Gặp những người được sinh ra trong ngày lịch sử 30/4/1975

VOV.VN - Giờ đây ở tuổi 40, họ đều khẳng định được bản lĩnh và góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố, của đất nước.

1. Nếu không có quyết tâm đi đến cùng thì sẽ bị tụt lại phía sau – đó là quan niệm sống của Lê Ngọc Bình, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bình Hương, ở quận 1. Rạng sáng 30/4/1975, Ngọc Bình chào đời ở quận 2, khi ấy là một huyện vùng ven Sài Gòn.

Anh sống với bà nội từ nhỏ nên sớm biết tự lập. Nhà nghèo không mấy khi được tổ chức sinh nhật, nhưng cứ đến đợt kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc là ai nấy cũng nhớ sinh nhật của anh. Năm 1993, sau khi tốt nghiệp lớp 12, anh chọn học nghề may và làm nhiều việc khác nhau để phụ giúp gia đình.

Những người được sinh ra trong ngày lịch sử 30/4/1975 "lớn lên cùng thành phố" (Ảnh minh họa)

Năm 2000, khi mới 25 tuổi, người thanh niên này đã mở công ty riêng. Lúc ấy, trong tay ít vốn lại bị cạnh tranh gay gắt, bạn bè ai cũng nghĩ anh sẽ thất bại. Thế nhưng đến nay, không những công ty của anh ngày càng lớn mạnh mà anh còn tự ôn luyện để thi đại học, là cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Công ty của anh là nhà phân phối cấp 1 cho Tập đoàn Văn phòng phẩm Thiên Long với doanh số 3 tỷ đồng mỗi tháng. Từ một người làm thuê anh đã trở thành người làm chủ.

Anh Bình vui vẻ cho biết: “Sau 40 năm, không chỉ riêng thành phố mà cả nước, các chương trình phát triển từ trên đưa xuống hay những chính sách, dự án mình thấy rất lớn. Có thể nói đất nước mình phát triển rất nhiều. Hy vọng rằng trong những năm sau này, sẽ có những bước phát triển cao hơn nữa để đời sống nhân dân mình được thuận lợi hơn nữa”.

2. Là giám đốc kinh doanh của một ngân hàng lớn, đồng thời là trưởng nhóm những người sinh ngày 30/4/1975, Lê Thành Nam Giải Phóng chào đời mà không có bà đỡ. Khi ấy mọi người còn đang tưng bừng chuẩn bị lễ mừng chiến thắng. Lẽ ra anh chỉ có tên là Lê Thành Nam, nhưng vì sinh vào thời khắc lịch sử quan trọng, nên bố mẹ thêm hai từ Giải Phóng vào trong giấy khai sinh.

Có lẽ vì những lý do đó mà ngay từ nhỏ, Giải Phóng đã rất đam mê các hoạt động Đoàn - Hội. Anh từng là Chủ nhiệm của Câu lạc bộ Lý luận trẻ, kiêm Uỷ viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Đội nhóm của Nhà văn hoá Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay anh là Thạc sĩ Kinh tế và là Giám đốc kinh doanh khu vực miền Nam liên doanh VCLI của Ngân hàng Vietcombank. Anh Phóng tâm sự, ngay từ khi trưởng thành anh đã hiểu rõ hơn rằng, ngày sinh của mình có ý nghĩa rất quan trọng trong lịch sử dân tộc.

Anh quan niệm, cứ làm tốt công việc hôm nay thì sẽ có vị trí tốt hơn trong tương lai: “Có lẽ mình đã trải qua rất nhiều giai đoạn của đất nước nói chung và của thành phố nói riêng. Giai đoạn khi mình bắt đầu nhận thức được, thấy thời điểm đó có rất nhiều những khó khăn. Ví dụ như về kinh tế, về việc học hành của mình. Hay ngay cả dụng cụ học tập cũng rất thiếu thốn. Rồi sau đó chứng kiến những giai đoạn đổi mới, kinh tế của từng gia đình, hàng xóm, những người bạn, người thân có những chuyển biến tích cực. Cũng thú vị là khi đất nước đổi mới rồi mình có điều kiện được chứng minh mình, có được sự cạnh tranh lành mạnh với những người đồng nghiệp của mình. Đó là một trong những đổi thay mà mình nghĩ thú vị nhất”.

3. Sinh vào ngày 30/4/1975 và cùng lấy người sinh ngày 30/4/1975 là trường hợp đặc biệt - đó là vợ chồng chị Phạm Minh Trang và anh Lê Vinh Quang. Hai vợ chồng quen biết nhau khi sinh hoạt chung trong nhóm những người sinh ngày 30/4 lịch sử.

Hiện anh Quang là Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Cường, chuyên sản xuất bạt nhựa. Còn chị Trang thì sau khi tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ, đã cống hiến gần 20 năm ở Sai Gon Time Group.

Nhường nhịn là bí quyết giúp hai vợ chồng cùng tuổi luôn giữ được hạnh phúc gia đình, bên cạnh đó vẫn chu toàn được công việc xã hội. Đến nay, anh chị có hai con, một trai một gái và cuộc sống ổn định. Chị Trang dí dỏm cho rằng những người sinh ngày 30/4 ai nấy đều có ý chí, cuộc sống cũng có phần may mắn hơn.

Còn nhiều người sinh vào ngày 30/4 lịch sử cách đây 40 năm và hiện đang nắm giữ nhiều vị trí cao trong xã hội, nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng ở họ đều có điểm chung, đó là niềm vui, niềm tự hào khi ngày thống nhất đất nước cũng là ngày sinh của mình. Đó còn là động lực tiếp thêm sức mạnh cho họ tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Găp mặt các cựu chiến binh giải phóng Trường Sa
Găp mặt các cựu chiến binh giải phóng Trường Sa

VOV.VN -Các cựu binh Trường Sa cùng nhau ôn lại những ngày đầu gian khó bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Găp mặt các cựu chiến binh giải phóng Trường Sa

Găp mặt các cựu chiến binh giải phóng Trường Sa

VOV.VN -Các cựu binh Trường Sa cùng nhau ôn lại những ngày đầu gian khó bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Khánh Hòa kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng
Khánh Hòa kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng

VOV.VN - Hiện nay, Khánh Hòa nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành có nguồn thu ngân sách lớn đóng góp cho Trung ương.

Khánh Hòa kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng

Khánh Hòa kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng

VOV.VN - Hiện nay, Khánh Hòa nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành có nguồn thu ngân sách lớn đóng góp cho Trung ương.

Bình Định kỷ niệm 40 năm giải phóng
Bình Định kỷ niệm 40 năm giải phóng

VOV.VN -Từ mảnh đất bị chiến tranh tàn phá nặng nề, 40 năm qua tỉnh Bình Định đã và đang đạt được nhiều thành tựu kinh tế- xã hội.

Bình Định kỷ niệm 40 năm giải phóng

Bình Định kỷ niệm 40 năm giải phóng

VOV.VN -Từ mảnh đất bị chiến tranh tàn phá nặng nề, 40 năm qua tỉnh Bình Định đã và đang đạt được nhiều thành tựu kinh tế- xã hội.

Phú Yên kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng
Phú Yên kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng

VOV.VN - Để đạt được mục tiêu đến năm 2020 Phú Yên trở thành tỉnh công nghiệp, tỉnh cần huy động mọi nguồn lực, mọi tiềm năng lợi thế cho sự phát triển.

Phú Yên kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng

Phú Yên kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng

VOV.VN - Để đạt được mục tiêu đến năm 2020 Phú Yên trở thành tỉnh công nghiệp, tỉnh cần huy động mọi nguồn lực, mọi tiềm năng lợi thế cho sự phát triển.

Kỷ niệm 40 năm giải phóng Lâm Đồng – Đà Lạt
Kỷ niệm 40 năm giải phóng Lâm Đồng – Đà Lạt

VOV.VN - Sau 40 năm giải phóng, tỉnh Lâm Đồng đã có những chuyển biến tích cực và toàn diện: kinh tế phát triển, đô thị được chỉnh trang.

Kỷ niệm 40 năm giải phóng Lâm Đồng – Đà Lạt

Kỷ niệm 40 năm giải phóng Lâm Đồng – Đà Lạt

VOV.VN - Sau 40 năm giải phóng, tỉnh Lâm Đồng đã có những chuyển biến tích cực và toàn diện: kinh tế phát triển, đô thị được chỉnh trang.

40 năm giải phóng Trường Sa: Đất liền không bao giờ quên đảo xa
40 năm giải phóng Trường Sa: Đất liền không bao giờ quên đảo xa

VOV.VN - Đến nay, sau 40 năm, các cựu chiến binh từng tham gia giải phóng bảo vệ đảo có dịp quay lại Trường Sa đều không giấu được niềm tự hào.

40 năm giải phóng Trường Sa: Đất liền không bao giờ quên đảo xa

40 năm giải phóng Trường Sa: Đất liền không bao giờ quên đảo xa

VOV.VN - Đến nay, sau 40 năm, các cựu chiến binh từng tham gia giải phóng bảo vệ đảo có dịp quay lại Trường Sa đều không giấu được niềm tự hào.

Đồng Nai: Họp mặt nhân kỷ niệm 40 giải phóng Xuân Lộc
Đồng Nai: Họp mặt nhân kỷ niệm 40 giải phóng Xuân Lộc

VOV.VN - Sáng 9/4, tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Xuân Lộc 9/4/1975 - 9/4/2015.

Đồng Nai: Họp mặt nhân kỷ niệm 40 giải phóng Xuân Lộc

Đồng Nai: Họp mặt nhân kỷ niệm 40 giải phóng Xuân Lộc

VOV.VN - Sáng 9/4, tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Xuân Lộc 9/4/1975 - 9/4/2015.