Gần 24 tỷ đồng ủng hộ Trường Sa

VOV.VN -Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh đã trao số tiền hơn 23,7 tỷ đồng ủng hộ Trường Sa.

Tối 16/8, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Truyền hình thành phố tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật chủ đề “Hướng về biển, đảo Tổ quốc”, nhằm vận động khối đại đoàn kết toàn dân đóng góp vào Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2013.

Thông qua những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình góp phần tuyên truyền về ý thức chủ quyền biển đảo, ca ngợi sự hy sinh, ý chí kiên cường của các cán bộ chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió, nói lên tấm lòng của người dân cả nước luôn hướng về Trường Sa và tôn vinh những cá nhân, tập thể đã có nhiều đóng góp cho Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Qua đó nhằm vận động hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu ủng hộ cho Quỹ trong năm nay đạt khoảng 25 tỷ đồng để tặng xuồng CQ (xuồng “Chủ quyền”), cung cấp các máy lọc nước, xây bồn chứa nước ngọt cho các điểm đảo, nhà giàn DK1 và phương tiện vận chuyển cho lực lượng Hải quân.

Tham gia chương trình, các đơn vị, quận, huyện, sở, ngành thành phố đã trao bảng cam kết ủng hộ cho Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu – Vì tuyến đầu Tổ quốc” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh với tổng số tiền hơn 23,7 tỷ đồng.

Dịp này, chương trình cũng vận động mọi người dân đóng góp cho Quỹ học bổng dành cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa xuất ngũ bằng cách nhắn tin theo cú pháp truongsa gửi 1408, mỗi tin nhắn sẽ ủng hộ 16.000 đồng và kết thúc chương trình đã nhận được 4.108 tin nhắn.

Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân cho biết: “Trong nhiều năm qua, Đảng bộ và chính quyền, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng với nhân dân cả nước luôn hướng về biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Sự ủng hộ giúp đỡ rất to lớn đã góp phần làm thay đổi diện mạo, thế đứng và sự vững chắc của Trường Sa và DK1. Đây chính là sự động viên tinh thần vô cùng quý báu, là điểm tựa vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa và nhà giàn DK1, làm cho Trường Sa và nhà giàn DK1 gần đất liền hơn và làm cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi đây ấm lòng hơn./.     

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Trao tặng 2 xuồng cứu hộ cho Trường Sa
Trao tặng 2 xuồng cứu hộ cho Trường Sa

VOV.VN -Đây là xuồng có khả năng cơ động, tốc độ cao, chịu đựng được sóng to gió lớn.

 Trao tặng 2 xuồng cứu hộ cho Trường Sa

Trao tặng 2 xuồng cứu hộ cho Trường Sa

VOV.VN -Đây là xuồng có khả năng cơ động, tốc độ cao, chịu đựng được sóng to gió lớn.

Triển lãm về Hoàng Sa-Trường Sa tại TP HCM
Triển lãm về Hoàng Sa-Trường Sa tại TP HCM

VOV.VN -Triển lãm sẽ trưng bày khoảng 150 bản đồ của Việt Nam và nhiều tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa.

Triển lãm về Hoàng Sa-Trường Sa tại TP HCM

Triển lãm về Hoàng Sa-Trường Sa tại TP HCM

VOV.VN -Triển lãm sẽ trưng bày khoảng 150 bản đồ của Việt Nam và nhiều tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa.

Con trai Chủ tịch Trường Sa đã xuất viện
Con trai Chủ tịch Trường Sa đã xuất viện

Con trai của Chủ tịch huyện đảo Trường Sa- bệnh nhân Khuê đã khỏe mạnh sau 12 ngày phẫu thuật và đã có thể xuất viện.

Con trai Chủ tịch Trường Sa đã xuất viện

Con trai Chủ tịch Trường Sa đã xuất viện

Con trai của Chủ tịch huyện đảo Trường Sa- bệnh nhân Khuê đã khỏe mạnh sau 12 ngày phẫu thuật và đã có thể xuất viện.