Đồng bào biên giới Lai Châu an cư trong ngôi nhà nghĩa tình

VOV.VN - Bằng tâm huyết và sự sẻ chia của những người lính biên phòng nhiều đồng bào nghèo đã được xây những ngôi nhà nghĩa tình làm bừng sáng vùng nông thôn biên giới.

Với đồng bào nghèo biên giới, khi bữa ăn hằng ngày chưa đủ thì việc để có được một ngôi nhà kiên cố là giấc mơ xa vời. Thế nhưng, điều này đã được hiện thực hóa bằng tâm huyết và sự sẻ chia của những người lính biên phòng. Từ các nguồn kinh phí hỗ trợ của các cấp, các ngành, những ngôi nhà nghĩa tình đã đến với đồng bào, làm bừng sáng vùng nông thôn biên giới.

Những ngày rét mướt vừa qua, nhiều hộ gia đình đồng bào nghèo ở biên giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã được ở trong những ngôi nhà vững chắc, khang trang ấm áp. 

Bà Sì Lén, ở bản Tá Pạ, xã Tá Pạ, huyện Mường Tè xúc động cho biết, bao đời nay chỉ được ở trong ngôi nhà tạm thôi, mùa mưa thì trong nhà cũng như ngoài trời. Cũng do khó khăn quá mà không có nhà để ở, nên các con cũng chỉ được học biết chữ thôi rồi ở nhà phụ bố mẹ đi rừng kiếm cái ăn. Nay được các chú bộ đội làm nhà mới cho rồi, thì chỉ yên tâm để ở và làm kinh tế.

"Chồng mất sớm, mình tôi nuôi 6 đứa con, gia đình khó khăn lắm. Căn nhà cũ dựng từ lâu lắm rồi, các con tôi ở khổ quá. Nay được Đảng, Nhà nước và đặc biệt các chú bộ đội giúp đỡ xây dựng ngôi nhà kiên cố như thế này cho mấy mẹ con ở, tôi vui lắm. Cám ơn bộ đội rất nhiều", bà Sì Lén chia sẻ.

Để đồng bào các dân tộc biên giới có được những ngôi nhà kiên cố, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã không quản khó khăn, nỗ lực ngày đêm. Sau khi tuyên truyền, lập danh sách, các tổ đội biên phòng đã tỏa về các bản vận chuyển vật liệu về các bản và bắt tay thực hiện. Để giảm tác động đến môi trường, nhà của người dân được làm hoàn toàn bằng tôn, sắt với tiêu chí 4 cứng là nền cứng, khung cứng, tường cứng và mái cứng.

Trung tá Phùng Nhù Giá, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ka Lăng, Bộ đội Biên phòng Lai Châu cho biết, để người dân chịu từ bỏ nhà cũ để làm nhà mới cũng là cả một quá trình dài vận động, bởi tư tưởng của bà con không thích cái mới mà nhà chỉ hỏng đâu sửa đấy. Vì nhà được làm hoàn toàn bằng tôn, sắt nên cán bộ, chiến sĩ lại phải học hàn, cắt sắt và rất cẩn trọng khi làm để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Giờ nhìn bà con yên tâm ở trong những ngôi nhà mới kiên cố, cán bộ, chiến sĩ thấy yên tâm.

"Thời gian qua Đồn Biên phòng Ka Lăng đã huy động hàng trăm ngày công của cán bộ, chiến sĩ và huy động mọi nguồn lực giúp dân làm nhà. Để đảm bảo tiến độ thời gian bàn giao nhà cho bà con, anh em đã làm việc không quản ngày nghỉ, giờ nghỉ để giúp dân", Trung tá Phùng Nhù Giá chia sẻ.

Từ Đề án “hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở huyện Mường Tè”, cộng với sự hỗ trợ kinh phí của nhiều ban ngành và các nhà tài trợ, hơn 100 ngôi nhà khang trang, vững chắc đã được lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu hoàn thành. Tất cả những ngôi nhà mới đều được xây dựng phù hợp với điều kiện tự nhiên, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sử dụng, tập quán của đồng bào các dân tộc địa phương.

Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết: "Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân yên tâm định cư, sản xuất. Đặc biệt chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm và các đơn vị kết nghĩa với Bộ đội biên phòng Lai Châu để tiếp tục huy động các nguồn lực thực hiện các chương trình hướng về đồng bào nghèo nơi biên giới".

Những ngôi nhà nghĩa tình được hoàn thành, bàn giao đúng tiến độ, đưa vào sử dụng đã làm ấm lòng người dân nghèo nơi biên giới Mường Tè. Món quà ý nghĩa này đã giúp đồng bào các dân tộc địa phương có cuộc sống ổn định hơn, tạo động lực vươn lên phát triển kinh tế. Từ việc làm thiết thực của bộ đội biên phòng, niềm tin của người dân địa phương vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được củng cố vững chắc hơn trong thế trận biên phòng toàn dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấm áp những nếp nhà tình nghĩa ở Bảo Thắng (Lào Cai)
Ấm áp những nếp nhà tình nghĩa ở Bảo Thắng (Lào Cai)

VOV.VN - Những năm qua, việc đẩy mạnh gây quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành phong trào sâu rộng tại các địa phương trong tỉnh Lào Cai, nhằm chăm lo, hỗ trợ, nhất là xây mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình người có công, thân nhân người có công với cách mạng.

Ấm áp những nếp nhà tình nghĩa ở Bảo Thắng (Lào Cai)

Ấm áp những nếp nhà tình nghĩa ở Bảo Thắng (Lào Cai)

VOV.VN - Những năm qua, việc đẩy mạnh gây quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành phong trào sâu rộng tại các địa phương trong tỉnh Lào Cai, nhằm chăm lo, hỗ trợ, nhất là xây mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình người có công, thân nhân người có công với cách mạng.

Bộ đội biên phòng Quảng Ninh tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách
Bộ đội biên phòng Quảng Ninh tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

VOV.VN - Việc hoàn thành và bàn giao nhà cho các hộ chính sách trước dịp Tết nguyên đán Tân Sửu là hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Bộ đội biên phòng Quảng Ninh tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Bộ đội biên phòng Quảng Ninh tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

VOV.VN - Việc hoàn thành và bàn giao nhà cho các hộ chính sách trước dịp Tết nguyên đán Tân Sửu là hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

Hàng nghìn ngôi nhà nghĩa tình cho hộ nghèo nơi "phên dậu" Tổ quốc
Hàng nghìn ngôi nhà nghĩa tình cho hộ nghèo nơi "phên dậu" Tổ quốc

VOV.VN - Chủ tịch UBND xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn cho biết, Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo là chương trình vô cùng thiết thực với người dân địa phương

Hàng nghìn ngôi nhà nghĩa tình cho hộ nghèo nơi "phên dậu" Tổ quốc

Hàng nghìn ngôi nhà nghĩa tình cho hộ nghèo nơi "phên dậu" Tổ quốc

VOV.VN - Chủ tịch UBND xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn cho biết, Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo là chương trình vô cùng thiết thực với người dân địa phương