Đồng Tháp và An Giang khẩn trương truy vết các trường hợp F1 và F2

VOV.VN - Tỉnh Đồng Tháp và An Giang hiện đang truy vết các trường hợp F2, hàng trăm trường hợp F3 đã được phát hiện và đang cách ly tại nhà.

Liên quan đến trường hợp nữ bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 quê ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung hiện đang được theo dõi tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Lai Vung triển khai sớm các hoạt động truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân. Kết quả rà soát đến 14h ngày 29/12, tổng số F1 là 8 người; F2 là 118 người, trong đó các trường hợp F2 ở địa bàn ngoài huyện Lai Vung như: huyện Lấp Vò và thành phố Cao Lãnh.

Trong sáng 29/12, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trực tiếp đến địa bàn chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Lai Vung đưa 8 người thuộc diện F1 đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly y tế huyện Hồng Ngự theo quy định. Số trường hợp F2 còn lại được hướng dẫn cách ly theo dõi sức khoẻ tại nhà. Ngoài ra, ngành chức năng cũng tăng cường rà soát, truy vết cả đối tượng F3 để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Tại cuộc họp, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận sự nỗ lực của các lực lượng đã khẩn trương kích hoạt hệ thống phản ứng nhanh trong phòng, chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao.

Khi có kết quả xét nghiệm 8 ca F1, nếu có ca dương tính thì tiếp tục theo dõi, cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, đồng thời đưa đi cách ly các trường hợp tiếp xúc gần; tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, tiếp tục truy vết phương tiện mà nữ bệnh nhân di chuyển từ Tiền Giang về Đồng Tháp. Đồng thời, đề nghị người dân không hoang mang, tiếp tục tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế.

"Ngoài việc tập trung cho các giải pháp chuyên môn, tỉnh cũng chỉ đạo điều cốt yếu tập trung quản lý, kiểm soát biên giới để tránh các trường hợp xâm nhập biên giới trái phép gồm có trên sông, đất liền, đường bộ, ở các chốt, các điểm chính tuần tra để siết chặt. Ở cộng đồng, các trường hợp có người lạ từ nơi khác hoặc từ nước ngoài về theo diện không chính thức, trái phép thì phải tích cực cung cấp thông tin khai báo để cơ quan y tế hỗ trợ, quản lý cũng như là phòng chống dịch bệnh kịp thời"- ông Đoàn Tấn Bửu cho biết.

Ngày 29/12, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang đã xác định thêm 1 trường hợp F1 khác trú tại xã  Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440. Hiện trường hợp F1 này đang được cách ly tập trung, chờ kết quả xét nghiệm. Đồng thời xác định thêm 5 trường hợp F2 đang được cách ly tập trung và chờ kết quả xét nghiệm; và 209 trường hợp F3 đang được cách ly tại nhà.

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, hiện nay, UBND tỉnh An Giang đang chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Sóc Trăng để xác minh, khoanh vùng, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân 1.440, tiến hành áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Ông Lê Văn Phước cho biết, đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19. Tuy nhiên, UBND tỉnh khuyến cáo, thời điểm này, người dân không hoang mang nhưng không được chủ quan, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. 

“Biên giới An Giang hàng 100km, nguy cơ nguồn nhiễm từ phía biên giới rất lớn. Đây là vấn đề hết sức quan trọng, nếu quản lý người không chặt, có sai sót để lọt người qua lại biên giới thì rất khó khăn. Mặc dù phức tạp nhưng phải cần hết sức chủ động, bình tĩnh, không chủ quan, không để xảy ra sai sót. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến từng người dân, khu dân cư, xóm, ấp…bởi dân cư, xóm ấp mà phát hiện được chính là kênh quan trọng giúp phát hiện và ngăn chặn dịch lây lan; Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng chịu trách nhiệm chính, phối hợp với UBND các huyện, thị,thành phố chốt chặn tất cả các đường mòn, lối, cửa khẩu, kể cả đường bộ, đường thủy”- ông Lê Văn Phước cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Tháp cân nhắc phương án giãn cách cục bộ ở cộng đồng phòng COVID-19
Đồng Tháp cân nhắc phương án giãn cách cục bộ ở cộng đồng phòng COVID-19

VOV.VN - Ngay khi tiếp nhận thông tin ghi nhận 1 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 (đi cùng xe với BN1440) tỉnh Đồng Tháp đã họp khẩn với huyện Lai Vung để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Đồng Tháp cân nhắc phương án giãn cách cục bộ ở cộng đồng phòng COVID-19

Đồng Tháp cân nhắc phương án giãn cách cục bộ ở cộng đồng phòng COVID-19

VOV.VN - Ngay khi tiếp nhận thông tin ghi nhận 1 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 (đi cùng xe với BN1440) tỉnh Đồng Tháp đã họp khẩn với huyện Lai Vung để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Đồng Tháp khẩn cấp truy tìm người nữ đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc Covid-19
Đồng Tháp khẩn cấp truy tìm người nữ đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc Covid-19

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp phát đi thông báo về việc truy tìm khẩn cấp 1 phụ nữ đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc Covid-19 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long.

Đồng Tháp khẩn cấp truy tìm người nữ đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc Covid-19

Đồng Tháp khẩn cấp truy tìm người nữ đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc Covid-19

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp phát đi thông báo về việc truy tìm khẩn cấp 1 phụ nữ đi cùng chuyến xe với bệnh nhân mắc Covid-19 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long.

Nam thanh niên nhập cảnh trái phép cùng BN1440, BN1451 dương tính với SARS-CoV-2
Nam thanh niên nhập cảnh trái phép cùng BN1440, BN1451 dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Nam thanh niên tên Kha nhập cảnh trái phép về ngụ Quận 9, TPHCM vừa được tìm thấy đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS- CoV-2.

Nam thanh niên nhập cảnh trái phép cùng BN1440, BN1451 dương tính với SARS-CoV-2

Nam thanh niên nhập cảnh trái phép cùng BN1440, BN1451 dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Nam thanh niên tên Kha nhập cảnh trái phép về ngụ Quận 9, TPHCM vừa được tìm thấy đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS- CoV-2.