Gia Lai: Khánh thành Làng trẻ em SOS Pleiku

VOV.VN - Làng được thiết kế thành 12 nhà gia đình, với nhiều hạng mục phụ trợ, đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng từ 110 đến 120 trẻ mồ côi.

Hôm nay (26/9), Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khánh thành Làng trẻ em SOS Pleiku.


Làng trẻ em SOS Pleiku được khởi công xây dựng từ tháng 3/2012, tại phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, với tổng mức đầu tư gần 52 tỷ đồng do Tập đoàn Orkla của Vương quốc Na Uy tài trợ.

Trên diện tích gần 30.000 m2, làng được thiết kế thành 12 nhà gia đình, với nhiều hạng mục phụ trợ, đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng từ 110 đến 120 trẻ mồ côi. Làng còn có trường mẫu giáo, với quy mô 6 lớp, đủ điều kiện tiếp nhận khoảng 200 học sinh.

Hiện nay, Làng trẻ em SOS Pleiku đã tiếp nhận 50 trẻ vào sinh sống tại 7 nhà gia đình. Em Sầm Thị Ngân (dân tộc Nùng, 14 tuổi) là trẻ mồ côi ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai được đón về nuôi dưỡng tại làng cảm nhận, ở đây thật sự là mái ấm gia đình hạnh phúc.


"Khi đến đây, em cảm thấy mẹ tận tình và quan tâm cho chúng em ăn học. Cứ mỗi sáng mẹ thường dậy chuẩn bị bữa ăn cho chúng em, chăm cho chúng em từng bữa ăn, giấc ngủ, dậy em học. Các anh chị em trong gia đình yêu thương và đoàn kết với nhau. Khi được đến đây sống trong một gia đình đầy tình thương, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc."

Về dự lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp đã tặng nhiều thiết bị, đồ chơi cho trẻ em Làng trẻ em SOS Pleiku, với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi công xây dựng Làng trẻ em SOS thứ 13 tại Điện Biên Phủ
Khởi công xây dựng Làng trẻ em SOS thứ 13 tại Điện Biên Phủ

Dự án Làng trẻ em SOS Điện Biên gồm có 14  gia đình, nuôi dưỡng thường xuyên 130-140 trẻ mồ côi nơi nương tựa với trị giá khoảng 40 tỷ đồng.

Khởi công xây dựng Làng trẻ em SOS thứ 13 tại Điện Biên Phủ

Khởi công xây dựng Làng trẻ em SOS thứ 13 tại Điện Biên Phủ

Dự án Làng trẻ em SOS Điện Biên gồm có 14  gia đình, nuôi dưỡng thường xuyên 130-140 trẻ mồ côi nơi nương tựa với trị giá khoảng 40 tỷ đồng.

Trung thu ấm áp tình thương tại làng trẻ SOS
Trung thu ấm áp tình thương tại làng trẻ SOS

Công ty truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) vừa tổ chức chuyến thăm và tặng quà cho làng trẻ em SOS Hà Nội nhân dịp năm học mới và Tết trung thu. Đây là một trong những hoạt động xã hội thường niên của công ty để đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Trung thu ấm áp tình thương tại làng trẻ SOS

Trung thu ấm áp tình thương tại làng trẻ SOS

Công ty truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) vừa tổ chức chuyến thăm và tặng quà cho làng trẻ em SOS Hà Nội nhân dịp năm học mới và Tết trung thu. Đây là một trong những hoạt động xã hội thường niên của công ty để đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Tết Trung thu tại Làng trẻ em Hòa Bình
Tết Trung thu tại Làng trẻ em Hòa Bình

Tối 21/9, hơn 140 trẻ em khuyết tật Làng Hòa Bình Thanh Xuân, Hà Nội đón Trung thu trong không khí ấm áp của tình yêu thương

Tết Trung thu tại Làng trẻ em Hòa Bình

Tết Trung thu tại Làng trẻ em Hòa Bình

Tối 21/9, hơn 140 trẻ em khuyết tật Làng Hòa Bình Thanh Xuân, Hà Nội đón Trung thu trong không khí ấm áp của tình yêu thương

Phó Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế
Phó Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã cảm ơn sự giúp đỡ của tổ chức Làng trẻ em SOS Quốc tế và cá nhân Chủ tịch Helmut Kutin đối với Việt Nam trong hơn 24 năm qua.

Phó Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế

Phó Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã cảm ơn sự giúp đỡ của tổ chức Làng trẻ em SOS Quốc tế và cá nhân Chủ tịch Helmut Kutin đối với Việt Nam trong hơn 24 năm qua.