Fukushima tạm dừng xả ra biển do ảnh hưởng động đất

VOV.VN - Sáng 15/3, do ảnh hưởng của trận động đất mạnh khoảng 5,8 độ tại tỉnh Fukushima, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản đã tạm dừng xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima 1 ra biển.

Lý do tạm dừng xả thải là do tại khu vực này của Nhật Bản có mức độ rung lắc trên mức 5, mà theo quy định thì phải dừng các hoạt động xả thải. Theo phía TEPCO, cho tới thời điểm hiện tại, trang thiết bị xả thải không gặp vấn đề gì. Công ty này sẽ nối lại việc xả thải sau khi kiểm tra chính xác tình hình.

Công ty điện lực Tokyo đã tiến hành đợt xả thải lần 4, xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima 1 ra biển từ ngày 28/2 và dự kiến tới hết ngày 17/3. Đây là lần đầu tiên việc xả thải bị gián đoạn do động đất.

Trong một diễn biến khác, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi trong buổi họp báo tại Tokyo ngày 14/3 cho biết tới nay, Nhật Bản đã xả 30.000 tấn nước thải nhiễm xạ ra biển, nhưng nồng độ tritium ghi nhận ở mức rất thấp, không gây hại tới môi trường. 

Vào tháng 7/2023, trước khi Tokyo xả thải ra biển, ông Grossi đã tới thăm Nhật Bản, trực tiếp truyền đạt tới Thủ tướng Kishida Fumio báo cáo đánh giá kế hoạch xả thải là phù hợp với tiêu chuẩn an toàn quốc tế. 

Trước ý kiến lo ngại sẽ có thể xảy ra sự cố lớn trong quá trình xả thải, được dự kiến sẽ kéo dài trong hàng chục năm tới, ông Grossi cho biết quá trình xả thải kéo dài nhằm đảm bảo tính an toàn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Nhật Bản - Trung Quốc gặp nhau lần đầu tiên từ sau vụ xả thải Fukushima
Lãnh đạo Nhật Bản - Trung Quốc gặp nhau lần đầu tiên từ sau vụ xả thải Fukushima

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay (6/9) cho biết đã có cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường để giải thích lập trường của Nhật Bản liên quan việc xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Lãnh đạo Nhật Bản - Trung Quốc gặp nhau lần đầu tiên từ sau vụ xả thải Fukushima

Lãnh đạo Nhật Bản - Trung Quốc gặp nhau lần đầu tiên từ sau vụ xả thải Fukushima

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay (6/9) cho biết đã có cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường để giải thích lập trường của Nhật Bản liên quan việc xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Nhật Bản cân bằng lợi ích với Trung Quốc từ mâu thuẫn vụ xả thải phóng xạ
Nhật Bản cân bằng lợi ích với Trung Quốc từ mâu thuẫn vụ xả thải phóng xạ

VOV.VN - Sau vụ xả thải từ nhà máy điện hạt nhân, Nhật Bản đang đứng trước những khó khăn cả về ngoại giao và kinh tế đòi hỏi họ phải cân bằng lợi ích với Trung Quốc.

Nhật Bản cân bằng lợi ích với Trung Quốc từ mâu thuẫn vụ xả thải phóng xạ

Nhật Bản cân bằng lợi ích với Trung Quốc từ mâu thuẫn vụ xả thải phóng xạ

VOV.VN - Sau vụ xả thải từ nhà máy điện hạt nhân, Nhật Bản đang đứng trước những khó khăn cả về ngoại giao và kinh tế đòi hỏi họ phải cân bằng lợi ích với Trung Quốc.

Nhật Bản công bố ngày xả thải của nhà máy điện hạt nhân Fukushima
Nhật Bản công bố ngày xả thải của nhà máy điện hạt nhân Fukushima

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản hôm nay (22/8) đã quyết định, sớm nhất vào ngày 24/8 tới sẽ bắt đầu thực hiện Kế hoạch xả nước thải đã qua xử lý của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Nhật Bản công bố ngày xả thải của nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Nhật Bản công bố ngày xả thải của nhà máy điện hạt nhân Fukushima

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản hôm nay (22/8) đã quyết định, sớm nhất vào ngày 24/8 tới sẽ bắt đầu thực hiện Kế hoạch xả nước thải đã qua xử lý của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.