FLC sẽ tranh thầu với ACV xây nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất?

VOV.VN - Theo Bộ GTVT, FLC đã đề xuất xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, song nếu có từ 2 doanh nghiệp trở lên, Bộ sẽ tổ chức đấu thầu công khai.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1/3, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông cho biết, hiện Tổng công ty cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã chuẩn bị nghiên cứu báo cáo tiền khả thi dự án xây dựng nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhà ga T3 phải là hạng mục được ưu tiên tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Ông Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, trước sự cấp bách phải giải quyết tình trạng ách tắc “trên bầu trời và dưới mặt đất” của cảng hàng không Tân Sơn Nhất, thì nhà ga T3 phải là hạng mục được ưu tiên.

“Bộ đã công khai quy hoạch và hiện Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) đề nghị được đầu tư nhà ga T3. Từ 29/9/2018, ACV đã chuyển về Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) nên việc này cần ý kiến của cơ quan chủ quản ACV”, ông Đông cho biết.

Thứ trưởng Bộ GTVT khẳng định, nếu có từ 2 doanh nghiệp trở lên, có thể sẽ phải đấu thầu công khai để chọn nhà đầu tư: 

“Tháng 2/2019, Bộ GTVT mới nhận được đề nghị của FLC. Trong trường hợp có nhiều hơn một nhà đầu tư, chúng tôi sẽ phải tổ chức đấu thầu cạnh tranh. Chúng tôi đang tập hợp tất cả các đề xuất. Phía ACV đã có đánh giá tiền khả thi, còn phía FLC chúng tôi mứi nhận được đề nghị, chứ chưa có báo cáo chi tiết hay đề xuất cụ thể. Chúng tôi cũng đang làm việc với các cơ quan của chính phủ và Ủy ban để sớm giải quyết vấn đề này theo tính cấp bách của dự án, để chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, cần thiết thì lấy đất sân golf
Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, cần thiết thì lấy đất sân golf

VOV.VN -Về việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, Thủ tướng nêu rõ yêu cầu mở rộng cả về phía Nam và phía Bắc, nếu cần lấy đất sân golf thì lấy đất sân golf

Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, cần thiết thì lấy đất sân golf

Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, cần thiết thì lấy đất sân golf

VOV.VN -Về việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, Thủ tướng nêu rõ yêu cầu mở rộng cả về phía Nam và phía Bắc, nếu cần lấy đất sân golf thì lấy đất sân golf

Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về hướng nam là không khả thi
Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về hướng nam là không khả thi

VOV.VN -Phương án tiếp tục mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về hướng Nam được các chuyên gia đánh giá là không hợp lí với thực tế.

Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về hướng nam là không khả thi

Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về hướng nam là không khả thi

VOV.VN -Phương án tiếp tục mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về hướng Nam được các chuyên gia đánh giá là không hợp lí với thực tế.

Sân golf nằm trong quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất
Sân golf nằm trong quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có kết luận về phương án điều chỉnh Quy hoạch mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Sân golf nằm trong quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Sân golf nằm trong quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có kết luận về phương án điều chỉnh Quy hoạch mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất