Động đất 3,2 độ richter xảy ra tại Vĩnh Phúc

VOV.VN - Một trận động đất 3,2 độ richter đã xảy ra tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc vào sáng nay (3/3).

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), vào lúc 8 giờ 9 phút 43 giây sáng nay (3/3), một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.215 độ vĩ Bắc, 105.554 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

Trước đó, một trận động đất mạnh 4,4 độ richter (độ lớn M) cũng xảy ra rạng sáng nay tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, đang tiếp tục theo dõi hai trận động đất này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất 4,4 độ richter tại Mường Tè (Lai Châu) gây rung lắc mạnh
Động đất 4,4 độ richter tại Mường Tè (Lai Châu) gây rung lắc mạnh

VOV.VN - Đầu giờ sáng nay (3/3), người dân khu vực thị trấn và các xã Pa Ủ, Mường Tè cảm nhận rõ hiện tượng rung lắc nhà cửa và đồ vật sinh hoạt trong nhà, do ảnh hưởng động đất.

Động đất 4,4 độ richter tại Mường Tè (Lai Châu) gây rung lắc mạnh

Động đất 4,4 độ richter tại Mường Tè (Lai Châu) gây rung lắc mạnh

VOV.VN - Đầu giờ sáng nay (3/3), người dân khu vực thị trấn và các xã Pa Ủ, Mường Tè cảm nhận rõ hiện tượng rung lắc nhà cửa và đồ vật sinh hoạt trong nhà, do ảnh hưởng động đất.

Điện Biên lại xảy ra động đất
Điện Biên lại xảy ra động đất

VOV.VN - Một trận động đất có độ lớn 3.0 vừa xảy ra vào đêm qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đây là trận động đất thứ 2 xảy ra trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Điện Biên lại xảy ra động đất

Điện Biên lại xảy ra động đất

VOV.VN - Một trận động đất có độ lớn 3.0 vừa xảy ra vào đêm qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đây là trận động đất thứ 2 xảy ra trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.