Giấc mơ đại học vụt tắt sau một đêm của nam sinh 12 năm đạt học sinh giỏi

VOV.VN - Chị và em gái cùng bị bại não, bố lại gặp nạn đột ngột qua đời. Gia đình vốn đã khó khăn nay càng thêm túng quẫn, giấc mơ vào giảng đường đại học của Cường cũng bị dập tắt.

Nghe em chia sẻ bỗng thấy nghẹn lòng, Cường bảo: "Em được hai trường gọi nhập học là Đại học Thái Bình và Cao đẳng Công nghiệp, một trường em gửi nguyện vọng nhưng đang chờ điểm chuẩn, nhưng khả năng cao là sẽ đỗ. Em muốn đi học lắm, nhưng giờ bố mất rồi, gia đình chỉ còn mỗi em là con trai. Chắc em phải xin việc gì đó làm phụ mẹ chăm chị và em em." Cường gạt nước mắt, đứng dậy thắp cho bố nén hương.

Nguyễn Việt Cường sinh ra trong một xóm nhỏ (xóm 2, xã Hồng Việt, Đông Hưng, Thái Bình). Em là niềm hy vọng duy nhất của gia đình khi chỉ mình em là con trai, chị gái và em gái đều tật nguyền. Nhà nghèo, nay lại hứng chịu nỗi đau mất đi trụ cột là người bố, cả căn nhà bỗng như sụp đổ sau một đêm, vùi lấp trong không khí tang thương.

Chị gái Cường là Nguyễn Thị Hương (sinh năm 2000) bị mắc hội chứng Down, động kinh và tâm thần phân liệt bẩm sinh. Em gái Cường là Nguyễn Yến Như, (sinh năm 2007) cũng mắc bại não bẩm sinh. Hai người bệnh lại đều cần người chăm sóc, cả nhà chỉ có một nguồn thu nhập là người bố Nguyễn Văn Chuyên làm công nhân xây dựng. 

Nghèo khó nhưng bố mẹ Cường vẫn luôn đặt niềm hi vọng vào con trai, dè sẻn chi tiêu để em được đi học, có cơ hội mà thoát nghèo. Nhiều lúc ốm đau, công việc vất vả anh Chuyên cũng không dám đi khám. Cường thương bố mẹ càng ra sức chăm chỉ học hành, không có tiền học thêm, em xin sách vở của anh chị khóa trên về ôn tập. Thành quả là những tập giấy khen của Cường được cả nhà cất giữ cẩn thận trong tủ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Cường đạt 25,5 điểm, cánh cửa trường đại học mơ ước cũng chỉ cách em vài bước chân. Cả nhà đều bừng sáng niềm vui vì nhiều trường đã gửi giấy báo nhập học đến em. Nhưng chỉ một cú ngã, bố em ra đi, cả gia đình bỗng mất đi trụ cột.

Nói về tương lai của con, chị Nguyễn Thị Thủy (mẹ Cường) khóc nấc nghẹn ngào: “Bố cháu mất đi, mẹ con tôi chẳng còn biết bấu víu vào đâu được. Cường nó ham học lắm, đại học là ước mơ của cháu. Hồi bố nó còn sống luôn động viên con, khổ mấy cũng chịu được, chỉ mong con cố gắng học hành để thoát khỏi cuộc sống cơ cực. Nay em nó phải từ bỏ học hành, tôi đau lòng lắm, nhưng không biết phải làm thế nào?”.

Mâm cơm cúng người chồng xấu số chỉ vỏn vẹn mấy miếng đậu trắng cùng chút muối và bát cơm trắng.

Ông Nguyễn Xuân Nguyện, Trưởng thôn 2 cho biết: “Hoàn cảnh nhà chị Thủy thực sự rất éo le. Hai con gái bị bệnh 20 năm nay, lúc nào cũng phải có người trông nom, chăm sóc. Cường là hi vọng của cả nhà. Giờ bố cháu ra đi đột ngột, gia đình càng thêm chồng chất khó khăn. Qua đây, tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm dang tay cứu giúp cho gia đình chị Thủy, cho cháu Cường được đi học, sau còn chăm lo cho gia đình”.

Cường nói rằng, nếu được đi học, em sẽ cố gắng làm thêm để tự trang trải tiền ăn ở. Nhưng tiền học phí năm đầu phải đóng cả chục triệu đồng, đây là số tiền quá lớn với hoàn cảnh gia đình em hiện tại. Mẹ em khóc rất nhiều, thương chồng, thương con nhưng không biết phải làm sao.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phân bổ hơn 2.800 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh khó khăn ở Điện Biên
Phân bổ hơn 2.800 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh khó khăn ở Điện Biên

VOV.VN -UBND tỉnh Điện Biên vừa có quyết định phân bổ hơn 2.840 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh học trên địa bàn trong kỳ II năm học 2019 - 2020

Phân bổ hơn 2.800 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh khó khăn ở Điện Biên

Phân bổ hơn 2.800 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh khó khăn ở Điện Biên

VOV.VN -UBND tỉnh Điện Biên vừa có quyết định phân bổ hơn 2.840 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh học trên địa bàn trong kỳ II năm học 2019 - 2020

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1656 điều điều chỉnh mức cho vay đối với tín dụng đối học sinh, sinh viên.

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 1656 điều điều chỉnh mức cho vay đối với tín dụng đối học sinh, sinh viên.

Hà Nội hỗ trợ học sinh và giáo viên hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới
Hà Nội hỗ trợ học sinh và giáo viên hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới

VOV.VN -Học sinh nghèo được miễn giảm học phí, giáo viên hoàn cảnh khó khăn được sửa chữa, xây mới nhà cửa. Đây là sự động viên kịp thời của ngành GD Hà Nội.

Hà Nội hỗ trợ học sinh và giáo viên hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới

Hà Nội hỗ trợ học sinh và giáo viên hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới

VOV.VN -Học sinh nghèo được miễn giảm học phí, giáo viên hoàn cảnh khó khăn được sửa chữa, xây mới nhà cửa. Đây là sự động viên kịp thời của ngành GD Hà Nội.