Dư luận phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan ở vùng biển Việt Nam

VOV.VN - "Rõ ràng, đây là một sự vi phạm ngang ngược của Trung Quốc đối với chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam".

Việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 và một lượng lớn tàu các loại, kể cả tàu quân sự vào hoạt động tại khu vực thuộc lô dầu khí 143 thuộc thềm lục địa Việt Nam từ ngày 1/5/2014 đến nay đã gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và người dân ở các tỉnh, thành trong cả nước. 

Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc làm này là bất hợp pháp và kiên quyết phản đối: “Địa điểm mà Trung Quốc đang kéo dàn khoan đến hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam và của huyện đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng. Đây là sự thật lịch sử hiển nhiên không thể chối cãi, không thể tranh cãi. Rõ ràng, đây là một sự vi phạm ngang ngược của Trung Quốc đối với chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam”. 

Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Thanh Hà)

Ông Tiếng cho hay: “Tôi cũng là người làm sử cho nên tôi thấy là thời điểm xảy ra vụ việc này đúng vào lúc cả nước ta cũng như bạn bè trên thế giới tổ chức trọng thể kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tôi tin rằng với hào khí đó, chắc chắn chúng ta sẽ có những đối sách kiên quyết để giữ vững chủ quyền của đất nước”.

Ngư dân Lê Văn Kỳ, thuyền trưởng tàu cá QNg-92479, ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi lên tiếng phản đối quyết liệt: “Ngư trường này từ ngày xưa nay cha ông ta để lại. Vùng biển này anh em chúng tôi làm ở đó, hành động của Trung Quốc rất phi lý, phi pháp, anh em chúng tôi cực lực phản đối. Chúng tôi tập trung anh em ngư dân lại thành tổ, để có gì sai trái trên biển mình có sức mạnh để phản đối hành động của Trung Quốc”.  

Ngư dân tàu cá QNg 92479 tất bật chuẩn bị cho chuyến khơi mới (Ảnh: Thanh Hà)

Đồng quan điểm, bà Vũ Minh Nghĩa, nguyên là chiến sĩ biệt động Sài Gòn năm xưa, sống tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ: “Là một người dân tại thành phố Hồ Chí Minh và là công dân Việt Nam, tôi phản đối hành động của Trung Quốc. Tất cả các lực lượng, chính quyền và nhân dân Việt Nam phản đối, có thái độ rõ ràng, yêu cầu Trung Quốc rút tàu về ngay, bỏ ngay ý đồ xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Các quốc gia trên thế giới cũng nên ủng hộ Việt Nam chống lại mọi biểu hiện của Trung Quốc không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với các quốc gia khác”.

Ông Nguyễn Văn Minh, ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cũng kiên quyết phản đối hành động ngang ngược này của phía Trung Quốc: “Hành động lấn chiếm như thế của Trung Quốc không phải là lần đầu tiên. Đây là tiếp tục của nhiều sự việc từ phía Trung Quốc như lấn chiếm Hoàng Sa, một số đảo ở Trường Sa và những hành động của họ gây khó khăn cho ngư dân của Việt Nam tại biển Đông".

Ông Minh nhấn mạnh: “Rõ ràng điều này nghĩa là kiểu lấn dần, lấn dần từng bước. Chế độ thực dân ngày xưa đã từng làm điều đó rồi. Cho nên tôi thấy điều này bất bình lắm. Có thể đưa ra quốc tế làm mạnh hơn nữa, phản đối, tìm mọi cách để buộc họ phải rút lui khỏi những chuyện làm sai trái đó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam
Yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam

VOV.VN - Đó là nội dung của cuộc điện đàm giữa Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì

Yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam

Yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam

VOV.VN - Đó là nội dung của cuộc điện đàm giữa Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì

Tàu Trung Quốc hung hăng, ngang ngược, Việt Nam kiên trì kiềm chế
Tàu Trung Quốc hung hăng, ngang ngược, Việt Nam kiên trì kiềm chế

VOV.VN - Đó là nhận định của ông Ngô Ngọc Thu-Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trong buổi họp báo quốc tế ngày 7/5.

Tàu Trung Quốc hung hăng, ngang ngược, Việt Nam kiên trì kiềm chế

Tàu Trung Quốc hung hăng, ngang ngược, Việt Nam kiên trì kiềm chế

VOV.VN - Đó là nhận định của ông Ngô Ngọc Thu-Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trong buổi họp báo quốc tế ngày 7/5.

Ngư dân miền Trung phản đối việc làm phi pháp của Trung Quốc
Ngư dân miền Trung phản đối việc làm phi pháp của Trung Quốc

VOV.VN -Ngư dân đã phản đối kịch liệt việc Trung Quốc đặt giàn khoan tại vị trí cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 119 hải lý.

Ngư dân miền Trung phản đối việc làm phi pháp của Trung Quốc

Ngư dân miền Trung phản đối việc làm phi pháp của Trung Quốc

VOV.VN -Ngư dân đã phản đối kịch liệt việc Trung Quốc đặt giàn khoan tại vị trí cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 119 hải lý.

Mỹ điều tra động thái di chuyển giàn khoan của Trung Quốc
Mỹ điều tra động thái di chuyển giàn khoan của Trung Quốc

VOV.VN - Hiện Mỹ đang xem xét vụ việc trên, đồng thời kêu gọi tất cả các bên thận trọng.

Mỹ điều tra động thái di chuyển giàn khoan của Trung Quốc

Mỹ điều tra động thái di chuyển giàn khoan của Trung Quốc

VOV.VN - Hiện Mỹ đang xem xét vụ việc trên, đồng thời kêu gọi tất cả các bên thận trọng.

Mỹ: Trung Quốc di chuyển dàn khoan là hành động khiêu khích
Mỹ: Trung Quốc di chuyển dàn khoan là hành động khiêu khích

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Jen Psaki cho biết, Mỹ đang theo dõi chặt chẽ vấn đề này.

Mỹ: Trung Quốc di chuyển dàn khoan là hành động khiêu khích

Mỹ: Trung Quốc di chuyển dàn khoan là hành động khiêu khích

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Jen Psaki cho biết, Mỹ đang theo dõi chặt chẽ vấn đề này.

80 tàu Trung Quốc gây hấn trên vùng biển Việt Nam
80 tàu Trung Quốc gây hấn trên vùng biển Việt Nam

VOV.VN - Tàu Trung Quốc đâm rách nhiều tàu của Lực lượng Cảnh sát biển, Lực lượng kiểm ngư Việt Nam.

80 tàu Trung Quốc gây hấn trên vùng biển Việt Nam

80 tàu Trung Quốc gây hấn trên vùng biển Việt Nam

VOV.VN - Tàu Trung Quốc đâm rách nhiều tàu của Lực lượng Cảnh sát biển, Lực lượng kiểm ngư Việt Nam.