Gia đình bé gái 13 tuổi bị còng tay từ chối lời xin lỗi của phường

VOV.VN -Ông Nguyễn Văn Đằng bố của bé gái không chấp nhận lời xin lỗi của chính quyền địa phương và mong muốn làm rõ hành động còng tay một bé gái 13 tuổi.

Chiều (11/5), lãnh đạo UBND phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa cùng đoàn cưỡng chế đã đến nhà ông Nguyễn Văn Đằng bố của bé gái 13 tuổi bị lượng chức năng còng tay tại trụ sở công an phường để nói lời xin lỗi vì hành động trên.

Đoàn cưỡng chế đến xin lỗi gia đình có con bị còng tay

Vụ việc bé gái 13 tuổi tên con ông Nguyễn Văn Đằng ngụ khu phố 3, phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bị lực lượng chức năng còng tay đưa về trụ sở công an phường trong lúc cưỡng chế ngôi nhà của ông Đằng đã gây bức xúc trong dư luận mấy ngày qua.

Nhận thấy hành động trên chưa thật sự cần thiết đối với một bé gái 13, chính quyền TP đã chỉ đạo UBND phường Phước Nguyên đến gia đình ông Đằng để nói lời xin lỗi bởi hành động trên của lực lượng chức năng.

Thay mặt đoàn cưỡng chế, ông Nguyễn Anh Quang, Chủ tịch UBND phường Phước Nguyên xin lỗi gia đình, đặc biệt là cháu H.

“Vì cháu nó còn nhỏ việc còng tay, tôi cho rằng là không cần thiết. Thay mặt cho địa phương thành thật xin lỗi gia đình anh chị và đặc biệt là cháu H. Mong muốn của tôi trong thời gian sắp tới gia đình hỗ trợ địa phương chúng tôi thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình”- ông Nguyễn Anh Quang nói.

Lãnh đạo UBND phường nói lời xin lỗi gia đình vì hành động còng tay cháu gái 13 tuổi.

Ông Nguyễn Văn Đằng bố của bé gái 13 tuổi cho biết, không chấp nhận lời xin lỗi của chính quyền địa phương và mong muốn làm rõ hành động còng tay một bé gái 13 tuổi.

Trước đó, vào ngày 10/5, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bé gái 13 tuổi đang bị còng tay tại trụ sở công an tại một vụ cưỡng chế ngôi nhà trong dự án công viên Bà Rịa, sự việc được cho rằng tại phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cơ quan chức năng tỉnh BRVT cho rằng, việc còng tay cháu bé không phải mục đích để bắt bớ mà là hành động để ngăn chặn cháu không ném đá vào đoàn cưỡng chế. Sau khi đưa về trụ sở công an, cháu H. cũng được tháo còng tay và về nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm người thân cho bé gái nghi câm điếc đi lạc trên xe buýt
Tìm người thân cho bé gái nghi câm điếc đi lạc trên xe buýt

VOV.VN -Bé gái có dấu hiệu bị câm điếc, lên xe buýt rồi xuống ở điểm cuối nhưng lại không biết đi về đâu, không biết nhà mình ở đâu.

Tìm người thân cho bé gái nghi câm điếc đi lạc trên xe buýt

Tìm người thân cho bé gái nghi câm điếc đi lạc trên xe buýt

VOV.VN -Bé gái có dấu hiệu bị câm điếc, lên xe buýt rồi xuống ở điểm cuối nhưng lại không biết đi về đâu, không biết nhà mình ở đâu.

Ngã vào hố vôi đang sôi, bé gái 2 tuổi tử vong
Ngã vào hố vôi đang sôi, bé gái 2 tuổi tử vong

VOV.VN - Sau khi ngã vào hố vôi đang sôi, bé Linh bị bỏng rất nặng, mặc dù được cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

Ngã vào hố vôi đang sôi, bé gái 2 tuổi tử vong

Ngã vào hố vôi đang sôi, bé gái 2 tuổi tử vong

VOV.VN - Sau khi ngã vào hố vôi đang sôi, bé Linh bị bỏng rất nặng, mặc dù được cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

Hy hữu bé gái chào đời còn nguyên trong bọc ối
Hy hữu bé gái chào đời còn nguyên trong bọc ối

VOV.VN -Không như những đứa trẻ khác, bé gái con của sản phụ Hà chào đời khi còn nguyên trong bọc ối và được coi là một dấu hiệu của sự may mắn.

Hy hữu bé gái chào đời còn nguyên trong bọc ối

Hy hữu bé gái chào đời còn nguyên trong bọc ối

VOV.VN -Không như những đứa trẻ khác, bé gái con của sản phụ Hà chào đời khi còn nguyên trong bọc ối và được coi là một dấu hiệu của sự may mắn.

Tìm thấy quần áo bé gái 11 tuổi bị mất tích khi đi chăn trâu
Tìm thấy quần áo bé gái 11 tuổi bị mất tích khi đi chăn trâu

VOV.VN - bé gái 11 tuổi ở Thừa Thiên Huế mất tích chiều 11/3 trong lúc đi chăn trâu đến nay vẫn chưa tìm được tung tích.

Tìm thấy quần áo bé gái 11 tuổi bị mất tích khi đi chăn trâu

Tìm thấy quần áo bé gái 11 tuổi bị mất tích khi đi chăn trâu

VOV.VN - bé gái 11 tuổi ở Thừa Thiên Huế mất tích chiều 11/3 trong lúc đi chăn trâu đến nay vẫn chưa tìm được tung tích.

Thông tin bé gái ở TP. HCM mất tích 7 ngày là không chính xác
Thông tin bé gái ở TP. HCM mất tích 7 ngày là không chính xác

VOV.VN -Liên quan đến vụ việc một bé gái bị mất tích trên địa bàn quận Tân Phú, TP HCM, chiều 17/4, Công an cho biết, đây chỉ là thông tin thất thiệt.

Thông tin bé gái ở TP. HCM mất tích 7 ngày là không chính xác

Thông tin bé gái ở TP. HCM mất tích 7 ngày là không chính xác

VOV.VN -Liên quan đến vụ việc một bé gái bị mất tích trên địa bàn quận Tân Phú, TP HCM, chiều 17/4, Công an cho biết, đây chỉ là thông tin thất thiệt.

Bé gái 2 tuổi ngã vào nồi bỗng rượu bỏng nặng toàn thân
Bé gái 2 tuổi ngã vào nồi bỗng rượu bỏng nặng toàn thân

VOV.VN -Mải chơi đùa với bạn, bé gái 2 tuổi (ở Quảng Ninh) chẳng may vấp ngã vào nồi bỗng rượu nóng bị bỏng nặng toàn thân.

Bé gái 2 tuổi ngã vào nồi bỗng rượu bỏng nặng toàn thân

Bé gái 2 tuổi ngã vào nồi bỗng rượu bỏng nặng toàn thân

VOV.VN -Mải chơi đùa với bạn, bé gái 2 tuổi (ở Quảng Ninh) chẳng may vấp ngã vào nồi bỗng rượu nóng bị bỏng nặng toàn thân.

Cứu bé gái 8 tháng tuổi bị thanh sắt đâm thủng sọ
Cứu bé gái 8 tháng tuổi bị thanh sắt đâm thủng sọ

VOV.VN -Trong lúc đang chơi gần nhà, cháu bé bị chiếc máy cắt cỏ đang hoạt động cách đó 15m làm bắn văng thanh sắt rỉ vào má trái đâm thủng hộp sọ.

Cứu bé gái 8 tháng tuổi bị thanh sắt đâm thủng sọ

Cứu bé gái 8 tháng tuổi bị thanh sắt đâm thủng sọ

VOV.VN -Trong lúc đang chơi gần nhà, cháu bé bị chiếc máy cắt cỏ đang hoạt động cách đó 15m làm bắn văng thanh sắt rỉ vào má trái đâm thủng hộp sọ.