Đón xem mưa sao băng Lyrids cực điểm vào rạng sáng 23/4

Rạng sáng  23/4, một trận mưa sao băng Lyrids với khoảng 15 sao mỗi giờ sẽ diễn ra trên bầu trời Việt Nam

ảnh minh họa: Mưa sao băng là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú
Hàng năm, mưa sao băng Lyrids (tập trung quanh chòm sao Lyra) là một trận mưa sao băng nhỏ, thường diễn ra từ ngày 16-25/4, thời gian cực điểm là đêm 21 hoặc 22.
Theo thông tin từ câu lạc bộ thiên văn trẻ Việt Nam, năm nay cực điểm của mưa sao băng Lyrids sẽ muộn hơn, nó sẽ diễn ra vào đêm ngày 22, rạng sáng ngày 23/4.Trận mưa sao băng này sẽ đạt cực điểm vào khoảng 0h ngày 23 theo giờ Việt Nam.
Vào đợt sao băng này, người dân sẽ quan sát dễ dàng hơn vì giờ đó ánh sáng của mặt trăng không gây "nhiễu". Vào thời gian cực điểm nêu trên, chòm sao Lyra đang nằm trong khoảng rộng và cao nên có thể thể quan sát với góc nhìn rộng.
Tuy vậy, độc giả nên lưu ý quan sát thời tiết thật kĩ trước khi quan sát, ngoài ra đây là một trận mưa sao băng nhỏ, chỉ với khoảng 15 sao băng mỗi giờ trong thời tiết rất tốt thì cũng không hẳn là một "trận mưa" như nhiều người tưởng tượng.
Ngoài ra, để xem được mưa sao băng, độc giả nên chú ý đến thời tiết, bởi nếu trời âm u, nhiều mây, có mưa thì sẽ rất khó quan sát hiện tượng này, khi xem, nên nằm ngửa và tránh bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hình ảnh trận mưa sao băng kỳ lạ nhất
Những hình ảnh trận mưa sao băng kỳ lạ nhất

Trận mưa sao băng đêm 14/12 là trận mưa sao băng được chờ đợi nhất trong năm.

Những hình ảnh trận mưa sao băng kỳ lạ nhất

Những hình ảnh trận mưa sao băng kỳ lạ nhất

Trận mưa sao băng đêm 14/12 là trận mưa sao băng được chờ đợi nhất trong năm.

Nga trục vớt thiên thạch nặng nửa tấn từ vụ nổ sao băng
Nga trục vớt thiên thạch nặng nửa tấn từ vụ nổ sao băng

Theo kênh tin tức Vesti 24, các thợ lặn đã vớt được 12 khối đá được cho là thiên thạch từ hồ Chebarkul (Nga) kể từ vụ nổ sao băng vào 15/2.

Nga trục vớt thiên thạch nặng nửa tấn từ vụ nổ sao băng

Nga trục vớt thiên thạch nặng nửa tấn từ vụ nổ sao băng

Theo kênh tin tức Vesti 24, các thợ lặn đã vớt được 12 khối đá được cho là thiên thạch từ hồ Chebarkul (Nga) kể từ vụ nổ sao băng vào 15/2.

Rạng sáng 22/4 sẽ quan sát được mưa sao băng Lyrids
Rạng sáng 22/4 sẽ quan sát được mưa sao băng Lyrids

(VOV) -Rạng sáng 22/4, người yêu thiên văn Việt Nam lại có dịp được chiêm ngưỡng mưa sao băng Lyrids.

Rạng sáng 22/4 sẽ quan sát được mưa sao băng Lyrids

Rạng sáng 22/4 sẽ quan sát được mưa sao băng Lyrids

(VOV) -Rạng sáng 22/4, người yêu thiên văn Việt Nam lại có dịp được chiêm ngưỡng mưa sao băng Lyrids.