Đồng bằng sông Cửu Long vật lộn với triều cường

(VOV) -Mưa lớn và triều cường đã gây ngập úng hàng chục nghìn ha lúa và hoa màu, hàng chục đoạn đê bao bị vỡ.

Tại tỉnh Sóc Trăng, từ ngày 19 - 21/10, mưa lớn kèm triều cường đã khiến 150 đoạn đê bị vỡ, nhấn chìm hơn 1.500 ha mía và hoa màu, hàng trăm nhà dân bị ngập sâu trong nước. Ước tính thiệt hại trước mắt khoảng trên 1,5 tỷ đồng.

Hiện nay, Sóc Trăng huy động phương tiện máy móc và các lực lượng nhanh chóng gia cố xử lý đoạn đê bị vỡ, đồng thời yêu cầu các địa phương chuẩn bị phương án đối phó đợt triều cường sắp tới. Ông Dương Quốc Việt, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng cho biết, tính đến nay, khoảng 50% các đoạn đê bị vỡ đã được khắc phục xong.

Triều cường dâng cao liên tục trong những ngày qua đã làm vỡ đê biển, bờ bao tại các huyện Duyên Hải, Cầu Kè, Tiểu Cần của tỉnh Trà Vinh. Trong đó, huyện Cầu Kè bị thiệt hại nằng nề nhất, với 20 đoạn bờ bao sạt lở, gần 600 ha vườn cây ăn trái, hoa màu và trên 500 nhà dân bị ngập nước.

Triều cường khiến mọi hoạt động tại Trung tâm Thương mại Cái Khế, TP.Cần Thơ bị đình trệ (Ảnh: Dân Việt)

Còn tại tỉnh Bạc Liêu, triều cường đang dâng cao đe dọa làm ngập 125.000 ha diện tích nuôi tôm cùng 3.000 ha đất sản xuất muối và hàng trăm nhà dân ven biển. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh Bạc Liêu đã huy động các lực lực lượng khẩn trương  gia cố các bờ bao vuông tôm dọc tuyến đê biển Đông, tôn cao những đoạn thấp trên tuyến Quốc lộ 1 để phòng nước biển tràn qua xâm nhập vùng ngọt sản xuất lúa. 

Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV, ông Nguyễn Văn Nhân, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cho biết nhiều nhà cửa và vườn cây ăn trái của người dân ở các huyện Bình Minh, Trà Ôn, Tam Bình, Long Hồ cũng bị ngập nước.

Tỉnh đã kiểm tra và chấn chỉnh các địa phương để làm tốt công tác phòng chống lụt bão, nhất là triều cường, đề nghị các địa phương kiểm tra lại toàn bộ để phòng tránh cho đợt tới, huy động các lực lượng ở địa phương xác định những vùng có nguy cơ, nhất là những nơi chưa đắp, duy tu và nâng cấp được.

Tại Hậu Giang, do ảnh hưởng của triều cường kết hợp với trận mưa lớn khiến nhiều tuyến đê bao ngăn lũ, đường giao thông nông thôn, đường nội thị của 2 địa phương đầu nguồn là huyện Châu Thành và thị xã Ngã Bảy bị ngập sâu, nhiều vườn cây ăn trái bị nước tràn vào.

Tỉnh Hậu Giang tiếp tục kiểm tra, rà soát lại và cho gia cố lại tất cả các tuyến đê bao yếu để bảo vệ các vườn cây ăn trái và diện tích nuôi thủy sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều đoạn đê ở Sóc Trăng, Trà Vinh bị vỡ do triều cường
Nhiều đoạn đê ở Sóc Trăng, Trà Vinh bị vỡ do triều cường

(VOV) -Triều cường gây sạt lở 1,2 km đê biển tại Trà Vinh.

Nhiều đoạn đê ở Sóc Trăng, Trà Vinh bị vỡ do triều cường

Nhiều đoạn đê ở Sóc Trăng, Trà Vinh bị vỡ do triều cường

(VOV) -Triều cường gây sạt lở 1,2 km đê biển tại Trà Vinh.

Nỗi lo khi triều cường dâng cao, lũ không về
Nỗi lo khi triều cường dâng cao, lũ không về

(VOV) -Để “ông trời” không tiếp tục nổi giận, hơn lúc nào hết, rất cần sự chung tay bảo vệ môi trường của tất cả mọi người dân.

Nỗi lo khi triều cường dâng cao, lũ không về

Nỗi lo khi triều cường dâng cao, lũ không về

(VOV) -Để “ông trời” không tiếp tục nổi giận, hơn lúc nào hết, rất cần sự chung tay bảo vệ môi trường của tất cả mọi người dân.

Triều cường tại TPHCM giảm trong những ngày tới
Triều cường tại TPHCM giảm trong những ngày tới

(VOV) -Những ngày qua, triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân Thành phố.

Triều cường tại TPHCM giảm trong những ngày tới

Triều cường tại TPHCM giảm trong những ngày tới

(VOV) -Những ngày qua, triều cường tại Thành phố Hồ Chí Minh đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân Thành phố.