Nga tố Ba Lan đang tự biến mình thành “tiền tuyến của NATO”

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định, hành động của Ba Lan đang biến nước này thành "tiền tuyến của NATO".

Ông Medvedev cho rằng các nhà chức trách ở Ba Lan cũng đang cố tình đưa ra những nhận định sai lệch về lịch sử quan hệ của nước này với Nga khi gọi Nga là một quốc gia thù địch.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh, Ba Lan hy vọng rằng vai trò của nước này sẽ gia tăng đáng kể khi tuyên bố mạnh mẽ ủng hộ Ukraine nhưng các nhà chức trách Ba Lan đang đối mặt với tình thế khó khăn.

Ông Medvedev đưa quan điểm cho rằng, các nhà chức trách Ba Lan đang sẵn sàng hy sinh sự thịnh vượng và những lợi ích kinh tế của mình để thực hiện chính sách bài Nga.

Những bình luận của ông Medvedev được đưa ra sau khi Đại sứ Nga tại Ba Lan Sergei Andreev cho biết, Nga có thể buộc phải đóng cửa tạm thời đại sứ quán của nước này ở Warsaw.

"Hiện khó có khả năng xảy ra sự sụp đổ về ngoại giao. Nhưng chúng tôi có lẽ buộc phải đóng cửa đại sứ quán ở đây một thời gian. Dĩ nhiên, Ba Lan cũng sẽ đóng cửa đại sứ quán của họ ở Moscow", Đại sứ Nga Andreev thông báo.

Động thái trên được cân nhắc sau khi Warsaw trước đó cho biết nước này quyết định trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga bị cáo buộc là gián điệp, điều mà Đại sứ Andreev đã bác bỏ sau đó.

Những động thái của Ba Lan cũng diễn ra giữa bối cảnh Mỹ và NATO tăng cường ủng hộ chính quyền Kiev, cung cấp vũ khí cho nước này và áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt lên Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan công bố dự luật cấm nhập khẩu than của Nga
Ba Lan công bố dự luật cấm nhập khẩu than của Nga

VOV.VN - Ngày 29/3, chính phủ Ba Lan đã công bố một dự luật bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than từ Nga, nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga, vấn đề trở nên cấp bách hơn khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ba Lan công bố dự luật cấm nhập khẩu than của Nga

Ba Lan công bố dự luật cấm nhập khẩu than của Nga

VOV.VN - Ngày 29/3, chính phủ Ba Lan đã công bố một dự luật bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than từ Nga, nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga, vấn đề trở nên cấp bách hơn khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ba Lan đã tiếp nhận hơn 130.000 học sinh từ Ukraine
Ba Lan đã tiếp nhận hơn 130.000 học sinh từ Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Giáo dục Ba Lan - Przemyslaw Czarnek cho biết, hiện đã có hơn 130.000 học sinh, sinh viên Ukraine đăng ký vào hệ thống trường học của Ba Lan.

Ba Lan đã tiếp nhận hơn 130.000 học sinh từ Ukraine

Ba Lan đã tiếp nhận hơn 130.000 học sinh từ Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Giáo dục Ba Lan - Przemyslaw Czarnek cho biết, hiện đã có hơn 130.000 học sinh, sinh viên Ukraine đăng ký vào hệ thống trường học của Ba Lan.

Đại sứ Nga: Ba Lan chưa từ bỏ ý tưởng đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tới Ukraine
Đại sứ Nga: Ba Lan chưa từ bỏ ý tưởng đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tới Ukraine

VOV.VN - Các quan chức Ba Lan nói rằng sẽ không từ bỏ ý tưởng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tới Ukraine, Đại sứ Nga tại Warsaw Sergey Andreev nhận định ngày 27/3.

Đại sứ Nga: Ba Lan chưa từ bỏ ý tưởng đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tới Ukraine

Đại sứ Nga: Ba Lan chưa từ bỏ ý tưởng đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tới Ukraine

VOV.VN - Các quan chức Ba Lan nói rằng sẽ không từ bỏ ý tưởng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO tới Ukraine, Đại sứ Nga tại Warsaw Sergey Andreev nhận định ngày 27/3.