Đưa ca nô cao tốc chở khách sang đảo Bé, Lý Sơn

VOV.VN - Đảo Lớn - Lý Sơn cách đảo Bé khoảng 3 hải lý, nếu đi bằng tàu vỏ gỗ phải mất hơn 30 phút, nhưng đi ca nô cao tốc chỉ mất chừng 10 phút.

Một ca nô cao tốc với vận tốc 32 hải lý/giờ sẽ được Hợp tác xã giao thông vận tải huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đưa vào sử dụng vào đầu tháng 8 tới trên tuyến giao thông từ đảo Lớn sang đảo Bé, xã An Bình, huyện đảo Lý Sơn.

Chiếc ca nô cao tốc đầu tiên đưa vào hoạt động trên tuyến giao thông đảo Lớn – đảo Bé, huyện đảo Lý Sơn

Đây là loại ca nô cao tốc vỏ composite được đóng mới khoảng 1 tỷ đồng, công suất 400CV, có thể chở 37 hành khách.

Việc đưa ca nô cao tốc đi vào hoạt động sẽ rút ngắn thời gian đi lại của người dân so với tàu vỏ gỗ, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của khách du lịch vào những ngày cao điểm.

Đảo Lớn - Lý Sơn cách đảo Bé khoảng 3 hải lý, nếu đi bằng tàu vỏ gỗ phải mất hơn 30 phút, nhưng đi ca nô cao tốc chỉ mất chừng 10 phút./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân Lý Sơn mất mùa dưa hấu
Nông dân Lý Sơn mất mùa dưa hấu

VOV.VN -Theo bà con nông dân, dưa bị bệnh do dịch rầy nâu tấn công và nguồn nước tưới nhiễm mặn. 

Nông dân Lý Sơn mất mùa dưa hấu

Nông dân Lý Sơn mất mùa dưa hấu

VOV.VN -Theo bà con nông dân, dưa bị bệnh do dịch rầy nâu tấn công và nguồn nước tưới nhiễm mặn. 

Nhiều tàu cá của Trung Quốc vi phạm sát đảo Lý Sơn
Nhiều tàu cá của Trung Quốc vi phạm sát đảo Lý Sơn

VOV.VN - Trong 6 tháng, tàu Trung Quốc đã uy hiếp, tấn công 23 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, với số lượng ngư dân là 316 người.

Nhiều tàu cá của Trung Quốc vi phạm sát đảo Lý Sơn

Nhiều tàu cá của Trung Quốc vi phạm sát đảo Lý Sơn

VOV.VN - Trong 6 tháng, tàu Trung Quốc đã uy hiếp, tấn công 23 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, với số lượng ngư dân là 316 người.

Chất vấn Bộ trưởng Cao Đức Phát: Khu neo đậu Lý Sơn triển khai chậm do đâu?
Chất vấn Bộ trưởng Cao Đức Phát: Khu neo đậu Lý Sơn triển khai chậm do đâu?

VOV.VN -Đại biểu Quảng Ngãi chất vấn Bộ trưởng Cao Đức Phát về tiến trình xây dựng khu neo đậu ở Lý Sơn còn chậm và trách nhiệm của Bộ trưởng.  

Chất vấn Bộ trưởng Cao Đức Phát: Khu neo đậu Lý Sơn triển khai chậm do đâu?

Chất vấn Bộ trưởng Cao Đức Phát: Khu neo đậu Lý Sơn triển khai chậm do đâu?

VOV.VN -Đại biểu Quảng Ngãi chất vấn Bộ trưởng Cao Đức Phát về tiến trình xây dựng khu neo đậu ở Lý Sơn còn chậm và trách nhiệm của Bộ trưởng.  

Ngư dân Lý Sơn bắt cá đuối “khủng” nặng nửa tấn sau 2 giờ vật lộn
Ngư dân Lý Sơn bắt cá đuối “khủng” nặng nửa tấn sau 2 giờ vật lộn

Cá đuối nặng khoảng nửa tấn và vùng vẫy mạnh, 12 ngư dân trên tàu đã phải cùng hợp sức kéo cá đuối

Ngư dân Lý Sơn bắt cá đuối “khủng” nặng nửa tấn sau 2 giờ vật lộn

Ngư dân Lý Sơn bắt cá đuối “khủng” nặng nửa tấn sau 2 giờ vật lộn

Cá đuối nặng khoảng nửa tấn và vùng vẫy mạnh, 12 ngư dân trên tàu đã phải cùng hợp sức kéo cá đuối

Đề xuất cấm đánh bắt hải sản ven đảo Lý Sơn
Đề xuất cấm đánh bắt hải sản ven đảo Lý Sơn

Trong những năm gần đây cứ đến mùa cá nổi đổ về trên vùng biển ven đảo Lý Sơn lại có rất nhiều tàu cá đổ xô đánh bắt theo kiểu hủy diệt.

Đề xuất cấm đánh bắt hải sản ven đảo Lý Sơn

Đề xuất cấm đánh bắt hải sản ven đảo Lý Sơn

Trong những năm gần đây cứ đến mùa cá nổi đổ về trên vùng biển ven đảo Lý Sơn lại có rất nhiều tàu cá đổ xô đánh bắt theo kiểu hủy diệt.

VWS ủng hộ 100 triệu đồng cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn
VWS ủng hộ 100 triệu đồng cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN -Số tiền này gửi đến các ngư dân gặp sự cố trên biển vừa qua và góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam.

VWS ủng hộ 100 triệu đồng cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn

VWS ủng hộ 100 triệu đồng cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn

VOV.VN -Số tiền này gửi đến các ngư dân gặp sự cố trên biển vừa qua và góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam.