Dòng xe cộ ùn ùn trở về cửa ngõ Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ

VOV.VN - Kết thúc những ngày nghỉ lễ dài, người dân quay lại thủ đô làm việc. Lượng phương tiện tăng đột biến dồn về các cửa ngõ Hà Nội khiến giao thông ùn ứ

Ghi nhận của phóng viên từ lúc 15h đến 15h30 chiều nay (1/5), lượng phương tiện giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ qua trạm BOT Pháp Vân địa phận huyện Thanh Trì tăng đột biến.
Dòng xe cộ đông đúc di chuyển chậm.
Dòng xe nối dài chờ qua trạm BOT Pháp Vân
 
Các xe chở khách đông kín khách.
 
Trên đường đa phần là xe con.
 
Xe xếp hàng chờ qua trạm thu phí.
Trạm BOT Pháp Vân đã mở 12 cửa để giải phóng đường.
Tuy nhiên, vẫn chưa đến mức phải xả trạm.
Theo những người dân Yên Duyên - Ninh Sở trạm BOT Pháp Vân cần sớm lắp đặt hệ thống thu phí điện tử để không diễn ra cảnh ùn ứ. Vì vào các dịp nghỉ lễ dài thường diễn ra ùn tắc. "Rất có thể đến tối mật độ xe dồn về đông có thể gây tắc đường"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Người dân đội mưa trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4
Ảnh: Người dân đội mưa trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Sáng nay (1/5), ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn người ùn ùn đổ về Hà Nội dưới trời mưa 

Ảnh: Người dân đội mưa trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4

Ảnh: Người dân đội mưa trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Sáng nay (1/5), ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, hàng vạn người ùn ùn đổ về Hà Nội dưới trời mưa 

96 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
96 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ

VOV.VN - Sau 5 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cả nước có 96 người chết do tai nạn giao thông.

96 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ

96 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ

VOV.VN - Sau 5 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cả nước có 96 người chết do tai nạn giao thông.