Ukraine gặp khó, phương Tây muốn đối thoại, Nga mất niềm tin

VOV.VN - Ukraine đang thừa nhận khó khăn trên chiến trường. Phương Tây lo lắng Nga sử dụng “mùa đông” như một thứ vũ khí. Dù vẫn trừng phạt Nga, vẫn bơm vũ khí đều cho Ukraine, các nước phương Tây vẫn muốn duy trì sự đối thoại với Moscow để tìm lối thoát cho xung đột. 

Tuy nhiên, một cuộc đàm phán hòa bình vẫn khá xa vời, chứ chưa nói đến việc các bên sẽ sớm đạt được một thỏa thuận. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết, hôm qua (10/12), 1,5 triệu cư dân thành phố cảng Odessa, miền Nam nước này đã rơi vào cảnh mất điện: “Chìa khóa cho ngày hôm nay là năng lượng. Tình hình ở vùng Odesa rất khó khăn. Sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ban đêm, Odessa và các thành phố và làng mạc khác trong khu vực chìm trong bóng tối. Tính đến thời điểm này, hơn 1,5 triệu người ở vùng Odessa không có điện.”

Không chỉ hệ thống năng lượng “gặp khó”, Tổng thống Ukraine cũng thừa nhận những khó khăn rất lớn về quân sự tại chiến trường miền Đông.

Trước những khó khăn lớn mà Ukraine đang gặp phải, các nước châu Âu hiện muốn tăng tiền để viện trợ quân sự cho nước này, với nhiều loại vũ khí được đề xuất; cùng ý định áp gói trừng phạt thứ 9 lên Nga.  Mỹ cũng vừa công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD cho Kiev.

Tuy nhiên, cũng giống như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron; Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua cho biết, ông vẫn muốn duy trì đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tìm ra cách giải quyết khủng hoảng tại Ukraine hiện nay. 

Thủ tướng Scholz nhấn mạnh: “Như tôi đã nói, tôi và Tổng thống Putin có quan điểm hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, tôi sẽ tiếp tục đối thoại với ông ấy bởi vì muốn nắm bắt cơ hội thoát khỏi tình huống hiện nay. Điều đó chắc chắn là không thể nếu không có các cuộc đối thoại”.

Thủ tướng Đức đã có 11 cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm gần nhất, Tổng thống Nga cũng đã cảnh báo Thủ tướng Đức về “đường lối hủy diệt” của phương Tây – bao gồm Đức, khi tiếp tục “bơm vũ khí” ngày càng nhiều vào Ukraine.

Cách đây 2 ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bày tỏ sự “thất vọng” về phát ngôn của người tiền nhiệm Thủ tướng Đức - bà Angela Merkel khi bà thừa nhận rằng thỏa thuận Minsk chỉ là biện pháp “câu giờ” nhằm giúp quân đội Ukraine có thời gian chuẩn bị.

“Mọi thứ đang được nói bây giờ chỉ chứng tỏ rằng, chúng tôi đã làm đúng mọi thứ liên quan đến việc bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Tại sao? Bởi vì thực tế, các nước phương Tây không ai muốn hoàn thành những điều khoản của Thỏa thuận Minsk.”

Tổng thống Putin cho biết, Nga có thể đạt được thỏa thuận với Ukraine chỉ trong một ngày, nhưng ai sẽ đảm bảo những điều khoản trong thỏa thuận đó sẽ được thực hiện. Pháp và Đức từng tham gia thỏa thuận Minsk; nhưng không nước nào quan tâm đến thỏa thuận này.

Còn Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) - ông Vyacheslav Volodin đã yêu cầu Đức và Pháp bồi thường thiệt hại cho người dân các vùng Donbass sau lời thừa nhận của bà Angela Merkel về thỏa thuận Minsk./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga hoan nghênh Ấn Độ không ủng hộ áp giá trần dầu mỏ
Nga hoan nghênh Ấn Độ không ủng hộ áp giá trần dầu mỏ

VOV.VN - Nga vừa qua đã hoan nghênh quyết định của Ấn Độ trong việc không ủng hộ cơ chế áp mức giá trần đối với dầu Nga do nhóm các nước G7 đưa ra. 

Nga hoan nghênh Ấn Độ không ủng hộ áp giá trần dầu mỏ

Nga hoan nghênh Ấn Độ không ủng hộ áp giá trần dầu mỏ

VOV.VN - Nga vừa qua đã hoan nghênh quyết định của Ấn Độ trong việc không ủng hộ cơ chế áp mức giá trần đối với dầu Nga do nhóm các nước G7 đưa ra. 

Trận chiến laser chống UAV giữa Ukraine và Nga
Trận chiến laser chống UAV giữa Ukraine và Nga

VOV.VN - Hiện nay, Ukraine đang dùng các "bút laser" để rọi chiếu UAV quân sự của Nga trên bầu trời. Trong khi đó, Nga dùng thiết bị laser để đốt cháy UAV của đối phương. Ngoài UAV, laser đang là một nhân tố mới trong trận chiến giữa 2 nước này.

Trận chiến laser chống UAV giữa Ukraine và Nga

Trận chiến laser chống UAV giữa Ukraine và Nga

VOV.VN - Hiện nay, Ukraine đang dùng các "bút laser" để rọi chiếu UAV quân sự của Nga trên bầu trời. Trong khi đó, Nga dùng thiết bị laser để đốt cháy UAV của đối phương. Ngoài UAV, laser đang là một nhân tố mới trong trận chiến giữa 2 nước này.

EU thông qua gói tín dụng hỗ trợ Ukraine trị giá 18 tỷ euro
EU thông qua gói tín dụng hỗ trợ Ukraine trị giá 18 tỷ euro

VOV.VN - Hôm qua (10/12), Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua văn bản đồng ý cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ tín dụng trị giá 18 tỷ euro (18,9 tỷ USD) trong năm 2023.

EU thông qua gói tín dụng hỗ trợ Ukraine trị giá 18 tỷ euro

EU thông qua gói tín dụng hỗ trợ Ukraine trị giá 18 tỷ euro

VOV.VN - Hôm qua (10/12), Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua văn bản đồng ý cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ tín dụng trị giá 18 tỷ euro (18,9 tỷ USD) trong năm 2023.

Ukraine tuyên bố sẵn sàng tấn công vào lãnh thổ Nga 
Ukraine tuyên bố sẵn sàng tấn công vào lãnh thổ Nga 

VOV.VN - Theo Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Danilov, Ukraine có tất cả các phương tiện, vũ khí để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Ukraine tuyên bố sẵn sàng tấn công vào lãnh thổ Nga 

Ukraine tuyên bố sẵn sàng tấn công vào lãnh thổ Nga 

VOV.VN - Theo Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Danilov, Ukraine có tất cả các phương tiện, vũ khí để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Tình cảnh binh sĩ Ukraine và Nga tại "lò lửa” Bakhmut
Tình cảnh binh sĩ Ukraine và Nga tại "lò lửa” Bakhmut

VOV.VN - Nga và Ukraine đang giao chiến quyết liệt ở thành phố Bakhmut. Các binh sĩ tham chiến tại mặt trận này nói rằng chiến sự ở đây (trong và quanh thành phố) gợi nhớ lại sự tàn khốc của tác chiến chiến hào thời Thế chiến I.

Tình cảnh binh sĩ Ukraine và Nga tại "lò lửa” Bakhmut

Tình cảnh binh sĩ Ukraine và Nga tại "lò lửa” Bakhmut

VOV.VN - Nga và Ukraine đang giao chiến quyết liệt ở thành phố Bakhmut. Các binh sĩ tham chiến tại mặt trận này nói rằng chiến sự ở đây (trong và quanh thành phố) gợi nhớ lại sự tàn khốc của tác chiến chiến hào thời Thế chiến I.

Mỹ sắp công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine
Mỹ sắp công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

VOV.VN - Gói viện trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD này của Mỹ dành cho Ukraine đặt trọng tâm vào phòng không.

Mỹ sắp công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

Mỹ sắp công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine

VOV.VN - Gói viện trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD này của Mỹ dành cho Ukraine đặt trọng tâm vào phòng không.

Ukraine huy động súng thời Thế chiến và Sa hoàng để đối đầu với Nga
Ukraine huy động súng thời Thế chiến và Sa hoàng để đối đầu với Nga

VOV.VN - Súng máy thời Sa hoàng đã được Ukraine tái sử dụng trong giao tranh với quân Nga do súng có ưu điểm bắn liên tục được thời gian dài nhờ cơ chế làm mát bằng nước. Quân đội Ukraine cũng dùng cả lựu pháo thời Thế chiến II để đối đầu với Nga.

Ukraine huy động súng thời Thế chiến và Sa hoàng để đối đầu với Nga

Ukraine huy động súng thời Thế chiến và Sa hoàng để đối đầu với Nga

VOV.VN - Súng máy thời Sa hoàng đã được Ukraine tái sử dụng trong giao tranh với quân Nga do súng có ưu điểm bắn liên tục được thời gian dài nhờ cơ chế làm mát bằng nước. Quân đội Ukraine cũng dùng cả lựu pháo thời Thế chiến II để đối đầu với Nga.

Phòng không Nga sử dụng phần mềm mới để bắn hạ HIMARS ở Ukraine
Phòng không Nga sử dụng phần mềm mới để bắn hạ HIMARS ở Ukraine

VOV.VN - Thông tin cho hay, lực lượng phòng không Nga vừa tiếp nhận phần mềm mới giúp họ nhanh chóng phát hiện và bắn hạ pháo phản lực cơ động cao HIMARS được Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Phòng không Nga sử dụng phần mềm mới để bắn hạ HIMARS ở Ukraine

Phòng không Nga sử dụng phần mềm mới để bắn hạ HIMARS ở Ukraine

VOV.VN - Thông tin cho hay, lực lượng phòng không Nga vừa tiếp nhận phần mềm mới giúp họ nhanh chóng phát hiện và bắn hạ pháo phản lực cơ động cao HIMARS được Mỹ cung cấp cho Ukraine.