Dừng xe máy ngắm cảnh trên cầu Thủ Thiêm 2 có thể bị phạt 600.000 đồng

VOV.VN - Tại buổi họp báo định kỳ của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM diễn ra chiều 5/5, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết đến cuối năm nay, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật tại cầu Thủ Thiêm 2 sẽ hoàn thành.

Cụ thể, ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết, đi vào hoạt động từ 29/4 đến nay, mỗi ngày có 10.000 lượt phương tiện qua cầu Thủ Thiêm 2 và số phương tiện qua hầm vượt sông Sài Gòn cũng đã giảm 11% so với trước đó. Để phục vụ tốt hơn, từ ngày 7/5, Sở sẽ điều chỉnh lại một số tuyến đường ở khu vực xung quanh như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Bỉnh Khiêm…

Ông Phan Công Bằng cho biết thêm, hiện hệ thống chiếu sáng phục vụ giao thông của cầu Thủ Thiêm 2 đang hoạt động bình thường. Còn hệ thống chiếu sáng mỹ thuật thì TP.HCM giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các đơn vị liên quan nghiên cứu với các phương án chiếu sáng trực tiếp và gián tiếp. Ông Bằng khẳng định, chậm nhất là trong năm 2022, cầu Thủ Thiêm 2 sẽ hoàn thành hệ thống chiếu sáng mỹ thuật để phục vụ nhân dân.

Về tình trạng người dân dừng xe rất đông trên cầu Thủ Thiêm 2 để ngắm cảnh, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an Thành phố cho biết, đây là hành vi vi phạm pháp luật. Theo quy định, hành vi dừng xe ô tô sẽ bị phạt từ 2.000.000 – 3.000.000 đồng, xe mô tô là 400.000 – 600.000 đồng, xe đạp từ 80.000 – 100.000 đồng.

“Về quy định của pháp luật, Luật Giao thông đường bộ và Nghị định Chính phủ thì có quy định xử lý các hành vi này. Tuy nhiên, lực lượng chức năng trong thời gian này chỉ tuần tra nhắc nhở, những trường hợp nào cố tình vi phạm, gây cản trở, ùn tắc giao thông thì có thể bị xử lý theo quy định” - Thượng tá Lê Mạnh Hà nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Sài Gòn thong thả ngắm diện mạo mới của bến Bạch Đằng, cầu Thủ Thiêm 2
Người Sài Gòn thong thả ngắm diện mạo mới của bến Bạch Đằng, cầu Thủ Thiêm 2

VOV.VN -Tiếp tục kỳ nghỉ lễ, hôm nay (2/5), không chỉ chọn những địa điểm quen thuộc như các địa chỉ "đỏ", Đường sách, công viên để vui chơi, người dân tại TP.HCM còn có nhiều thời gian thong thả đi dạo, “check in” ở bến Bạch Đằng, cầu Thủ Thiêm 2.

Người Sài Gòn thong thả ngắm diện mạo mới của bến Bạch Đằng, cầu Thủ Thiêm 2

Người Sài Gòn thong thả ngắm diện mạo mới của bến Bạch Đằng, cầu Thủ Thiêm 2

VOV.VN -Tiếp tục kỳ nghỉ lễ, hôm nay (2/5), không chỉ chọn những địa điểm quen thuộc như các địa chỉ "đỏ", Đường sách, công viên để vui chơi, người dân tại TP.HCM còn có nhiều thời gian thong thả đi dạo, “check in” ở bến Bạch Đằng, cầu Thủ Thiêm 2.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự khánh thành cầu Thủ Thiêm 2
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự khánh thành cầu Thủ Thiêm 2

VOV.VN - Công trình góp phần từng bước hình thành hệ thống giao thông hoàn chỉnh, liên kết khu vực phía Đông với trung tâm TP.HCM hiện hữu ở bờ Tây sông Sài Gòn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự khánh thành cầu Thủ Thiêm 2

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự khánh thành cầu Thủ Thiêm 2

VOV.VN - Công trình góp phần từng bước hình thành hệ thống giao thông hoàn chỉnh, liên kết khu vực phía Đông với trung tâm TP.HCM hiện hữu ở bờ Tây sông Sài Gòn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

Cầu Thủ Thiêm 2 - biểu tượng mới của TP.HCM trước ngày thông xe
Cầu Thủ Thiêm 2 - biểu tượng mới của TP.HCM trước ngày thông xe

VOV.VN - Sau 7 năm thi công, 15h chiều 28/4, cầu Thủ Thiêm 2 (TP.HCM) sẽ chính thức đi vào hoạt động, với kỳ vọng giảm kẹt xe trong khu vực cũng như góp phần kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với trung tâm Quận 1. Các hạng mục cuối cùng đang được gấp rút hoàn tất.

Cầu Thủ Thiêm 2 - biểu tượng mới của TP.HCM trước ngày thông xe

Cầu Thủ Thiêm 2 - biểu tượng mới của TP.HCM trước ngày thông xe

VOV.VN - Sau 7 năm thi công, 15h chiều 28/4, cầu Thủ Thiêm 2 (TP.HCM) sẽ chính thức đi vào hoạt động, với kỳ vọng giảm kẹt xe trong khu vực cũng như góp phần kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với trung tâm Quận 1. Các hạng mục cuối cùng đang được gấp rút hoàn tất.