Gần 15 tấn chỉ may mặc chưa rõ nguồn gốc bị tạm giữ tại Thái Bình

VOV.VN -Một khối lượng lớn chỉ may mặc chưa rõ nguồn gốc vừa bị Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, tạm giữ khi đang vận chuyển từ Thái Bình sang Hải Dương.

Trước đó, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Thái Bình phát hiện một lượng hàng hóa lớn là chỉ may mặc đang lưu thông trên đường từ Thái Bình sang Hải Dương, quá trình kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được giấy tờ hóa đơn, chứng minh nguồn gốc rõ ràng của lô hàng trên.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Thái Bình phát hiện một lượng hàng hóa lớn là chỉ may mặc đang lưu thông trên đường từ Thái Bình sang Hải Dương. Ảnh: Minh họa.

Tiến hành kiểm đếm chi tiết hàng hóa, lực lượng chức năng xác định có 533 thùng chỉ còn nguyên chưa sử dụng và 522 thùng chỉ đã qua sử dụng với tổng trọng lượng là 14.954,5 kg.

Được biết, toàn bộ số hàng trên là của một người đàn ông tên Thắng, trú tại Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh).

Tại cơ quan điều tra, ông Thắng khai số hàng trên được bà Đỗ Thị Thanh H, giám đốc Công ty SH. chi nhánh Thái Bình (Thái Bình) cho không, không thu bất cứ khoản tiền nào.

Ông Thắng cũng cho biết không trực tiếp đến nhận hàng, kiểm tra hàng hóa mà thuê xe ô tô đến Công ty SH. để chở về Hải Dương phân loại. Do đó, không biết nguồn gốc số chỉ may mặc được cho như thế nào, cũng không nắm được trọng lượng bao nhiêu.

Tuy nhiên, qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định số chỉ may mặc trên là hàng nhập khẩu miễn thuế để thực hiện gia công cho thương nhân nước ngoài, không được kê khai hải quan và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Theo vị đại diện PC46 Công an tỉnh Thái Bình, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra, do có liên quan đến các tờ khai hải quan nên phải làm việc với Tổng cục Hải quan và cơ quan Thuế để xác minh.

“Khi có trả lời cụ thể của Hải quan mới biết được có động cơ buôn lậu hay gian lận, trốn thuế hay không”, đại diện PC46 Công an tỉnh Thái Bình cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM tăng cường xử lý hành vi trốn thuế, chuyển giá
TP HCM tăng cường xử lý hành vi trốn thuế, chuyển giá

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết, thành phố sẽ nghiên cứu tăng thu ở các lĩnh vực như xử lý nước thải, giao thông...

TP HCM tăng cường xử lý hành vi trốn thuế, chuyển giá

TP HCM tăng cường xử lý hành vi trốn thuế, chuyển giá

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết, thành phố sẽ nghiên cứu tăng thu ở các lĩnh vực như xử lý nước thải, giao thông...

Chống chuyển giá và trốn thuế chưa thể dừng lại
Chống chuyển giá và trốn thuế chưa thể dừng lại

VOV.VN - Ngành tài chính cần nhìn nhận lại bản chất của vấn đề chuyển giá để có những thay đổi, cải tiến trong phương thức kiểm soát thuế.

Chống chuyển giá và trốn thuế chưa thể dừng lại

Chống chuyển giá và trốn thuế chưa thể dừng lại

VOV.VN - Ngành tài chính cần nhìn nhận lại bản chất của vấn đề chuyển giá để có những thay đổi, cải tiến trong phương thức kiểm soát thuế.

“Đại gia” Việt nào có tên trong hồ sơ Paradise về rửa tiền, trốn thuế?
“Đại gia” Việt nào có tên trong hồ sơ Paradise về rửa tiền, trốn thuế?

VOV.VN - Hồ sơ Paradise mà Liên đoàn Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) vừa công khai có nhiều cá nhân liên quan đến Việt Nam.

“Đại gia” Việt nào có tên trong hồ sơ Paradise về rửa tiền, trốn thuế?

“Đại gia” Việt nào có tên trong hồ sơ Paradise về rửa tiền, trốn thuế?

VOV.VN - Hồ sơ Paradise mà Liên đoàn Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) vừa công khai có nhiều cá nhân liên quan đến Việt Nam.

Khởi tố 3 cựu lãnh đạo doanh nghiệp vì trốn thuế
Khởi tố 3 cựu lãnh đạo doanh nghiệp vì trốn thuế

VOV.VN - VKSND tỉnh Gia Lai vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can đối với 3 cựu cán bộ, lãnh đạo Công ty Cổ phần Gia Lai CTC về hành vi trốn thuế. 

Khởi tố 3 cựu lãnh đạo doanh nghiệp vì trốn thuế

Khởi tố 3 cựu lãnh đạo doanh nghiệp vì trốn thuế

VOV.VN - VKSND tỉnh Gia Lai vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can đối với 3 cựu cán bộ, lãnh đạo Công ty Cổ phần Gia Lai CTC về hành vi trốn thuế. 

Khởi tố Giám đốc trốn thuế hai tỷ đồng
Khởi tố Giám đốc trốn thuế hai tỷ đồng

Giám đốc Đức bị khởi tố sau khi công an điều tra việc ông này kiện Cục trưởng Thuế Hà Tĩnh, đòi trả lại hơn 1,6 tỷ đồng.

Khởi tố Giám đốc trốn thuế hai tỷ đồng

Khởi tố Giám đốc trốn thuế hai tỷ đồng

Giám đốc Đức bị khởi tố sau khi công an điều tra việc ông này kiện Cục trưởng Thuế Hà Tĩnh, đòi trả lại hơn 1,6 tỷ đồng.

Tính thuế thu nhập cá nhân: Giảm thất thu, trốn thuế hơn tăng thuế
Tính thuế thu nhập cá nhân: Giảm thất thu, trốn thuế hơn tăng thuế

VOV.VN - Căn cứ tính thuế, xác định mức chịu thuế TNCN cần khoa học, theo thông lệ quốc tế và phù hợp với thực tế Việt Nam.

Tính thuế thu nhập cá nhân: Giảm thất thu, trốn thuế hơn tăng thuế

Tính thuế thu nhập cá nhân: Giảm thất thu, trốn thuế hơn tăng thuế

VOV.VN - Căn cứ tính thuế, xác định mức chịu thuế TNCN cần khoa học, theo thông lệ quốc tế và phù hợp với thực tế Việt Nam.

Tăng kiểm soát hàng xách tay “núp bóng” quà tặng để trốn thuế
Tăng kiểm soát hàng xách tay “núp bóng” quà tặng để trốn thuế

VOV.VN - Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng từ nước ngoài vào Việt Nam.

Tăng kiểm soát hàng xách tay “núp bóng” quà tặng để trốn thuế

Tăng kiểm soát hàng xách tay “núp bóng” quà tặng để trốn thuế

VOV.VN - Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng từ nước ngoài vào Việt Nam.