Philippines hợp tác với Trung Quốc nhưng không nhượng bộ vấn đề chủ quyền

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tuyên bố sẽ tiếp tục hợp tác với Trung Quốc vì lợi ích chung nhưng sẽ không nhượng bộ trong vấn đề chủ quyền.

An ninh hàng hải ở Biển Đông và quan hệ với Trung Quốc là vấn đề nhà lãnh đạo Philippines nhiều lần đề cập trong chuyến thăm Australia cũng như tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Australia tại Melbourne.

Phát biểu tại Viện nghiên cứu chính sách Lowy của Australia, ông Marcos bác bỏ quan điểm cho rằng tranh chấp hàng hải ở Biển Đông là một phần mở rộng của cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông khẳng định liên minh của Philippines với Mỹ là “trụ cột của sự ổn định khu vực trong nhiều thập kỷ”, nhưng cũng nhấn mạnh “tình hữu nghị và quan hệ thân thiết hàng thế kỷ” giữa người dân Philippines và Trung Quốc. Chính sách đối ngoại độc lập khẳng định sự hợp tác của Philippines với Trung Quốc trong các vấn đề lợi ích phù hợp, nhưng không đồng tình một cách tôn trọng trong các lĩnh vực mà hai bên có quan điểm khác nhau. 

Tổng thống Marcos cho biết: Bảo vệ lãnh thổ không phải là một lựa chọn chính sách mà là “nghĩa vụ hàng đầu” của ông với tư cách là người lãnh đạo đất nước. Vì vậy, Philippines sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để duy trì an ninh.  

Ông Marcos nhắc lại cam kết của Philippines trong việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, nhưng khẳng định “sẽ không bao giờ từ bỏ” dù chỉ một mét vuông lãnh thổ và quyền tài phán hàng hải của mình. Nhà lãnh đạo Philippines khẳng định, các lực lượng của nước này phải có khả năng đảm bảo ở mức tối đa có thể, với việc nâng cấp khả năng của Lực lượng Cảnh sát biển và theo đuổi hiện đại hóa Lực lượng Vũ trang.

Trong một tuyên bố trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Marcos dự kiến tìm kiếm sự ủng hộ của Australia về vấn đề Biển Đông tại hội nghị cấp cao ASEAN - Australia, kêu gọi Australia duy trì cam kết giải quyết tranh chấp một cách hòa bình cũng như tôn trọng trật tự dựa trên luật lệ và chủ nghĩa đa phương. Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo hôm qua cũng kêu gọi các nước láng giềng trong khu vực cùng nhau mạnh mẽ hơn trong việc duy trì thượng tôn pháp luật ở Biển Đông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia và Philippines thúc đẩy hợp tác hàng hải
Australia và Philippines thúc đẩy hợp tác hàng hải

VOV.VN - Quan hệ giữa Australia và Philippines đang phát triển nhanh chóng kể từ khi được nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào năm ngoái. Nhân chuyến thăm Australia của Tổng thống Philippines, hai nước hôm nay đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực, bao gồm cả hợp tác hàng hải.

Australia và Philippines thúc đẩy hợp tác hàng hải

Australia và Philippines thúc đẩy hợp tác hàng hải

VOV.VN - Quan hệ giữa Australia và Philippines đang phát triển nhanh chóng kể từ khi được nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào năm ngoái. Nhân chuyến thăm Australia của Tổng thống Philippines, hai nước hôm nay đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực, bao gồm cả hợp tác hàng hải.

Trung Quốc "xua đuổi" tàu Philippines khỏi bãi cạn Scarborough
Trung Quốc "xua đuổi" tàu Philippines khỏi bãi cạn Scarborough

VOV.VN - Lực lượng hải cảnh Trung Quốc cho biết đã "xua đuổi" một tàu Philippines “xâm phạm trái phép” vùng biển gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

Trung Quốc "xua đuổi" tàu Philippines khỏi bãi cạn Scarborough

Trung Quốc "xua đuổi" tàu Philippines khỏi bãi cạn Scarborough

VOV.VN - Lực lượng hải cảnh Trung Quốc cho biết đã "xua đuổi" một tàu Philippines “xâm phạm trái phép” vùng biển gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

Hàng loạt cơ quan chính phủ, trường học bị đe dọa đánh bom ở Philippines
Hàng loạt cơ quan chính phủ, trường học bị đe dọa đánh bom ở Philippines

VOV.VN - Hàng loạt cơ quan chính phủ, trường học ở Philippines hôm 12/2 đã nhận được các thư điện tử đe dọa đánh bom. Cơ quan chức năng Philippines đang khẩn trương điều tra vụ việc.

Hàng loạt cơ quan chính phủ, trường học bị đe dọa đánh bom ở Philippines

Hàng loạt cơ quan chính phủ, trường học bị đe dọa đánh bom ở Philippines

VOV.VN - Hàng loạt cơ quan chính phủ, trường học ở Philippines hôm 12/2 đã nhận được các thư điện tử đe dọa đánh bom. Cơ quan chức năng Philippines đang khẩn trương điều tra vụ việc.

Tàu Trung Quốc bị cáo buộc đâm vào tàu tuần duyên và tàu quân sự Philippines
Tàu Trung Quốc bị cáo buộc đâm vào tàu tuần duyên và tàu quân sự Philippines

VOV.VN - Giới chức Philippines cho hay, một tàu hải cảnh Trung Quốc cùng một tàu dân binh của nước này hôm 22/10 đã đâm vào một tàu tuần duyên và một tàu tiếp tế của quân đội Philippines gần khu vực Bãi Cỏ Mây ở biển Đông.

Tàu Trung Quốc bị cáo buộc đâm vào tàu tuần duyên và tàu quân sự Philippines

Tàu Trung Quốc bị cáo buộc đâm vào tàu tuần duyên và tàu quân sự Philippines

VOV.VN - Giới chức Philippines cho hay, một tàu hải cảnh Trung Quốc cùng một tàu dân binh của nước này hôm 22/10 đã đâm vào một tàu tuần duyên và một tàu tiếp tế của quân đội Philippines gần khu vực Bãi Cỏ Mây ở biển Đông.

Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông
Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr vừa tuyên bố, nước ông sẵn sàng đối đầu với hành động mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông dù Philippines không muốn nổ ra chiến tranh.

Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Philippines tuyên bố sẵn sàng đối đầu với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr vừa tuyên bố, nước ông sẵn sàng đối đầu với hành động mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông dù Philippines không muốn nổ ra chiến tranh.

Đối mặt tham vọng của Trung Quốc về lãnh thổ, Malaysia và Philippines càng xích lại gần Mỹ
Đối mặt tham vọng của Trung Quốc về lãnh thổ, Malaysia và Philippines càng xích lại gần Mỹ

VOV.VN - Ngày nay, nỗi sợ về việc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ đã thúc đẩy một số nước Đông Nam Á xích lại gần Mỹ hơn nữa dưới thời Tổng thống Biden.

Đối mặt tham vọng của Trung Quốc về lãnh thổ, Malaysia và Philippines càng xích lại gần Mỹ

Đối mặt tham vọng của Trung Quốc về lãnh thổ, Malaysia và Philippines càng xích lại gần Mỹ

VOV.VN - Ngày nay, nỗi sợ về việc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ đã thúc đẩy một số nước Đông Nam Á xích lại gần Mỹ hơn nữa dưới thời Tổng thống Biden.

Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển
Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc công bố Luật Hải cảnh tự phong cho tuần duyên nước này nhiều quyền khiến thế giới lo ngại, đã xảy ra tranh cãi khá gay gắt trong nội bộ Philippines.

Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển

Luật Hải cảnh Trung Quốc khiến Philippines bùng nổ tranh cãi nội bộ về đe dọa trên biển

VOV.VN - Sau khi Trung Quốc công bố Luật Hải cảnh tự phong cho tuần duyên nước này nhiều quyền khiến thế giới lo ngại, đã xảy ra tranh cãi khá gay gắt trong nội bộ Philippines.