Lạng Sơn sẵn sàng phương án thi THPT trong điều kiện dịch bệnh phức tạp

VOV.VN - Ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn đã lên phương án cụ thể nhằm đảm bảo chất lượng kỳ thi trong điều kiện thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Cứ 7h45 mỗi sáng, Ngô Hồng Quân, học sinh lớp 12A8 trường THPT Hữu Lũng (huyện Hữu Lũng) lại đăng nhập lớp học ôn thi trực tuyến để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Đều đặn từ hơn 2 tuần nay, buổi học kéo dài 4 giờ hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập các môn Toán, Ngữ văn, Anh văn, Địa lý… Thuộc diện F1 đang trong thời gian cách ly, phải ôn thi trực tuyến nên Hồng Quân càng ý thức được phải nỗ lực nhiều hơn.

“Mặc dù ở trong khu cách ly tập trung, điều kiện học tập cũng chịu nhiều thiệt thòi nhưng em luôn tự nhủ phải cố gắng thật nhiều, bởi thời gian thi cũng gần đến rồi mình cũng phải cố gắng để nắm vững kiến thức để vượt qua kì thi sắp tới. Thầy cô đều rất nhiệt tình, và quan tâm đến học sinh chúng em. Bây giờ dịch không học được trên lớp nên thầy cô còn quan tâm nhiều hơn, sợ học sinh bị mất kiến thức nên thầy cô trau dồi rất nhiều”, Hồng Quân chia sẻ.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc tổ chức dạy học, ôn tập cho học sinh lớp 12 và công tác chuẩn bị các điểm thi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gặp nhiều khó khăn.

Toàn tỉnh hiện có hơn 400 học sinh lớp 12 trung học phổ thông và các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Cao đẳng nghề không thể tham gia ôn thi trực tuyến do không có thiết bị hoặc ở khu vực không có đường truyền internet. Những học sinh này phải ôn tập qua tài liệu giáo viên chuyển đến...

Phục vụ cho kì thi THPT sắp tới, tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng phương án tổ chức với 03 tình huống cụ thể, phù hợp ứng phó với các kịch bản dịch bệnh diễn biến phức tạp nhằm vừa đảm bảo chất lượng kỳ thi vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Các phương án này bảo đảm tổ chức kỳ thi trong điều kiện phòng dịch; tổ chức thi cho các thí sinh F1, F2; công tác an ninh khi sao in, di chuyển đề thi, bài thi và cả phương án hỗ trợ thí sinh vùng khó khăn đến dự thi; đảm bảo sức khỏe cho giáo viên coi thi…

Bà Hà Thị Khánh Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, cho biết, sở đã xây dựng các phương án, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, nhân sự, dự phòng trong các trường hợp có nguy cơ dịch bệnh.

“Chúng tôi cũng yêu cầu trong công tác ôn tập của lớp 12 hiện tại và công tác tổ chức cho các khâu của kì thi đều phải đảm bảo cao nhất về phòng chống dịch. Với tất cả những phương án đã thực hiện và tới đây sẽ thực hiện, chúng tôi sẽ đảm bảo tổ chức kì thi một cách an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo an toàn cho tất cả thí sinh và cán bộ tham gia kì thi”, bà Vân khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi tốt nghiệp THPT 2021 có thể tổ chức thành nhiều đợt
Thi tốt nghiệp THPT 2021 có thể tổ chức thành nhiều đợt

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, theo Bộ GD-ĐT năm nay có thể tổ chức kỳ thi thành nhiều đợt để tạo điều kiện cho các thí sinh.

Thi tốt nghiệp THPT 2021 có thể tổ chức thành nhiều đợt

Thi tốt nghiệp THPT 2021 có thể tổ chức thành nhiều đợt

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, theo Bộ GD-ĐT năm nay có thể tổ chức kỳ thi thành nhiều đợt để tạo điều kiện cho các thí sinh.

Những lớp ôn thi miễn phí từ tấm lòng của thầy cô vùng cao
Những lớp ôn thi miễn phí từ tấm lòng của thầy cô vùng cao

VOV.VN - Những lớp ôn thi miễn phí cho học sinh yếu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trường THPT Tông Lệnh, tỉnh Sơn La, giúp các em vượt qua chính mình trong kỳ thi tốt nghiệp  sắp tới là  mong muốn lớn nhất của các thầy cô.

Những lớp ôn thi miễn phí từ tấm lòng của thầy cô vùng cao

Những lớp ôn thi miễn phí từ tấm lòng của thầy cô vùng cao

VOV.VN - Những lớp ôn thi miễn phí cho học sinh yếu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trường THPT Tông Lệnh, tỉnh Sơn La, giúp các em vượt qua chính mình trong kỳ thi tốt nghiệp  sắp tới là  mong muốn lớn nhất của các thầy cô.

 Vĩnh Long chuẩn bị thi tuyển học sinh lớp 10 năm 2021 - 2022
Vĩnh Long chuẩn bị thi tuyển học sinh lớp 10 năm 2021 - 2022

VOV.VN - Ngày 29 và 30/5, tỉnh Vĩnh Long tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, công tác đảm bảo an toàn được tỉnh Vĩnh Long đặc biệt quan tâm.

 Vĩnh Long chuẩn bị thi tuyển học sinh lớp 10 năm 2021 - 2022

Vĩnh Long chuẩn bị thi tuyển học sinh lớp 10 năm 2021 - 2022

VOV.VN - Ngày 29 và 30/5, tỉnh Vĩnh Long tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, công tác đảm bảo an toàn được tỉnh Vĩnh Long đặc biệt quan tâm.