Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa phục vụ người dân và du khách tham quan thêm 1 ngày

VOV.VN - Ủy ban Nhân dân TPHCM đã chỉ đạo duy trì đường hoa thêm một ngày và kết thúc phục vụ vào 17h ngày mai 16/02 (tức Mùng 5 Tết).

Chiều nay (15/2), UBND TPHCM chỉ đạo đơn vị tổ chức đường hoa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ mở cửa thêm một ngày để phục vụ người dân và du khách đến tham quan.

Việc kéo dài thời gian mở cửa đường hoa do thời gian tham quan năm nay bị giới hạn từ 8h - 17h hằng ngày từ 30 Tết đến mùng 4 Tết và thực hiện theo hướng giãn cách nên rất nhiều người dân, du khách chưa kịp đến tham quan. Chiều ngày 15/2, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã chỉ đạo duy trì đường hoa thêm một ngày và kết thúc phục vụ vào 17h ngày mai 16/02 (tức mùng 5 Tết).

Các đơn vị phối hợp thực hiện đường hoa đã triển khai ngay lập tức công tác bố trí hoa thay thế trong hôm nay để phục vụ người dân đến tham quan để đảm bảo đường hoa vẫn rực rỡ trong mùng 5 Tết cho người dân và du khách đến tham quan. Cùng với đó công tác an ninh trật tự tiếp tục thực hiện nghiêm túc theo thông điệp 5K của Bộ Y tế bao gồm “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”

Trong 7 ngày qua, đường hoa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã đón khoảng 76.000 lượt khách đến tham quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ đóng cửa trước 17h mùng 4 Tết
Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ đóng cửa trước 17h mùng 4 Tết

VOV.VN - Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Tân Sửu 2021 có thể đóng cửa trước 17 giờ ngày 15/2 so với kế hoạch trước đó.

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ đóng cửa trước 17h mùng 4 Tết

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ đóng cửa trước 17h mùng 4 Tết

VOV.VN - Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Tân Sửu 2021 có thể đóng cửa trước 17 giờ ngày 15/2 so với kế hoạch trước đó.

Xếp hàng dài vào đường hoa Nguyễn Huệ, bên ngoài vô tư bỏ khẩu trang chụp hình
Xếp hàng dài vào đường hoa Nguyễn Huệ, bên ngoài vô tư bỏ khẩu trang chụp hình

VOV.VN - Chiều 13/2 (mùng 2 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ tại Quận 1, TPHCM đông nghịt người tới vui chơi, chụp hình. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 được siết chặt, tuy nhiên vẫn có nhiều người dân còn lơ là.

Xếp hàng dài vào đường hoa Nguyễn Huệ, bên ngoài vô tư bỏ khẩu trang chụp hình

Xếp hàng dài vào đường hoa Nguyễn Huệ, bên ngoài vô tư bỏ khẩu trang chụp hình

VOV.VN - Chiều 13/2 (mùng 2 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ tại Quận 1, TPHCM đông nghịt người tới vui chơi, chụp hình. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 được siết chặt, tuy nhiên vẫn có nhiều người dân còn lơ là.

Đường hoa Xuân Đà Nẵng rực rỡ trong yên bình
Đường hoa Xuân Đà Nẵng rực rỡ trong yên bình

VOV.VN - Đường hoa Xuân Đà Nẵng chào xuân Tân Sửu 2021 mở cửa từ ngày 9/2 (tức 28 tháng Chạp) đến 21/2 (mùng 10 Tết) đón người dân và du khách thưởng lãm. Năm nay, đường hoa xuân Đà Nẵng trang trí rực rỡ, tạo bầu không khí ấm áp, yên bình để người dân thành phố du xuân nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Đường hoa Xuân Đà Nẵng rực rỡ trong yên bình

Đường hoa Xuân Đà Nẵng rực rỡ trong yên bình

VOV.VN - Đường hoa Xuân Đà Nẵng chào xuân Tân Sửu 2021 mở cửa từ ngày 9/2 (tức 28 tháng Chạp) đến 21/2 (mùng 10 Tết) đón người dân và du khách thưởng lãm. Năm nay, đường hoa xuân Đà Nẵng trang trí rực rỡ, tạo bầu không khí ấm áp, yên bình để người dân thành phố du xuân nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.