Gần trăm người cấp cứu do ăn thịt bò bệnh ở tiệc cưới

Cùng ăn thịt bò bệnh trong tiệc cưới ở làng, 97 người phải đi cấp cứu tại các cơ sở y tế ở huyện Krông Pa, Gia Lai.

Chiều 17/9, bác sĩ Nguyễn Văn Đang, Chi Cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến gần 100 người phải đi cấp cứu. 

Ghi nhận ban đầu, nhà ông Ksor Sơri (trú xã Chư Đrăng, huyện Krông Pa) có một con bò bị bệnh hơn nửa tháng nay. Gia đình đã cố gắng chạy chữa, tiêm thuốc tây cho bò nhưng không giảm.

Các bệnh nhân đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế huyện Krông Pa. (Ảnh: Tùy Phong).

Ngày 15/9, nhân đám cưới con trai, ông Ksor Sơri quyết định mổ con bò bệnh đãi khách. Sau tiệc cưới, nhiều người được chia thịt bò mang về cho người thân ăn. Tối cùng ngày nhiều người lên cơn đau bụng dữ dội, 75 người phải nhập viện trong đêm. Số bệnh nhân sau đó đã tăng lên 97.

Theo bác sĩ Đang, các bệnh nhân có cùng tình trạng nôn ói, đau đầu, đau bụng dữ dội, nhiều khả năng ngộ độc do ăn thịt con bò bị bệnh lâu ngày.

Hiện sức khỏe của những người bị ngộ độc ổn định. Trung tâm Y tế dự phòng đã phối hợp với địa phương làm công tác tiêu độc khử trùng, vận động người dân tiêu hủy toàn bộ lượng thịt bò nhiễm bệnh, đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ăn cóc nướng, 4 người bị ngộ độc, 1 người chết
Ăn cóc nướng, 4 người bị ngộ độc, 1 người chết

VOV.VN - Vừa xảy ra một vụ ngộ độc do ăn cóc nướng khiến 4 người phải nhập viện, trong đó 1 người đã tử vong ở Yên Bái.

Ăn cóc nướng, 4 người bị ngộ độc, 1 người chết

Ăn cóc nướng, 4 người bị ngộ độc, 1 người chết

VOV.VN - Vừa xảy ra một vụ ngộ độc do ăn cóc nướng khiến 4 người phải nhập viện, trong đó 1 người đã tử vong ở Yên Bái.

Nhập viện hàng loạt do ngộ độc bánh mì
Nhập viện hàng loạt do ngộ độc bánh mì

Đã có 14 người phải nhập viện Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng do ăn bánh mì mua tại cơ sở bánh mì 24h.  

Nhập viện hàng loạt do ngộ độc bánh mì

Nhập viện hàng loạt do ngộ độc bánh mì

Đã có 14 người phải nhập viện Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng do ăn bánh mì mua tại cơ sở bánh mì 24h.  

Những loại thức ăn cần tránh vì có thể gây ngộ độc
Những loại thức ăn cần tránh vì có thể gây ngộ độc

Có nhiều loại thức ăn thông thường phổ biến hàng ngày nhưng tiềm tàng nhiều nguy cơ cho sức khỏe mà chúng ta không ngờ hoặc biết không rõ ràng.

Những loại thức ăn cần tránh vì có thể gây ngộ độc

Những loại thức ăn cần tránh vì có thể gây ngộ độc

Có nhiều loại thức ăn thông thường phổ biến hàng ngày nhưng tiềm tàng nhiều nguy cơ cho sức khỏe mà chúng ta không ngờ hoặc biết không rõ ràng.

Hàng trăm công nhân cấp cứu nghi bị ngộ độc thức ăn
Hàng trăm công nhân cấp cứu nghi bị ngộ độc thức ăn

VOV.VN -Hàng trăm công nhân có biểu hiện nôn ói, đau bụng, rối loạn tiêu hóa sau bữa ăn tại công ty.

Hàng trăm công nhân cấp cứu nghi bị ngộ độc thức ăn

Hàng trăm công nhân cấp cứu nghi bị ngộ độc thức ăn

VOV.VN -Hàng trăm công nhân có biểu hiện nôn ói, đau bụng, rối loạn tiêu hóa sau bữa ăn tại công ty.

Trẻ 2 tuổi tử vong vì ngộ độc khi ăn trứng cóc
Trẻ 2 tuổi tử vong vì ngộ độc khi ăn trứng cóc

VOV.VN - Do không biết nên em H’Tuyết Niê đã ăn toàn bộ trứng cóc dẫn đến ngộ độc.

Trẻ 2 tuổi tử vong vì ngộ độc khi ăn trứng cóc

Trẻ 2 tuổi tử vong vì ngộ độc khi ăn trứng cóc

VOV.VN - Do không biết nên em H’Tuyết Niê đã ăn toàn bộ trứng cóc dẫn đến ngộ độc.