Tàu biển quốc tế đưa 1.800 khách đến Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (4/10), tàu du lịch biển quốc tế Resorts World One, quốc tịch Bahamas đã đưa gần 1.800 du khách Mỹ, Anh, Pháp, Australia, Canada, Hà Lan, Thụy Điển, Malaysia… cập cảng Tiên Sa. Đây là lần thứ 2 trong năm nay, du thuyền hạng sang này đến Đà Nẵng.

Resorts World One là tàu du lịch biển hiện đại được đóng tại Đức có tổng trọng tải hơn 75.300 tấn, dài 268m, rộng gần 32m, sức chứa gần 2.000 hành khách cùng 928 phòng nghỉ sang trọng. Hơn 70% số phòng trên tàu có ban công riêng cùng nhiều khu vực tiện ích, giải trí hấp dẫn.

Trong 1 ngày, du khách trên tàu tham quan các điểm đến nổi tiếng tại Đà Nẵng như Bà Nà, Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng Sơn Trà, Bảo tàng điêu khắc Chăm, tham quan mua sắm tại trung tâm thành phố.

Cùng với đó, nhiều du khách tàu Resorts World One cũng có chương trình tham quan các điểm đến nổi tiếng ở tỉnh Quảng Nam như chùa Cầu, phố cổ Hội An, làng rau Trà Quế, khu đền tháp Mỹ Sơn, đi thuyền dọc sông Thu Bồn… Tàu sẽ rời cảng Đà Nẵng vào buổi tối cùng ngày để tiếp tục hành trình.

Trong 9 tháng năm 2023, Cảng Đà Nẵng đã đón 19 lượt tàu khách quốc tế với 19.500 hành khách và thuyền viên đa quốc tịch cập Cảng Tiên Sa. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2023, Cảng Đà Nẵng sẽ đón thêm 11 chuyến tàu du lịch biển quốc tế với hơn 10.000 khách và thuyền viên. Như vậy, cả năm 2023, cảng Đà Nẵng sẽ đón 30 chuyến tàu du lịch biển quốc tế với khoảng 30.000 du khách và thuyền viên. Việc các du thuyền hạng sang cập cảng Đà Nẵng mang lại tín hiệu tốt cho phân khúc du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp tại thành phố Đà Nẵng. Được biết, trong 9 tháng vừa qua, Đà Nẵng đón hơn 1,6 triệu lượt khách quốc tế, cao gấp 5,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Dương Đức Xuân, Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng cho biết: “Năm 2023, toàn bộ các chỉ tiêu dự kiến chúng tôi đều phấn đấu từ 3% đến 5%. Bởi vì năm 2023 dự báo là năm tiếp tục khó khăn do tình hình kinh tế toàn cầu tiếp tục suy thoái, biến động của cuộc xung đột Nga - Ukraine, những biến động từ giá dầu. Những chuyến tàu mà chúng tôi phục vụ đa phần đi tuyến nội Á cũng như châu Á. Trên tinh thần của toàn thể Ban Lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên cảng Đà Nẵng chúng tôi tiếp tục phát triển, củng cố niềm tin của khách hàng cùng sự ủng hộ của chính quyền địa phương và các bộ ngành cấp trên”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du thuyền siêu sang tại Hạ Long thu hút hãng lữ hành quốc tế
Du thuyền siêu sang tại Hạ Long thu hút hãng lữ hành quốc tế

VOV.VN - Ra mắt tại Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM vừa qua, du thuyền Essence Grand Cruise thu hút sự chú ý của các người mua quốc tế, hãng lữ hành từ nhiều quốc gia về một sản phẩm hàng đầu trên vịnh Hạ Long.

Du thuyền siêu sang tại Hạ Long thu hút hãng lữ hành quốc tế

Du thuyền siêu sang tại Hạ Long thu hút hãng lữ hành quốc tế

VOV.VN - Ra mắt tại Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM vừa qua, du thuyền Essence Grand Cruise thu hút sự chú ý của các người mua quốc tế, hãng lữ hành từ nhiều quốc gia về một sản phẩm hàng đầu trên vịnh Hạ Long.

Việt Nam là điểm đến lý tưởng của các du thuyền quốc tế
Việt Nam là điểm đến lý tưởng của các du thuyền quốc tế

VOV.VN - VOV.VN có dịp phỏng vấn bà Angie Stephen - Giám đốc điều hành kiêm Phó Chủ tịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Tập đoàn Royal Caribbean International để phân tích, đánh giá về khả năng thu hút các du thuyền quốc tế đến Việt Nam.

Việt Nam là điểm đến lý tưởng của các du thuyền quốc tế

Việt Nam là điểm đến lý tưởng của các du thuyền quốc tế

VOV.VN - VOV.VN có dịp phỏng vấn bà Angie Stephen - Giám đốc điều hành kiêm Phó Chủ tịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Tập đoàn Royal Caribbean International để phân tích, đánh giá về khả năng thu hút các du thuyền quốc tế đến Việt Nam.

Chuyến du thuyền quốc tế đầu tiên từ Trung Quốc sau 3 năm
Chuyến du thuyền quốc tế đầu tiên từ Trung Quốc sau 3 năm

VOV.VN - Chuyến du thuyền đầu tiên của Trung Quốc sau 3 năm đã khởi hành hôm 11/8 từ Thượng Hải đến Nhật Bản, nhằm thúc đẩy ngành du lịch tàu biển của nước này sau đại dịch Covid-19.

Chuyến du thuyền quốc tế đầu tiên từ Trung Quốc sau 3 năm

Chuyến du thuyền quốc tế đầu tiên từ Trung Quốc sau 3 năm

VOV.VN - Chuyến du thuyền đầu tiên của Trung Quốc sau 3 năm đã khởi hành hôm 11/8 từ Thượng Hải đến Nhật Bản, nhằm thúc đẩy ngành du lịch tàu biển của nước này sau đại dịch Covid-19.

Hãng tàu biển hàng đầu thế giới cam kết đưa khách tới Việt Nam
Hãng tàu biển hàng đầu thế giới cam kết đưa khách tới Việt Nam

VOV.VN - Ngày 22/8, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đón du thuyền Spectrum of the Seas (Tập đoàn Royal Caribbean International). Dịp này hãng chọn Việt Nam để tổ chức buổi lễ chúc mừng sự phục hồi của ngành du lịch tàu biển quốc tế.

Hãng tàu biển hàng đầu thế giới cam kết đưa khách tới Việt Nam

Hãng tàu biển hàng đầu thế giới cam kết đưa khách tới Việt Nam

VOV.VN - Ngày 22/8, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đón du thuyền Spectrum of the Seas (Tập đoàn Royal Caribbean International). Dịp này hãng chọn Việt Nam để tổ chức buổi lễ chúc mừng sự phục hồi của ngành du lịch tàu biển quốc tế.