Bệnh viện Dã chiến số 16 của TP.HCM đi vào hoạt động

VOV.VN - Hôm nay (28/7), Bệnh viện Dã chiến số 16 của TP.HCM đặt tại phường Phú Thuận, Quận 7 chính thức đi vào hoạt động với quy mô gần 3.000 giường sau 20 ngày cấp tốc xây dựng. Trong ngày đầu tiên, bệnh viện có gần 700 giường.

Bệnh viện Dã chiến số 16 do Bệnh viện Hùng Vương tiếp nhận và vận hành. Tại đây, tất cả phòng bệnh được thiết kế thoáng mát, chia ra nhiều phân khu khác nhau: khu điều hành; khu bệnh nhân mới tiếp nhận; khu bệnh nhân có triệu chứng; khu cấp cứu… Bệnh viện có đến 350 đầu oxy đáp ứng cùng lúc cho hàng loạt bệnh nhân trong tình huống phải cấp cứu, thở oxy. Đồng thời, bệnh viện đã được lắp đặt bồn oxy có dung tích 7,5m3 dẫn oxy tới tận 350 giường cho bệnh nhân và chuẩn bị sẵn 350 bình oxy di động có gắn đầy đủ các bộ thở và dụng cụ đi kèm.

Trong ngày đầu tiên, Bệnh viện Dã chiến số 16 có gần 700 giường. Hai ngày tới sẽ nhận bàn giao tiếp 500 giường, số giường còn lại hoàn thành vào đầu tháng 8/2021.

Theo kế hoạch, Bệnh viện Hùng Vương sẽ điều sang Bệnh viện Dã chiến số 16 hơn 300 y bác sĩ, từng bước theo tiến trình tiếp nhận bệnh nhân của Bệnh viện dã chiến. Nhiều máy móc, phương tiện đã sẵn sàng phục vụ tốt nhất tại đây.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Xuân Nghiêm, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Dã chiến số 16 cho biết, các nhân viên y tế đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chiến đấu với Covid-19 một cách quyết liệt, chăm sóc bệnh nhân tận tình nhất. Với đội ngũ nhân viên ty tế chuyên môn vững, các trường hợp mắc Covid-19 vào đây sẽ được xét nghiệm, chăm sóc và điều trị đúng quy trình, nếu diễn biến tốt, không xuất hiện các triệu chứng trở nặng, sau 7 ngày có thể xuất viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Điểm danh” một số nhà tái định cư có thể thành bệnh viện dã chiến tại Hà Nội
“Điểm danh” một số nhà tái định cư có thể thành bệnh viện dã chiến tại Hà Nội

VOV.VN - Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP. Hà Nội có chủ trương, kế hoạch trưng dụng các quỹ nhà tái định cư để sử dụng làm nơi cách ly, lập bệnh viện dã chiến.

“Điểm danh” một số nhà tái định cư có thể thành bệnh viện dã chiến tại Hà Nội

“Điểm danh” một số nhà tái định cư có thể thành bệnh viện dã chiến tại Hà Nội

VOV.VN - Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP. Hà Nội có chủ trương, kế hoạch trưng dụng các quỹ nhà tái định cư để sử dụng làm nơi cách ly, lập bệnh viện dã chiến.

Thêm 1.064 ca mắc Covid-19, Bình Dương xây dựng Bệnh viện dã chiến số 2 với 6.000 giường
Thêm 1.064 ca mắc Covid-19, Bình Dương xây dựng Bệnh viện dã chiến số 2 với 6.000 giường

VOV.VN - Hôm nay (25/7), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương cho biết, đang trưng dụng 2 nhà xưởng rộng khoảng 30.000m2 ở khu công nghiệp Thới Hòa, thị xã Bến Cát để xây dựng Bệnh viện dã chiến số 2 quy mô 6.000 giường.

Thêm 1.064 ca mắc Covid-19, Bình Dương xây dựng Bệnh viện dã chiến số 2 với 6.000 giường

Thêm 1.064 ca mắc Covid-19, Bình Dương xây dựng Bệnh viện dã chiến số 2 với 6.000 giường

VOV.VN - Hôm nay (25/7), Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương cho biết, đang trưng dụng 2 nhà xưởng rộng khoảng 30.000m2 ở khu công nghiệp Thới Hòa, thị xã Bến Cát để xây dựng Bệnh viện dã chiến số 2 quy mô 6.000 giường.

Tiền Giang lập bệnh viện dã chiến 1.000 giường điều trị bệnh nhân tại các khu công nghiệp
Tiền Giang lập bệnh viện dã chiến 1.000 giường điều trị bệnh nhân tại các khu công nghiệp

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát, nhất là tại các doanh nghiệp ở các khu, cụm công nghiệp, tỉnh Tiền Giang khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến có quy mô lớn tại thành phố Mỹ Tho.

Tiền Giang lập bệnh viện dã chiến 1.000 giường điều trị bệnh nhân tại các khu công nghiệp

Tiền Giang lập bệnh viện dã chiến 1.000 giường điều trị bệnh nhân tại các khu công nghiệp

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát, nhất là tại các doanh nghiệp ở các khu, cụm công nghiệp, tỉnh Tiền Giang khẩn trương thành lập bệnh viện dã chiến có quy mô lớn tại thành phố Mỹ Tho.