Gần 2/3 số người đồng tính trong độ tuổi kết hôn muốn có con

(VOV) - Người đồng tính mong muốn có con để làm gắn kết hơn cuộc sống đôi lứa.

Cũng như những người bình thường, người đồng tính khát khao có một mái ấm gia đình và những đứa con.

Cảm nhận nhiều khó khăn với kế hoạch có con

Trong Hội thảo “Quan hệ cùng giới ở Việt Nam” tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) sáng 14/5, vấn đề sinh con, nhận con nuôi của các cặp đôi đồng giới được hết sức quan tâm. Kết quả nghiên cứu về thực trạng và bản chất mối quan hệ đồng giới ở Việt Nam trong đó cho thấy 61% người đồng tính trong độ tuổi kết hôn muốn có con.

Tiến sĩ Nguyễn Thu Nam, Viện Chiến lược và Chính sách, Bộ Y tế qua nghiên cứu đã trình bày những lý do mà những người đồng tính, song tính và chuyển giới mong muốn có con, đó là: có con để làm gắn kết hơn cuộc sống đôi lứa, vì thấy đã đủ trưởng thành, đủ điều kiện về tinh thần và kinh tế để lo cho con.

Trong đó, nghiên cứu cũng chỉ ra sự khác biệt về những mong muốn, kỳ vọng có con giữa nhóm nam và nhóm nữ. Với nhóm đồng tính nam, mong muốn có con để thuận theo kỳ vọng của gia đình, để nối dõi tông đường, làm vừa lòng cha mẹ nhiều hơn các cặp nữ. Cụ thể, tỷ lệ muốn có con để nối dõi tông đường ở nam là 40%, trong khi ở nữ là 11%. Để đảm bảo trách nhiệm với gia đình, ở nhóm đồng tính nam là 83% và ở nữ là 51%.

Đối với nam giới, dù họ có là người đồng tính hay không thì vẫn phải chịu sức ép từ phía gia đình về việc có con để nối dõi tông đường, đó cũng thể hiện trách nhiệm của người đàn ông với gia đình.

Trong nghiên cứu, xu hướng mong muốn có con trong tương lai tập trung hơn ở các cặp đôi đã bộc lộ với xã hội và gia đình, có mối quan hệ tình cảm với gia đình tốt hơn, có thời gian của mối quan hệ lâu hơn, đã sống chung với nhau, hiện có việc làm, và có thu nhập cao.

Tuy nhiên, dù mong muốn có con luôn thường trực, nhưng những cặp đôi đồng giới thường bế tắc khi nghĩ đến chuyện đó, bởi họ cảm nhận nhiều khó khăn với kế hoạch có con: kinh tế, hỗ trợ nuôi con từ bố mẹ… Đối với các cặp nam đồng tính, họ thường không có được sự hỗ trợ trong việc sinh sản, trong khi dịch vụ chui thường mang nhiều rủi ro.

Đối với các cặp nam đồng tính, họ thường không có được sự hỗ trợ trong việc sinh sản, trong khi dịch vụ chui thường mang nhiều rủi ro

Tiến sĩ Thu Nam cũng cho rằng môi trường xã hội, định kiến không ủng hộ, và đặc biệt pháp luật cũng không có quy định về việc các cặp đồng tính sinh/ nhận con và nuôi dưỡng con là một khó khăn đối với mong muốn có con của các cặp đôi đồng tính. Ông Bùi Minh Hồng, vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp cho biết: “Trong bối cảnh hiện nay, khi quyền kết hôn đồng giới chưa được thừa nhận trong luật thì chúng ta hiểu rằng, khi họ sống với nhau, nhu cầu nhận con nuôi sẽ không được pháp luật công nhận”.

Một người đồng tính nữ 27 tuổi chia sẻ: “Nếu mà xã hội vẫn còn kỳ thị thì những đứa trẻ ấy lớn lên sẽ không có đủ sự bao dung…”.

Người đồng tính có thể là cha mẹ tốt không?

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng không có sự khác biệt nào trong sự phát triển của trẻ em do người đồng tính nuôi dạy với nhóm trẻ em do người dị tính nuôi dạy: dựa trên cả 4 yếu tố trí thông minh, tâm lý, sự thích nghi xã hội và mức độ hòa nhập với bè bạn.

Trích dẫn một nghiên cứu năm 2006 của Hội Nhi khoa Mỹ, Tiến sĩ Thu Nam cho biết không có bằng chứng nào chỉ ra nguy cơ cho sự phát triển của trẻ khi được nuôi dưỡng trong các gia đình đồng tính. Thực tế, hầu hết các nghiên cứu về gia đình trong vòng 40 năm gần đây ở các nước và vùng lãnh thổ thừa nhận một trong các hình thức chung sống của người đồng tính đều chỉ ra sự phát triển và hạnh phúc của trẻ phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ của bố mẹ, mà không liên quan đến cấu trúc gia đình là bố mẹ khác giới hay cùng giới, hay những ông bố, bà mẹ đơn thân.

Chia sẻ tại Hội thảo, cặp đồng tính nữ Yến và Hương cho biết hiện hai người đang có một mái ấm hạnh phúc với cô con gái nhỏ. Trước đây, Hương đã từng kết hôn với một người đàn ông và sinh ra bé gái. Nhưng vì là một người đồng tính, cô không thể chịu được việc phải chung sống với một người đàn ông. Cô ly hôn và kết duyên với Yến. Cũng như những cặp đôi đồng giới khác, hai người gặp phải phản ứng quyết liệt từ phía gia đình. Nhưng dần dần, gia đình cũng chấp nhận mối quan hệ này và thậm chí gia đình nhà nội trước kia của Hương đồng ý cho cô được quyền nuôi con.

Yến và Hương tự tin sẽ cho cô con gái nhỏ một cuộc sống tốt đẹp

Hạnh phúc với mái ấm nhỏ bé của mình, Yến và Hương tự tin sẽ cho cô con gái nhỏ một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng cũng như bao cặp đôi đồng tính khác, Hương và Yến luôn lo sợ về sự kỳ thị của xã hội đối với con mình, khi bé lớn lên và đi học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên