Gần 6.000 cây thông trồng phục hồi rừng bị nhổ sạch

VOV.VN - Khoảng 6.000 cây thông trồng phục hồi rừng dọc theo Quốc lộ 28, địa phận huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã bị nhổ sạch. UBND huyện Đắk Glong đang chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm tình trạng này.

 

Ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cho biết, từ năm 2020 đến nay, tại lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn, xã Quảng Sơn, dọc theo Quốc lộ 28 xảy ra 21 vụ huỷ hoại rừng thông. Trong đó có 18 vụ huỷ hoại rừng thông mới trồng làm thiệt hại gần 6.000 cây.

Đáng chú ý, tình trạng này xảy ra đặc biệt nghiêm trọng những ngày đầu năm 2023, với khoảng 4.000 cây thông trồng năm 2022 đã bị nhổ sạch. Diện tích rừng mới trồng bị phá hoại là diện tích năm 2022 huyện Đắk Glong thực hiện cưỡng chế, giải toả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng để trồng khôi phục rừng.

UBND huyện Đắk Glong đang chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm tình trạng này: “Diện tích dọc Quốc lộ có giá trị rất lớn, sau khi họ lấn chiếm được thì họ bán, chính vì vậy họ dùng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để sau khi trồng thì họ nhổ. Diện tích rừng thông mới trồng thì họ nhổ rất nhanh. Với tình trạng như trên thì UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND cấp xã, chủ rừng cương quyết bảo vệ những diện tích này. Đặc biệt UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện khẩn trương, quyết tâm điều tra, mật phục, mai phục bắt bằng được”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa yêu cầu xử lý nghiêm vụ phá rừng tại thị xã Ninh Hòa
Khánh Hòa yêu cầu xử lý nghiêm vụ phá rừng tại thị xã Ninh Hòa

VOV.VN - Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã, Cơ quan Công an thị xã Ninh Hòa làm rõ đối tượng vi phạm để xử lý.

Khánh Hòa yêu cầu xử lý nghiêm vụ phá rừng tại thị xã Ninh Hòa

Khánh Hòa yêu cầu xử lý nghiêm vụ phá rừng tại thị xã Ninh Hòa

VOV.VN - Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã, Cơ quan Công an thị xã Ninh Hòa làm rõ đối tượng vi phạm để xử lý.

Bảo vệ phát triển rừng bền vững ở Na Hang, Tuyên Quang
Bảo vệ phát triển rừng bền vững ở Na Hang, Tuyên Quang

VOV.VN - Huyện Na Hang có trên 21.000 ha rừng đặc dụng, rừng tự nhiên lớn nhất ở tỉnh Tuyên Quang. Rừng Na Hang có 2.000 loài động, thực vật quý hiếm, như: Trai, đinh, hoàng đàn, trầm gió… voọc mũi hếch, voọc đen má trắng.

Bảo vệ phát triển rừng bền vững ở Na Hang, Tuyên Quang

Bảo vệ phát triển rừng bền vững ở Na Hang, Tuyên Quang

VOV.VN - Huyện Na Hang có trên 21.000 ha rừng đặc dụng, rừng tự nhiên lớn nhất ở tỉnh Tuyên Quang. Rừng Na Hang có 2.000 loài động, thực vật quý hiếm, như: Trai, đinh, hoàng đàn, trầm gió… voọc mũi hếch, voọc đen má trắng.

Phá rừng tại Đắk Lắk vẫn diễn biến phức tạp
Phá rừng tại Đắk Lắk vẫn diễn biến phức tạp

VOV.VN - Liên tục nhiều năm qua, huyện biên giới Ea Súp là điểm nóng về phá rừng tại tỉnh Đắk Lắk.

Phá rừng tại Đắk Lắk vẫn diễn biến phức tạp

Phá rừng tại Đắk Lắk vẫn diễn biến phức tạp

VOV.VN - Liên tục nhiều năm qua, huyện biên giới Ea Súp là điểm nóng về phá rừng tại tỉnh Đắk Lắk.