Gia tăng bệnh tay chân miệng ở trẻ tại Đà Nẵng

VOV.VN - 3 tháng đầu năm nay, thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 200  trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, trong 1 tháng trở lại đây, số bệnh nhân mắc bệnh gia tăng nhanh so với trước. Trước tình hình này, ngành y tế  thành phố Đà Nẵng đang triển triển khai các biện pháp để ngăn ngừa dịch lây lan trong cộng đồng.

Trung bình mỗi ngày, Khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng tiếp nhận từ 10 đến 20 trẻ bị bệnh tay chân miệng nhập viện. Chị Đỗ Thị Hoài Thu, ở phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, có con 8 tháng tuổi bị tay chân miệng cho biết: Cháu được gia đình đưa vào nhập viện cách đây 3 ngày trong tình trạng sốt cao, kèm theo nôn, xuất hiện những nốt nhỏ li ti quanh miệng, lòng bàn tay.

Chị Thu cho biết: bác sĩ khám và kết luận cháu bị bệnh tay chân miệng cấp độ 2B: “Con tôi vào đây bệnh nặng được uống thuốc điều trị cháu khỏe lại rồi. Bây giờ các mụn đã khô và ăn uống khỏe vui như bình thường”.

 Bác sĩ Nguyễn Hải Thịnh, Trưởng Khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, tại khoa hiện có hơn 70 trường hợp đang điều trị bệnh tay chân miệng. Trong số các bệnh nhi nhập viện, nhiều trường hợp ở tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi bị tay chân miệng mức độ 2B, buộc phải sử dụng các biện pháp hồi sức hô hấp. Trong trường hợp người nhà đưa nhập viện chậm sẽ gây biến chứng dẫn đến viêm màng não, phù phổi cấp rất nguy hiểm, thậm chí tử vong.

Theo bác sĩ Nguyễn Hải Thịnh, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm bùng phát thường theo 2 đợt mỗi năm. Đợt 1 thường từ tháng 3 đến tháng 5, đợt 2 từ tháng 9 đến tháng 11. Bệnh xuất hiện phổ biến ở trẻ dưới 5 tuổi, trong đó trẻ 1-3 tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao nhất.

“Số lượng trẻ bị bệnh tay chân miệng nhập viện tại thời điểm hiện nay có tăng đột biến hơn so với từ đầu năm đến nay và tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Các bậc phụ huynh khi thấy em bé có các triệu chứng nghi ngờ bệnh tay chân miệng đến các cơ Sở Y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. Hiện nay tại Bệnh viện Phụ sản nhi chúng tôi đã chuẩn bị các phương tiện và cơ sở vật chất để phục vụ cho việc điều trị  hiện nay đầy đủ”, bác sĩ Nguyễn Hải Thịnh cho biết.

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận 212 ca bệnh chân tay miệng, tăng hơn cùng kỳ năm ngoái là 120 ca. Ông Đăng Quang Ánh, Phó Trưởng khoa Phòng chống bệnh lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết: đơn vị đã thành lập các đội cơ động phòng, chống dịch, chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và đặc biệt là hóa chất để chủ động cấp cho các đơn vị, bệnh viện có thu dung điều trị bệnh tay chân miệng để xử lý, sát khuẩn môi trường...

Theo ông Đặng Quang Ánh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cũng đã có văn bản gửi các trung tâm y tế quận, huyện phối hợp làm việc với các phòng giáo dục đào tạo, các trường học và phụ huynh về các biện pháp phòng, chống; đặc biệt lứu ý theo dõi giám sát phát hiện sớm trẻ bị bệnh để cách ly kịp thời.

“Bây giờ gia tăng từ 50 đến 60 ca một tuần. Bệnh tay chân miệng đang bước vào đỉnh dịch thứ nhất, dự báo trong thời gian đến có thể gia tăng. Để phòng chống bệnh tay chân miệng, chúng tôi báo cáo Sở Y tế, đồng thời thành lập các đoàn giám sát hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch. Chuẩn bị đẩy đủ các cơ sở vật chật sẵn sàng khi có dịch xảy ra. Hiện tại quận Liên Chiểu và Thanh Khê là 2 quận có số ca mắc cao nhất thành phố", ông Đặng Quang Ánh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết lạnh, nhiều trẻ nhỏ ở Đà Nẵng nhập viện vì bệnh đường hô hấp
Thời tiết lạnh, nhiều trẻ nhỏ ở Đà Nẵng nhập viện vì bệnh đường hô hấp

VOV.VN - Những ngày gần đây, do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh nên nhiệt độ xuống thấp khiến nhiều trẻ em mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp và tai mũi họng.

Thời tiết lạnh, nhiều trẻ nhỏ ở Đà Nẵng nhập viện vì bệnh đường hô hấp

Thời tiết lạnh, nhiều trẻ nhỏ ở Đà Nẵng nhập viện vì bệnh đường hô hấp

VOV.VN - Những ngày gần đây, do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh nên nhiệt độ xuống thấp khiến nhiều trẻ em mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp và tai mũi họng.

Trời rét đậm, người già và trẻ em ở Quảng Bình nhập viện tăng đột biến
Trời rét đậm, người già và trẻ em ở Quảng Bình nhập viện tăng đột biến

VOV.VN - Nhiệt độ giảm thấp, rét đậm kéo dài tại tỉnh Quảng Bình những ngày qua khiến nhiều người phải nhập viện, phần lớn là người già và trẻ em. Do lượng người nhập viện tăng đột biến, các khoa Tim mạch, Nhi... tại một số bệnh viện ở tỉnh Quảng Bình phải tăng cường thêm giường bệnh từ các khoa khác để phục vụ điều trị nội trú.

Trời rét đậm, người già và trẻ em ở Quảng Bình nhập viện tăng đột biến

Trời rét đậm, người già và trẻ em ở Quảng Bình nhập viện tăng đột biến

VOV.VN - Nhiệt độ giảm thấp, rét đậm kéo dài tại tỉnh Quảng Bình những ngày qua khiến nhiều người phải nhập viện, phần lớn là người già và trẻ em. Do lượng người nhập viện tăng đột biến, các khoa Tim mạch, Nhi... tại một số bệnh viện ở tỉnh Quảng Bình phải tăng cường thêm giường bệnh từ các khoa khác để phục vụ điều trị nội trú.

Dạy trẻ tự kỷ học hòa nhập, giáo viên phải “nắm chặt tay” phụ huynh
Dạy trẻ tự kỷ học hòa nhập, giáo viên phải “nắm chặt tay” phụ huynh

VOV.VN - Thành phố Hà Nội chưa có trường dành riêng cho trẻ tự kỷ. Hiện những trẻ tự kỷ vẫn đang tham gia học hòa nhập cùng với các học sinh khác trong các trường công lập và khối tư thục, dân lập...

Dạy trẻ tự kỷ học hòa nhập, giáo viên phải “nắm chặt tay” phụ huynh

Dạy trẻ tự kỷ học hòa nhập, giáo viên phải “nắm chặt tay” phụ huynh

VOV.VN - Thành phố Hà Nội chưa có trường dành riêng cho trẻ tự kỷ. Hiện những trẻ tự kỷ vẫn đang tham gia học hòa nhập cùng với các học sinh khác trong các trường công lập và khối tư thục, dân lập...

Trẻ em nhập viện điều trị bệnh hô hấp ở TP HCM tăng đột biến
Trẻ em nhập viện điều trị bệnh hô hấp ở TP HCM tăng đột biến

VOV.VN - Thời tiết TPHCM và các tỉnh lân cận mưa kéo dài cả tuần qua đã tạo điều kiện cho mầm bệnh, virus, vi khuẩn phát triển.

Trẻ em nhập viện điều trị bệnh hô hấp ở TP HCM tăng đột biến

Trẻ em nhập viện điều trị bệnh hô hấp ở TP HCM tăng đột biến

VOV.VN - Thời tiết TPHCM và các tỉnh lân cận mưa kéo dài cả tuần qua đã tạo điều kiện cho mầm bệnh, virus, vi khuẩn phát triển.