Trung thu giúp các bé hiểu thêm ý nghĩa của món ăn đặc biệt trong ngày “phá cỗ trông Trăng”.