Đồng Nai, Bình Dương và nhiều nơi hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

VOV.VN - Đồng Nai, Bình Dương cùng nhiều địa phương đã và đang hỗ trợ cho hàng chục nghìn người lao động mất việc làm do dịch Covid-19.

Chiều nay (6/8), UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản số 9300 về việc hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Tính đến đầu tháng 8/2021, Đồng Nai đã phê duyệt danh sách hỗ trợ cho hơn 21.000 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, với số tiền gần 32 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số sở, ngành, địa phương còn chậm trễ trong quá trình rà soát, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai chính sách hỗ trợ theo quyết định và kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68 trên địa bàn tỉnh; báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về UBND tỉnh thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh trước 11 giờ 30 phút ngày thứ sáu hằng tuần.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao các huyện, thành phố khẩn trương hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động về trình tự, thủ tục, điều kiện được hỗ trợ; rà soát tổng hợp danh sách, kinh phí hỗ trợ trình UBND tỉnh phê duyệt.

Bình Dương hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động

Hôm nay (6/8), HĐND tỉnh Bình Dương đã ban hành Nghị quyết số 02/2021 về việc hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh. 

Người lao động đang ở trọ trong tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương được hỗ trợ một lần tiền thuê nhà trọ là 300.000 đồng/người. Thời gian áp dụng bắt đầu từ tháng 8 năm 2021. HĐND tỉnh Bình Dương giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nhanh Nghị quyết 02 để người lao động vơi bớt khó khăn. 

Theo thống kê, hiện Bình Dương có khoảng 1,2 triệu lao động, trong đó 80% là lao động nhập cư. Dịch bệnh đã làm cho hàng trăm ngàn lao động mất việc, thu nhập giảm sút nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các địa phương đã vận động chủ trọ miễn, giảm tiền trọ cho công nhân.

Đến nay, rất nhiều chủ trọ đã miễn, giảm tiền trọ từ tháng 6 đến tháng 8 cho công nhân. Ngoài ra, mặt trận quốc và các đoàn thể trong tỉnh cũng liên tục vận động nhu yếu phẩm chuyển đến tận phòng trọ cho công nhân.

 Liên quan công tác phòng chống dịch, hôm nay Bình Dương ghi nhận 383 ca mắc Covid-19, 527 bệnh nhân xuất viện. Như vậy, từ đầu đợt dịch lần thứ 4 đến nay, Bình Dương có 23.547 ca mắc Covid-19, trong đó 4.406 bệnh nhân đã khỏi bệnh, 144 người tử vong.

Vùng 5 Hải quân tặng quà hỗ trợ các gia đình quân nhân khó khăn

Chiều nay 6/8, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức tặng quà hỗ trợ cho các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

20 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, đã được Vùng 5 Hải quân trao tặng cho các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn như bố, mẹ già yếu, vợ bị nghỉ việc, giảm thu nhập do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động... vì dịch Covid-19.

Trước đó, Vùng 5 Hải quân cũng đã tổ chức các đoàn công tác đi thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau.

Những phần quà cán bộ, chiến sĩ đơn vị trao tặng cho người dân gồm gạo, mì tôm, nước tương, dầu ăn... với tổng trị giá gần 80 triệu đồng.

Đây là những phần quà ý nghĩa, thiết thực nhằm động viên, chia sẻ để các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Xe buýt siêu thị 0 đồng” kịp thời hỗ trợ người lao động Hà Nội ảnh hưởng do dịch Covid-19
“Xe buýt siêu thị 0 đồng” kịp thời hỗ trợ người lao động Hà Nội ảnh hưởng do dịch Covid-19

VOV.VN - Những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đã kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho công nhân lao động chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

“Xe buýt siêu thị 0 đồng” kịp thời hỗ trợ người lao động Hà Nội ảnh hưởng do dịch Covid-19

“Xe buýt siêu thị 0 đồng” kịp thời hỗ trợ người lao động Hà Nội ảnh hưởng do dịch Covid-19

VOV.VN - Những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đã kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho công nhân lao động chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Người lao động nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng với thủ tục nhanh gọn
Người lao động nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng với thủ tục nhanh gọn

VOV.VN - Quy trình, thủ tục nhanh gọn, đảm bảo việc người dân được hưởng thụ chính sách một cách kịp thời. Đây là mục tiêu được Hà Nội đặt ra và phân quyền để các quận, huyện, thị xã…. triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng.

Người lao động nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng với thủ tục nhanh gọn

Người lao động nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng với thủ tục nhanh gọn

VOV.VN - Quy trình, thủ tục nhanh gọn, đảm bảo việc người dân được hưởng thụ chính sách một cách kịp thời. Đây là mục tiêu được Hà Nội đặt ra và phân quyền để các quận, huyện, thị xã…. triển khai gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng.

Phân quyền cho địa phương để hỗ trợ nhanh nhất cho người lao động
Phân quyền cho địa phương để hỗ trợ nhanh nhất cho người lao động

VOV.VN - Công khai từng trường hợp, từng địa phương được nhận hỗ trợ gói 26.000 tỷ và 62.000 tỷ đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin dịch vụ quốc gia.

Phân quyền cho địa phương để hỗ trợ nhanh nhất cho người lao động

Phân quyền cho địa phương để hỗ trợ nhanh nhất cho người lao động

VOV.VN - Công khai từng trường hợp, từng địa phương được nhận hỗ trợ gói 26.000 tỷ và 62.000 tỷ đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin dịch vụ quốc gia.

Nhiều địa phương tiếp tục triển khai hỗ trợ người lao động trong dịch COVID-19
Nhiều địa phương tiếp tục triển khai hỗ trợ người lao động trong dịch COVID-19

VOV.VN - Những ngày qua nhiều tổ chức, cá nhân ở các địa phương trong cả nước đã vận động, quyên góp có những hỗ trợ thiết thực giúp người dân ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 vượt qua khó khăn.

Nhiều địa phương tiếp tục triển khai hỗ trợ người lao động trong dịch COVID-19

Nhiều địa phương tiếp tục triển khai hỗ trợ người lao động trong dịch COVID-19

VOV.VN - Những ngày qua nhiều tổ chức, cá nhân ở các địa phương trong cả nước đã vận động, quyên góp có những hỗ trợ thiết thực giúp người dân ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 vượt qua khó khăn.

Bình Định chuyển tiền hỗ trợ đến giúp người lao động nghèo 
Bình Định chuyển tiền hỗ trợ đến giúp người lao động nghèo 

VOV.VN - Đây là những lao động nghèo khó, bị mất việc làm do dịch COVID-19, theo đó, tỉnh Bình Định đang nỗ lực hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Bình Định chuyển tiền hỗ trợ đến giúp người lao động nghèo 

Bình Định chuyển tiền hỗ trợ đến giúp người lao động nghèo 

VOV.VN - Đây là những lao động nghèo khó, bị mất việc làm do dịch COVID-19, theo đó, tỉnh Bình Định đang nỗ lực hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

BHXH Việt Nam khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp
BHXH Việt Nam khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp

VOV.VN - BHXH thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do đại dịch Covid-19 trong: thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP; thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại BHXH 19 tỉnh, thành phố.

BHXH Việt Nam khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp

BHXH Việt Nam khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp

VOV.VN - BHXH thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do đại dịch Covid-19 trong: thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP; thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại BHXH 19 tỉnh, thành phố.