Gặp gỡ các thế hệ nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Vụ Thông tin Báo chí Bộ Ngoại giao

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tập thể cán bộ, nhân viên Vụ Thông tin Báo chí hoàn toàn có thể tự hào về những đóng góp trong suốt 75 năm qua

Ngày 14/4, Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao đã tổ chức cuộc gặp gỡ thân mật các thế hệ nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập (1946 – 2021) với sự tham gia của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, cùng nhiều đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đại diện các Bộ, ban, ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí và đông đảo cán bộ, nhân viên Vụ Thông tin Báo chí qua các thời kỳ.

Trong không khí thân tình, Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao, Phạm Bình Minh bày tỏ trân trọng những đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân viên Vụ Thông tin Báo chí đối với công tác thông tin đối ngoại của đất nước và thành tích chung của Bộ Ngoại giao. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn Vụ Thông tin Báo chí sẽ nỗ lực hơn nữa, không ngừng đổi mới, sáng tạo, ngày càng đưa hình ảnh quốc gia, chính sách đối ngoại của Việt Nam tới đông đảo dư luận trong nước và thế giới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tập thể cán bộ, nhân viên Vụ Thông tin Báo chí hoàn toàn có thể tự hào về những đóng góp trong suốt 75 năm qua và mong Vụ Thông tin Báo chí phát huy các phẩm chất trung thành, bản lĩnh; tận tụy, sâu sát, thuyết phục; sắc bén, trí tuệ; chuyên nghiệp, hiện đại để cùng các đơn vị trong Bộ xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, phục vụ tốt nhất cho lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng điểm lại những thành tựu đáng tự hào của Vụ Thông tin Báo chí trong 75 năm lịch sử; đánh giá trong những năm qua, Vụ Thông tin Báo chí không chỉ là kênh thông tin đối ngoại quan trọng mà còn là kênh thông tin đối nội hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận đối với chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, khiến cho lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao không còn quá xa lạ với người dân trong nước.

Vụ Thông tin Báo chí cũng đã trở thành địa chỉ tin cậy trong phối hợp, tham vấn của các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí trong nước về công tác báo chí, truyền thông, được Lãnh đạo Cấp cao tin tưởng.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng tin tưởng Vụ Thông tin Báo chí sẽ tiếp tục nỗ lực, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, ứng dụng công nghệ thông tin, để tiếp tục hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, quảng bá ra thế giới hình ảnh một Việt Nam năng động, đầy sức sống, hòa bình, thịnh vượng, là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài; một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đồng thời đấu tranh với những thông tin sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thay mặt cán bộ, nhân viên Vụ Thông tin Báo chí, Vụ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ lòng biết ơn, sự xúc động và vô cùng tự hào trước sự quan tâm, tình cảm của các đồng chí Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các đơn vị trong và ngoài Bộ đã dành cho Vụ Thông tin Báo chí; khẳng định trên từng chặng đường phát triển, Vụ Thông tin Báo chí luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Lãnh đạo Cấp cao, sự lãnh đạo sáng suốt của Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong Bộ, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cũng như đại diện các ban, bộ, ngành, các cơ quan báo chí Việt Nam cùng tham gia công tác thông tin đối ngoại.

Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí cũng bày tỏ thành kính tri ân các cán bộ lão thành đã đi xa, trong đó có những người đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ nhưng di sản để lại vẫn là những bài học quý giá cho thế hệ đi sau về lòng trung thành, bản lĩnh, sự tận tâm, trách nhiệm và đam mê với nghề.

Thấm thía những điều đó và quyết tâm phát huy truyền thống vẻ vang, gìn giữ các di sản, nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê, Vụ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định tập thể cán bộ, nhân viên Vụ Thông tin Báo chí sẽ nỗ lực phát triển trong tương lai, thực hiện tốt các nhiệm vụ đối ngoại đề ra tại Đại hội Đảng XIII, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, hợp tác và phát triển.

Tại buổi gặp mặt, các khách mời và tập thể cán bộ, nhân viên Vụ Thông tin Báo chí đã cùng nhau ôn lại, chia sẻ những trang sử vàng trong lịch sử hình thành và phát triển của Vụ Thông tin Báo chí, những đóng góp quan trọng của Vụ Thông tin Báo chí vào thành tích chung của Bộ Ngoại giao, vào công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong những năm vừa qua và đề xuất những kiến nghị để nâng cao hơn nữa hiệu quả công việc của Vụ Thông tin Báo chí trong những năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: 5 nhiệm vụ của cán bộ ngoại giao
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: 5 nhiệm vụ của cán bộ ngoại giao

Nhân dịp được Quốc hội phê chuẩn bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ngày 13/4, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã có thư gửi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: 5 nhiệm vụ của cán bộ ngoại giao

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: 5 nhiệm vụ của cán bộ ngoại giao

Nhân dịp được Quốc hội phê chuẩn bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ngày 13/4, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã có thư gửi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao.

Ông Phạm Bình Minh bàn giao nhiệm vụ cho tân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
Ông Phạm Bình Minh bàn giao nhiệm vụ cho tân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Bộ Ngoại giao có những thuận lợi cơ bản là sự đồng lòng, nhất trí, trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Ông Phạm Bình Minh bàn giao nhiệm vụ cho tân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Ông Phạm Bình Minh bàn giao nhiệm vụ cho tân Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Bộ Ngoại giao có những thuận lợi cơ bản là sự đồng lòng, nhất trí, trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Lào, Campuchia và Indonesia điện đàm chúc mừng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn
Lào, Campuchia và Indonesia điện đàm chúc mừng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

VOV.VN - Nhân dịp đồng chí Bùi Thanh Sơn được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hôm nay (9/4), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, Campuchia, Indonesia đã điện đàm chúc mừng.

Lào, Campuchia và Indonesia điện đàm chúc mừng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Lào, Campuchia và Indonesia điện đàm chúc mừng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

VOV.VN - Nhân dịp đồng chí Bùi Thanh Sơn được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hôm nay (9/4), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, Campuchia, Indonesia đã điện đàm chúc mừng.