Pháp xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng chống Covid-19

VOV.VN - Nước Pháp đang trong thời gian phong tỏa toàn quốc lần thứ 3, toàn bộ các cửa hàng không thiết yếu, các nhà hàng, quán ba phải đóng cửa, việc tụ tập đông người bị cấm. Tuy nhiên, nhiều nhà hàng đã bị phát hiện hoạt động chui, nhiều sự kiện không tuân thủ quy định.

Những ngày gần đây, dư luận nước Pháp đặc biệt chú ý tới cuộc điều tra của Viện Kiểm sát Paris về việc một đầu bếp nổi tiếng bị cáo buộc đã tổ chức hàng loạt các sự kiện ẩm thực trái phép tại nhà hàng hay chính nhà riêng của ông này ở Paris.

Đầu bếp Christophe Leroy, đã bị cảnh sát Paris tạm giữ và thẩm vấn với cáo buộc “gây nguy hiểm cho tính mạng người khác” và “việc làm chui”. Điều làm dư luận đặc biệt quan tâm là việc cơ quan điều tra tình nghi có nhiều Bộ trưởng trong Chính phủ Pháp có thể đã tham gia một trong những bữa ăn bất hợp pháp do đầu bếp này tổ chức. Tuy nhiên sau khi được tại ngoại, đầu bếp này phủ nhận sự có mặt của các chính trị gia.

“Tôi nói với cảnh sát những gì tôi đã nói một vài giờ trước đó, tôi chưa bao giờ phục vụ các thành viên của Chính phủ trong nhiều tháng qua. Chưa bao giờ. Tôi có thể nhìn thẳng vào các bạn mà nói, không có bất cứ một thành viên nào của Chính phủ, dù là Bộ trưởng, Quốc vụ khanh hay những người khác”, đầu bếp Christophe Leroy nói.

Cũng trong ít ngày vừa qua, một số nhà hàng ở Paris và lân cận đã bị xử phạt do hoạt động chui. Ngày 9/4 vừa qua, một nhà hàng tại thành phố Saint-Ouen, gần Paris, đã bị cảnh sát theo dõi suốt 3 tuần, trước khi bị bắt quả tang đang phục vụ ăn trưa cho khoảng 70 thực khách.

Những người có mặt tại nhà hàng hoàn toàn không áp dụng các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Toàn bộ 70 người này đã bị xử phạt hành chính. Chủ nhà hàng và những người phục vụ bị bắt giữ. Sau đó, hơn 110 người khác đã bị xử phạt trong một nhà hàng chui ở thủ đô Paris.

Bên cạnh việc các nhà hàng hoạt động chui là các bữa tiệc, lễ hội bất hợp pháp. Rạng sáng ngày, 11/4, một lễ hội tổ chức bất hợp pháp giữa rừng đã bị lực lượng cảnh sát phát hiện tại tỉnh Côte d'Or, phía Đông Bắc nước Pháp. Khoảng 50 trong tổng số 70 người tham dự đã bị xử phạt hành chính.

Cùng thời điểm này, tại một địa phương gần thành phố Toulouse, ở miền Nam, khoảng 100 người khác cũng đã bị xử phạt hành chính khi tham dự một buổi tiệc tùng được tổ chức trái phép trong một khu nhà.

Trước đó ít ngày, một buổi cầu nguyện tại một nhà thờ ở thủ đô Paris quy tụ hàng trăm tín đồ, phần đông là tín đồ cao tuổi. Tuy nhiên, tất cả những người tham gia đều không đeo khẩu trang cũng như không đảm bảo giãn cách theo quy định. Viện kiểm sát Paris cũng đã mở cuộc điều tra về tội danh “gây nguy hiểm cho tính mạng người khác” đối với những người tổ chức buổi cầu nguyện này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca Covid-19 tăng cao, Campuchia tăng cường biện pháp phòng chống dịch
Số ca Covid-19 tăng cao, Campuchia tăng cường biện pháp phòng chống dịch

VOV.VN - Chiều nay (10/4), Bộ Y tế Campuchia ra thông báo cho biết, trong 24 giờ qua đã phát hiện thêm 477 trường hợp mắc Covid-19 mới, trong đó tất cả đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Số ca Covid-19 tăng cao, Campuchia tăng cường biện pháp phòng chống dịch

Số ca Covid-19 tăng cao, Campuchia tăng cường biện pháp phòng chống dịch

VOV.VN - Chiều nay (10/4), Bộ Y tế Campuchia ra thông báo cho biết, trong 24 giờ qua đã phát hiện thêm 477 trường hợp mắc Covid-19 mới, trong đó tất cả đều là các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Séc nới lỏng hoặc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế vì Covid-19 từ tuần tới
Séc nới lỏng hoặc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế vì Covid-19 từ tuần tới

VOV.VN - Chính phủ Séc hôm qua (6/4) đã nhất trí dỡ bỏ và nới lỏng một số biện pháp hạn chế phòng dịch Covid-19 bắt đầu từ tuần tới (12/4)

Séc nới lỏng hoặc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế vì Covid-19 từ tuần tới

Séc nới lỏng hoặc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế vì Covid-19 từ tuần tới

VOV.VN - Chính phủ Séc hôm qua (6/4) đã nhất trí dỡ bỏ và nới lỏng một số biện pháp hạn chế phòng dịch Covid-19 bắt đầu từ tuần tới (12/4)

Lào tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng Covid-19 đến hết tháng 5
Lào tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng Covid-19 đến hết tháng 5

VOV.VN - Ủy ban chuyên trách kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của Lào vừa ra thông báo cho biết, Chính phủ Lào tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa Covid-19 từ ngày 1/4 đến hết 31/5.

Lào tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng Covid-19 đến hết tháng 5

Lào tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng Covid-19 đến hết tháng 5

VOV.VN - Ủy ban chuyên trách kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của Lào vừa ra thông báo cho biết, Chính phủ Lào tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng ngừa Covid-19 từ ngày 1/4 đến hết 31/5.