Dự báo thời tiết hôm nay: Miền Bắc có mưa to, đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

VOV.VN - Dự báo thời tiết hôm nay 24/5 theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trong các nước ngày hôm nay 24/5 như sau:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21- 24 độ, có nơi 24-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32

Nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng Thanh Hóa cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo thời tiết hôm nay 20/5: Bắc Bộ nắng nóng, có nơi trên 38 độC
Dự báo thời tiết hôm nay 20/5: Bắc Bộ nắng nóng, có nơi trên 38 độC

VOV.VN - Theo dự báo thời tiết hôm nay 20/5 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ có nơi trên 38 độC.

Dự báo thời tiết hôm nay 20/5: Bắc Bộ nắng nóng, có nơi trên 38 độC

Dự báo thời tiết hôm nay 20/5: Bắc Bộ nắng nóng, có nơi trên 38 độC

VOV.VN - Theo dự báo thời tiết hôm nay 20/5 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ có nơi trên 38 độC.

Dự báo thời tiết hôm nay: Nắng nóng trên diện rộng, có nơi trên 38 độ C
Dự báo thời tiết hôm nay: Nắng nóng trên diện rộng, có nơi trên 38 độ C

VOV.VN - Độ ẩm tương đối thấp nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.  Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ còn kéo dài đến ngày 17/5.

Dự báo thời tiết hôm nay: Nắng nóng trên diện rộng, có nơi trên 38 độ C

Dự báo thời tiết hôm nay: Nắng nóng trên diện rộng, có nơi trên 38 độ C

VOV.VN - Độ ẩm tương đối thấp nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.  Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ còn kéo dài đến ngày 17/5.

Dự báo thời tiết hôm nay 21/5: Hà Nội mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét và gió mạnh
Dự báo thời tiết hôm nay 21/5: Hà Nội mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét và gió mạnh

VOV.VN - Trong 1-3 giờ tới, vùng mây này sẽ còn tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông cho khu vực kể trên, sau đó nhiều khả năng phát triển và sẽ lan sang các quận/huyện nội thành khác của thủ đô Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 21/5: Hà Nội mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét và gió mạnh

Dự báo thời tiết hôm nay 21/5: Hà Nội mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét và gió mạnh

VOV.VN - Trong 1-3 giờ tới, vùng mây này sẽ còn tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông cho khu vực kể trên, sau đó nhiều khả năng phát triển và sẽ lan sang các quận/huyện nội thành khác của thủ đô Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.