Gặp mặt động viên các gia đình công nhân bị tai nạn lao động

VOV.VN -Đây là dịp để Liên đoàn Lao động Hà Nội lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các công nhân bị tai nạn lao động.

Chiều 2/4, tại Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt, động viên các gia đình công nhân lao động bị tai nạn lao động.

Tại buổi gặp, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố chia sẻ những mất mát, khó khăn với những gia đình công nhân lao động không may bị tai nạn lao động. Đây cũng là dịp để Liên đoàn Lao động Hà Nội lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các công nhân bị tai nạn lao động cũng như ghi nhận những đóng góp của các công nhân trong quá trình lao động không may bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội gặp mặt các gia đình công nhân bị tai nạn lao động

Chị Bùi Thị Hiền, công nhân Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long chia sẻ, chị bị tai nạn lao động từ năm 2011 và mất một bàn tay. Từ đó đến nay, chị luôn được tổ chức công đoàn và công ty thăm hỏi, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp.

Chị Bùi Thị Hiền cho biết: "Được sự quan tâm của Liên đoàn Lao động thành phố đã quan tâm đến những công nhân lao động như chúng tôi. Chúng xin tôi chân thành cảm ơn, dù món quà không to tát lắm nhưng đây là nguồn động viên tinh thần đối với người lao động thiệt thòi như chúng tôi. Sự quan tâm này cũng làm cho chúng tôi đỡ tủi thân và tiếp tục cống hiến sức lao động của mình cho doanh nghiệp để làm giàu cho đất nước".

Theo thống kê, trung bình hàng năm cả nước xảy ra gần 6.000 vụ tai nạn lao động làm hơn 6.000 người bị nạn. Riêng thành phố Hà Nội năm 2014 xảy ra 132 vụ, trong đó tai nạn lao động nghiêm trọng là 33 vụ làm 34 người chết, 4 người bị thương nặng.  Cũng tại buổi gặp mặt, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trao 60 suất quà cho những công nhân bị tai nạn lao động (mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2015 sẽ mở rộng thị trường lao động có thu nhập cao
Năm 2015 sẽ mở rộng thị trường lao động có thu nhập cao

VOV.VN - Với việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015, số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài dự báo gia tăng.

Năm 2015 sẽ mở rộng thị trường lao động có thu nhập cao

Năm 2015 sẽ mở rộng thị trường lao động có thu nhập cao

VOV.VN - Với việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015, số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài dự báo gia tăng.

2 tháng đầu năm, Đài Loan tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất
2 tháng đầu năm, Đài Loan tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất

VOV.VN - Trong 2 tháng qua, Đài Loan tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất, với gần 11.000 người.

2 tháng đầu năm, Đài Loan tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất

2 tháng đầu năm, Đài Loan tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất

VOV.VN - Trong 2 tháng qua, Đài Loan tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất, với gần 11.000 người.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói về tai nạn lao động tại Formosa
Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói về tai nạn lao động tại Formosa

VOV.VN - Chủ đầu tư và nhà thầu phải chịu trách nhiệm chính về vấn đề an toàn lao động, không phụ thuộc vào giá bỏ thầu.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói về tai nạn lao động tại Formosa

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói về tai nạn lao động tại Formosa

VOV.VN - Chủ đầu tư và nhà thầu phải chịu trách nhiệm chính về vấn đề an toàn lao động, không phụ thuộc vào giá bỏ thầu.

Phòng ngừa tai nạn, phải nâng cao ý thức người lao động
Phòng ngừa tai nạn, phải nâng cao ý thức người lao động

VOV.VN - Để giảm thiểu tai nạn lao động, việc đầu tiên là phải nâng cao ý thức của người sử dụng lao động, người lao động

Phòng ngừa tai nạn, phải nâng cao ý thức người lao động

Phòng ngừa tai nạn, phải nâng cao ý thức người lao động

VOV.VN - Để giảm thiểu tai nạn lao động, việc đầu tiên là phải nâng cao ý thức của người sử dụng lao động, người lao động

Điều 60 Luật BHXH 2014 giúp người lao động hưởng lợi nhiều hơn
Điều 60 Luật BHXH 2014 giúp người lao động hưởng lợi nhiều hơn

VOV.VN - Việc hạn chế nhận trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 là nhằm bảo vệ quyền lợi lâu dài cho người lao động.

Điều 60 Luật BHXH 2014 giúp người lao động hưởng lợi nhiều hơn

Điều 60 Luật BHXH 2014 giúp người lao động hưởng lợi nhiều hơn

VOV.VN - Việc hạn chế nhận trợ cấp Bảo hiểm xã hội một lần theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 là nhằm bảo vệ quyền lợi lâu dài cho người lao động.

Hà Nội: Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động
Hà Nội: Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động

VOV.VN -LĐLĐ Hà Nội đang triển khai nhiều biện pháp nâng cao nhận thức của người lao động đối với công tác an toàn vệ sinh lao động

Hà Nội: Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động

Hà Nội: Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động

VOV.VN -LĐLĐ Hà Nội đang triển khai nhiều biện pháp nâng cao nhận thức của người lao động đối với công tác an toàn vệ sinh lao động

Tạp chí Người Làm Báo đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Tạp chí Người Làm Báo đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

VOV.VN -Tạp chí Người Làm Báo kỷ niệm 30 năm xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Tạp chí Người Làm Báo đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Tạp chí Người Làm Báo đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

VOV.VN -Tạp chí Người Làm Báo kỷ niệm 30 năm xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Việt Nam - Thái Lan xúc tiến hợp tác toàn diện về lao động
Việt Nam - Thái Lan xúc tiến hợp tác toàn diện về lao động

VOV.VN -Một số Bộ, ngành hai nước đã tiến hành các cuộc gặp tiến tới việc ký kết thỏa thuận đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Thái Lan.

Việt Nam - Thái Lan xúc tiến hợp tác toàn diện về lao động

Việt Nam - Thái Lan xúc tiến hợp tác toàn diện về lao động

VOV.VN -Một số Bộ, ngành hai nước đã tiến hành các cuộc gặp tiến tới việc ký kết thỏa thuận đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Thái Lan.

Năm 2014, cả nước có 630 người chết do tai nạn lao động
Năm 2014, cả nước có 630 người chết do tai nạn lao động

VOV.VN -Năm 2014, cả nước có 6.709 vụ tai nạn lao động, trong đó có 592 vụ gây ra chết người, làm chết 630 người, tăng 14 vụ so với năm 2013.

Năm 2014, cả nước có 630 người chết do tai nạn lao động

Năm 2014, cả nước có 630 người chết do tai nạn lao động

VOV.VN -Năm 2014, cả nước có 6.709 vụ tai nạn lao động, trong đó có 592 vụ gây ra chết người, làm chết 630 người, tăng 14 vụ so với năm 2013.

80.000 lao động Việt Nam ở Malaysia được công đoàn hai nước bảo vệ
80.000 lao động Việt Nam ở Malaysia được công đoàn hai nước bảo vệ

VOV.VN -Lãnh đạo công đoàn hai nước ký kết Biên bản ghi nhớ, trong đó thiết lập quan hệ hợp tác và nâng cao nhận thức về lao động di cư.

80.000 lao động Việt Nam ở Malaysia được công đoàn hai nước bảo vệ

80.000 lao động Việt Nam ở Malaysia được công đoàn hai nước bảo vệ

VOV.VN -Lãnh đạo công đoàn hai nước ký kết Biên bản ghi nhớ, trong đó thiết lập quan hệ hợp tác và nâng cao nhận thức về lao động di cư.

Sau vụ Pouyuen: Kiến nghị để người lao động tự lựa chọn hưởng BHXH
Sau vụ Pouyuen: Kiến nghị để người lao động tự lựa chọn hưởng BHXH

VOV.VN - Theo đó, cho phép người lao động tự lựa chọn giữa hưởng BHXH một lần hoặc bảo lưu thời gian đã đóng để tiếp tục tham gia BHXH và hưởng lương.

Sau vụ Pouyuen: Kiến nghị để người lao động tự lựa chọn hưởng BHXH

Sau vụ Pouyuen: Kiến nghị để người lao động tự lựa chọn hưởng BHXH

VOV.VN - Theo đó, cho phép người lao động tự lựa chọn giữa hưởng BHXH một lần hoặc bảo lưu thời gian đã đóng để tiếp tục tham gia BHXH và hưởng lương.