Trước bà Kamala Harris, ai là người da màu đầu tiên trở thành Phó Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Ngày 7/11, Kamala Harris đã làm nên chiến thắng lịch sử khi là người phụ nữ đầu tiên, người da màu và người gốc Nam Á đầu tiên trở thành Phó Tổng thống đắc cử của Mỹ. Tuy nhiên, bà Harris không phải là người da màu đầu tiên giữ chức vụ Phó Tổng thống Mỹ.

Năm 1928, Charles Curtis, một nhà lập pháp người Mỹ bản địa và là thành viên của bộ lạc Kaw, đã đảm nhận vị trí Phó Tổng thống dưới thời cựu Tổng thống Herbert Hoover.

Ông Curtis lớn lên ở North Topeka, bang Kansas và sống cùng với cha là người da trắng và mẹ là người mang 1/4 dòng máu Anh-điêng (thổ dân Bắc Mỹ). Theo Thượng viện Mỹ, ông là chắt của White Plume, tù trưởng bộ lạc Kaw nổi tiếng với việc đề nghị giúp đỡ cuộc thám hiểm của Lewis và Clark năm 1804. 

Phần lớn thời thơ ấu của cựu Phó Tổng thống Curtis là sống cùng ông bà ngoại ở bộ lạc Kaw tại thành phố Council Grove, bang Kansas. Ông Curtis thậm chí có thể nói tiếng Kansa, ngữ hệ Sioux của vùng Đại Bình nguyên Bắc Mỹ, trước khi ông học tiếng Anh.

Theo thông tin trên trang web của Thượng viện Mỹ, khả năng nói tiếng Kansa của ông Curtis đã giúp ông hòa nhập với bộ lạc một cách nhanh chóng. Ông Curtis cũng học cưỡi ngựa và trở thành một tay đua ngựa.

Theo CNN, trong khi ông Curtis có dự định sống ở đây, bà ngoại của ông đã khuyên ông nên trở về Topeka để tiếp tục việc học.

“Tôi đã nghe theo lời khuyên tuyệt vời của bà và sáng hôm sau khi các đoàn xe ngựa tiến về phía nam, tôi cưỡi ngựa và mang theo đồ đạc của mình, một bao tải bột mì và lên đường trở về Topeka. Không một người đàn ông hay cậu bé nào có thể nhận được một lời khuyên tốt hơn, đó là bước ngoặt trong cuộc đời tôi”, ông Curtis nói.

Trở lại Topeka, ông Curtis trở thành một luật sư và sau đó chuyển sang làm chính trị. Năm 1892, ông Curtis được bầu vào Quốc hội Mỹ, nơi ông giữ chức vụ tại Hạ viện và Thượng viện. Năm 1928, ông Curtis đã thua cuộc bầu cử sơ bộ trước ông Herbert Hoover, người sau đó đã đề cử ông làm liên danh tranh cử.

Trong khoảng thời gian làm thượng nghị sĩ, ông Curtis đã ủng hộ “Đạo luật bảo vệ người dân trong lãnh thổ da đỏ và cho các mục đích khác” hay còn được gọi là Đạo luật Curtis năm 1898. Đạo luật này đã giúp bảo vệ đất của người dân Anh-điêng.

Cột mốc quan trọng tiếp theo đối với người da màu

Trong khi ông Curtis làm nên lịch sử với tư cách là người da màu đầu tiên trở thành Phó Tổng thống Mỹ, việc trở thành Phó Tổng thống đắc cử đã đánh dấu một đỉnh cao mới trong sự nghiệp vượt mọi rào cản của bà Harris.

Phụ nữ trên khắp nước Mỹ đã đấu tranh cho quyền bình đẳng và quyền đại diện trong cuộc sống của người Mỹ trong nhiều thế kỷ. Với việc bà Harris trở thành Phó Tổng thống đắc cử, một phụ nữ đang nắm giữ chức vụ chính trị cao thứ hai tại Mỹ.

Vào tối 7/11 (giờ Mỹ), trong bài phát biểu quốc gia đầu tiên với tư cách Phó Tổng thống đắc cử, bà Harris cho biết:

“Mặc dù tôi là người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm cương vị này trong lịch sử nước Mỹ, nhưng tôi sẽ không phải là người cuối cùng”.

“Bởi vì những phụ nữ và bé gái theo dõi cuộc bầu cử đêm nay đều thấy rằng đây là một đất nước luôn mở ra các cơ hội. Đối với mọi trẻ em, dù bất kỳ giới tính nào, thì đất nước luôn gửi đến các em một thông điệp rõ ràng: Hãy ước mơ với hoài bão, dẫn đầu bằng niềm tin và nhìn nhận bản thân bạn theo một cách mà những người khác không thể thấy được, đơn giản vì đó là điều mà họ chưa từng thấy. Chúng tôi sẽ luôn hoan nghênh bạn trên mỗi bước đi”, bà Harris nói tại thành phố Wilmington, bang Delaware./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kamala Harris – Người phụ nữ vượt mọi rào cản và làm nên lịch sử
Kamala Harris – Người phụ nữ vượt mọi rào cản và làm nên lịch sử

VOV.VN - Kamala Harris là người phụ nữ đầu tiên, người da màu và người gốc Nam Á đầu tiên trở thành phó tổng thống đắc cử của nước Mỹ.

Kamala Harris – Người phụ nữ vượt mọi rào cản và làm nên lịch sử

Kamala Harris – Người phụ nữ vượt mọi rào cản và làm nên lịch sử

VOV.VN - Kamala Harris là người phụ nữ đầu tiên, người da màu và người gốc Nam Á đầu tiên trở thành phó tổng thống đắc cử của nước Mỹ.

Ai sẽ thay thế vị trí của bà Kamala Harris ở Thượng viện Mỹ?
Ai sẽ thay thế vị trí của bà Kamala Harris ở Thượng viện Mỹ?

VOV.VN - Với việc bà Kamala trở thành Phó Tổng thống đắc cử của Mỹ, vị trí của bà tại Thượng viện sẽ do người khác đảm nhiệm.

Ai sẽ thay thế vị trí của bà Kamala Harris ở Thượng viện Mỹ?

Ai sẽ thay thế vị trí của bà Kamala Harris ở Thượng viện Mỹ?

VOV.VN - Với việc bà Kamala trở thành Phó Tổng thống đắc cử của Mỹ, vị trí của bà tại Thượng viện sẽ do người khác đảm nhiệm.

Chân dung Kamala Harris - Nữ “phó tướng” quyền lực được ông Biden lựa chọn
Chân dung Kamala Harris - Nữ “phó tướng” quyền lực được ông Biden lựa chọn

VOV.VN - Với kinh nghiệm dày dặn trên chính trường, bà Kamala Harris đã được ứng cử viên Tổng thống Biden lựa chọn làm ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ.

Chân dung Kamala Harris - Nữ “phó tướng” quyền lực được ông Biden lựa chọn

Chân dung Kamala Harris - Nữ “phó tướng” quyền lực được ông Biden lựa chọn

VOV.VN - Với kinh nghiệm dày dặn trên chính trường, bà Kamala Harris đã được ứng cử viên Tổng thống Biden lựa chọn làm ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ.