Công trình thủy lợi 3.000 tỷ không có vùng tưới:

Giải pháp nào cho thủy lợi "khổng lồ" Ia Mơr?

VOV.VN -Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tạo ra vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, phát huy giá trị sử dụng hồ thủy lợi Ia Mơr là mong ước của người dân.

Không thể để công trình thủy lợi trọng điểm quốc gia Ia Mơr với nguồn vốn gần 3.000 tỷ đồng lãng phí, đó là quan điểm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trong buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai vào ngày 16/9 vừa qua.

Hồ thuỷ lợi Ia Mơr

Người dân địa phương mong muốn, để phát huy giá trị sử dụng hồ thủy lợi Ia Mơr cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng nghèo kiệt thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung.

Tìm phương án tháo gỡ

Chỉ 5 ngày sau buổi làm việc của Đoàn công tác Chính phủ với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai, ngày 21/6, Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn theo chỉ đạo của Chính phủ đã phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai trực tiếp kiểm tra công trình thủy lợi Ia Mơr tại xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Không thể để công trình thủy lợi trọng điểm quốc gia Ia Mơ với nguồn vốn gần 3.000 tỷ đồng lãng phí, đó là quan điểm chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trong buổi làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai vào ngày 16/9 vừa qua. 

Trước hết, theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, tỉnh Gia Lai phải cùng với đoàn công tác của Bộ NN&PTNT phải khảo sát lại toàn bộ hiện trạng của gần 8.000ha này.

“Tại thời điểm nghiên cứu năm 2010 và trước đó nữa, hiện trạng của khu này là rừng nghèo kiệt, chủ yếu là rừng khộp nên là đã đồng ý chuyển đổi. Nhưng bây giờ qua hơn chục năm có thể là đã thay đổi. Sau khi điều tra, tỉnh sẽ trình một dự án tổng thể, trong đó nói rõ chuyển đổi như thế nào, chuyển đổi làm gì, phải có bản quy hoạch sử dụng đất cụ thể.  Lúc đó, căn cứ vào đề án cụ thể đấy, chúng tôi cùng các bộ ngành liên quan sẽ trình Chính phủ...”, ông Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Người dân địa phương mong muốn, để phát huy giá trị sử dụng hồ thủy lợi Ia Mơr cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng nghèo kiệt thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung.

Để phát huy hiệu quả sử dụng của công trình thủy lợi trọng điểm quốc gia Ia Mơr, ngoài việc tạo vùng tưới như quy hoạch ban đầu gần như không còn cách nào khác. Có nghĩa là cần chuyển đổi 8.000 ha đất rừng nghèo kiệt theo quy hoạch sang sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng thường trực Bộ NN&PTNT cho rằng cần triển khai từng bước, không nên làm ồ ạt, tránh gây bức xúc trong xã hội vì liên quan đến tài nguyên rừng.

“Chúng tôi đề nghị, tỉnh có kế hoạch, phương án để báo cáo với trung ương, các bộ sẽ tham mưu cho Chính phủ để chỉ đạo, nhưng nói rõ những khu chuyển đổi để làm gì và có tiến độ, không nhất thiết một lúc tuyên bố khai hoang trắng 8.000ha mà chưa sử dụng được thì rất nguy hiểm, tạo bức xúc trong xã hội. Nên làm đến đâu thì cuốn chiếu đến đó, có tiến độ”, Thứ trưởng Hà Công Tuấn khẳng định.

Chính phủ, các Bộ-ngành cần vào cuộc

Chủ trương là như vậy nhưng chuyển đổi 8.000 ha đất rừng sang sản xuất nông nghiệp cần thực hiện đúng quy trình pháp luật hiện hành. Ông Vũ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho rằng: Để chuyển đổi số diện tích rừng lên tới 8.000 ha sang sản xuất nông nghiệp cần phải có 1 đề án cụ thể. Trong đó phải phân tích, đánh giá tác động môi trường đảm bảo theo đúng quy định.

Chủ trương là như vậy nhưng chuyển đổi 8.000 ha đất rừng sang sản xuất nông nghiệp cần thực hiện đúng quy trình pháp luật hiện hành. 

“Nhiều lần Đại biểu Quốc hội cũng phát biểu mãnh liệt vấn đề này, do đó để thống nhất cao, các thành viên, các Bộ ngành tham mưu cho Thủ tướng đề nghị tỉnh có một đề án rất cụ thể, phân tích đánh giá, kể cả tác động môi trường, tác động đến rừng, đất rừng. Thêm khó nữa là khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2016-2020 của tỉnh thì chưa đưa vào, chưa được Thủ tướng phê duyệt. Bây giờ để chuyển đổi thì phải phê duyệt điều chỉnh thì đương nhiên phải qua Thường trực Chính phủ phê duyệt cho phép điều chỉnh với các căn cứ liên quan”, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Vũ Tuấn Nhân nói.

Với các quy định của pháp luật hiện hành, chuyển đổi 8.000 ha đất lâm nghiệp sang mục đích sản xuất nông nghiệp là việc rất khó khăn, liên quan đến nhiều Bộ - Ngành, phải có một đề án đảm bảo tính khoa học, cụ thể và thẩm quyền quyết định thuộc về Quốc hội. Chính vì vậy, không chỉ 1 mình UBND tỉnh Gia Lai hay Bộ - Ngành nào có thể làm được mà cần có sự phối hợp của cả Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã giao Bộ NN&PTNT phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai và các Bộ - Ngành xây dựng báo cáo trình Thủ tướng, Thường trực Chính phủ về nội dung này. Trên cơ sở đó Chính phủ sẽ tổ chức cuộc họp chuyên đề mới có thể giải quyết được.

Đoàn công tác Bộ NN&PTNT  do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra thực địa cây rừng và công trình mới đây

“Về công trình thủy lợi Ia Mơr, huyện Chư Prông thì giao cho Bộ NN&PTNT chủ trì phối hợp với tỉnh báo cáo chi tiết việc này, và phối hợp với Bộ TN&MT, các bộ ngành có liên quan để báo cáo Thủ tướng, Thường trực chính phủ. Cũng phải họp để có quyết sách, chứ từng bộ một cũng không giải quyết được. Phải có cuộc họp chuyên đề về vấn đề này...”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Tiến thoái lưỡng nan

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tạo ra vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, phát huy giá trị sử dụng của công trình thủy lợi Ia Mơr là mong ước của toàn bộ người dân địa phương lúc này.

Anh Nguyễn Văn Trưởng, từ vùng quy nghèo Thanh Hóa theo lời kêu gọi của chương trình xây dựng “làng thanh niên lập nghiệp” đã tới xã Ia Mơr định cư với hy vọng công trình thủy lợi Ia Mơr sẽ đem lai cuộc sống mới cho người dân nơi đây cũng như những người đi xây dựng kinh tế mới, bảo vệ vùng biên như anh, nhưng sau hơn chục năm chờ đợi công trình hoàn thành thì bây giờ vẫn tiếp tục là... chờ đợi.

“Chủ trương đưa thanh niên lập nghiệp đến vùng biên giới xã Ia Mơr là một chủ trương đúng đắn. Nhưng số thanh niên quanh khu vực xã Ia Mơr thiếu đất sản xuất rất nhiều. Diện tích gia đình tôi sử dụng vào nông nghiệp không đủ trang trải cho nhu cầu. Chuyển đổi những diện tích kia cùng với công trình thủy lợi được đưa vào sử dụng mới hy vọng cuộc sống khấm khá hơn”, anh Trưởng tha thiết đề nghị.

Cùng diễn biến, nếu 8.000 ha rừng khộp nghèo kiệt này không thể chuyển đổi sang mục đích sản xuất nông nghiệp khi không đảm bảo các yếu tố về đánh giá tác động môi trường và các vấn đề liên quan.

Hoặc trong 8.000 ha này chỉ có thể chuyển đổi được 1 phần nhỏ sang sản xuất nông nghiệp thì cũng đồng nghĩa với việc lãng phí nguồn nước tưới từ hồ thủy lợi Ia Mơr và đương nhiên cũng đồng nghĩa với việc lãng phí nguồn lực gần 3.000 tỷ đồng xây dựng hồ thủy lợi này.

Tiến thoái lưỡng nan, trách nhiệm của Bộ NN&PTNT, các đơn vị liên quan sẽ phải xem xét như thế nào khi đã phê duyệt dự án và để xảy ra tình trạng không thể tháo gỡ này?! ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Nguyên hạn lịch sử: Lãng phí các công trình thủy lợi và nước sạch
Tây Nguyên hạn lịch sử: Lãng phí các công trình thủy lợi và nước sạch

VOV.VN - Chi phí mỗi công trình cấp nước vốn đầu tư từ 200 triệu đến 5 tỷ đồng. Với 124 công trình “đắp chiếu”, số tiền lãng phí lên đến cả trăm tỷ đồng

Tây Nguyên hạn lịch sử: Lãng phí các công trình thủy lợi và nước sạch

Tây Nguyên hạn lịch sử: Lãng phí các công trình thủy lợi và nước sạch

VOV.VN - Chi phí mỗi công trình cấp nước vốn đầu tư từ 200 triệu đến 5 tỷ đồng. Với 124 công trình “đắp chiếu”, số tiền lãng phí lên đến cả trăm tỷ đồng

Nhiều sai phạm tại Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận
Nhiều sai phạm tại Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận

VOV.VN - Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận vừa bị phát hiện để xảy ra nhiều sai phạm trong đầu tư thi công các công trình thủy lợi.

Nhiều sai phạm tại Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận

Nhiều sai phạm tại Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận

VOV.VN - Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận vừa bị phát hiện để xảy ra nhiều sai phạm trong đầu tư thi công các công trình thủy lợi.

Sập công trình thủy lợi trăm tỷ: Truy trách nhiệm tổ chức, cá nhân
Sập công trình thủy lợi trăm tỷ: Truy trách nhiệm tổ chức, cá nhân

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sự cố công trình trăm tỷ bị sập  

Sập công trình thủy lợi trăm tỷ: Truy trách nhiệm tổ chức, cá nhân

Sập công trình thủy lợi trăm tỷ: Truy trách nhiệm tổ chức, cá nhân

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sự cố công trình trăm tỷ bị sập  

Tìm giải pháp cho công trình thuỷ lợi nghìn tỷ không có đất tưới
Tìm giải pháp cho công trình thuỷ lợi nghìn tỷ không có đất tưới

VOV.VN -Liên quan đến công trình thuỷ lợi Ia Mơr, tỉnh Gia Lai chưa có đất tưới, Bộ NN-PTNT trực tiếp đi khảo sát tìm cách tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn.

Tìm giải pháp cho công trình thuỷ lợi nghìn tỷ không có đất tưới

Tìm giải pháp cho công trình thuỷ lợi nghìn tỷ không có đất tưới

VOV.VN -Liên quan đến công trình thuỷ lợi Ia Mơr, tỉnh Gia Lai chưa có đất tưới, Bộ NN-PTNT trực tiếp đi khảo sát tìm cách tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn.

Tìm giải pháp cứu nguy cho công trình thủy lợi bị hư hỏng nghiêm trọng
Tìm giải pháp cứu nguy cho công trình thủy lợi bị hư hỏng nghiêm trọng

VOV.VN - Tràn xả lũ Nam Thạch Hãn và hồ Triệu Thượng 2 đang bị hư hại nghiêm trọng đe dọa mất an toàn trong mùa mưa lũ.

Tìm giải pháp cứu nguy cho công trình thủy lợi bị hư hỏng nghiêm trọng

Tìm giải pháp cứu nguy cho công trình thủy lợi bị hư hỏng nghiêm trọng

VOV.VN - Tràn xả lũ Nam Thạch Hãn và hồ Triệu Thượng 2 đang bị hư hại nghiêm trọng đe dọa mất an toàn trong mùa mưa lũ.

Tây Nguyên đang “khát“: Công trình thủy lợi trăm tỷ bỏ hoang
Tây Nguyên đang “khát“: Công trình thủy lợi trăm tỷ bỏ hoang

VOV.VN - Nhiều công trình thủy lợi và nước sạch trị giá cả trăm tỷ đồng bị bỏ hoang do đầu tư thiếu đồng bộ trong khi Tây Nguyên đang “khát”.

Tây Nguyên đang “khát“: Công trình thủy lợi trăm tỷ bỏ hoang

Tây Nguyên đang “khát“: Công trình thủy lợi trăm tỷ bỏ hoang

VOV.VN - Nhiều công trình thủy lợi và nước sạch trị giá cả trăm tỷ đồng bị bỏ hoang do đầu tư thiếu đồng bộ trong khi Tây Nguyên đang “khát”.

Hàng trăm công trình thủy lợi ở Yên Bái bị phá hỏng sau mưa lũ
Hàng trăm công trình thủy lợi ở Yên Bái bị phá hỏng sau mưa lũ

VOV.VN -Đợt mưa lũ vừa qua làm hàng trăm công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái hư hỏng, riêng huyện Trấn Yên có 123 công trình thủy lợi hư hỏng.

Hàng trăm công trình thủy lợi ở Yên Bái bị phá hỏng sau mưa lũ

Hàng trăm công trình thủy lợi ở Yên Bái bị phá hỏng sau mưa lũ

VOV.VN -Đợt mưa lũ vừa qua làm hàng trăm công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái hư hỏng, riêng huyện Trấn Yên có 123 công trình thủy lợi hư hỏng.

Mất an toàn từ các công trình thủy lợi nhỏ ở Đắk Lắk
Mất an toàn từ các công trình thủy lợi nhỏ ở Đắk Lắk

VOV.VN -Đắk Lắk có gần 780 công trình thủy lợi, với hơn 600 hồ chứa có tổng dung tích 650 triệu m3.

Mất an toàn từ các công trình thủy lợi nhỏ ở Đắk Lắk

Mất an toàn từ các công trình thủy lợi nhỏ ở Đắk Lắk

VOV.VN -Đắk Lắk có gần 780 công trình thủy lợi, với hơn 600 hồ chứa có tổng dung tích 650 triệu m3.

Triều cường dâng cao ở Vĩnh Long, hàng chục công trình thủy lợi bị vỡ
Triều cường dâng cao ở Vĩnh Long, hàng chục công trình thủy lợi bị vỡ

VOV.VN -Do ảnh hưởng của nước lũ, kết hợp với triều cường dâng cao, tỉnh Vĩnh Long đã có 145 công trình thủy lợi bị nước tràn và 31 công trình bị vỡ.

Triều cường dâng cao ở Vĩnh Long, hàng chục công trình thủy lợi bị vỡ

Triều cường dâng cao ở Vĩnh Long, hàng chục công trình thủy lợi bị vỡ

VOV.VN -Do ảnh hưởng của nước lũ, kết hợp với triều cường dâng cao, tỉnh Vĩnh Long đã có 145 công trình thủy lợi bị nước tràn và 31 công trình bị vỡ.

Bắt giam giám đốc Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi tham ô tài sản
Bắt giam giám đốc Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi tham ô tài sản

VOV.VN -Ông Nguyễn Văn Thoan bị bắt vì sử dụng 250 triệu đồng tiền hỗ trợ duy tu nội đồng phục vụ sản xuất vào mục đích khác.

Bắt giam giám đốc Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi tham ô tài sản

Bắt giam giám đốc Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi tham ô tài sản

VOV.VN -Ông Nguyễn Văn Thoan bị bắt vì sử dụng 250 triệu đồng tiền hỗ trợ duy tu nội đồng phục vụ sản xuất vào mục đích khác.

Khởi tố 2 đối tượng gây thất thoát tại công trình thủy lợi Đắk Ngo
Khởi tố 2 đối tượng gây thất thoát tại công trình thủy lợi Đắk Ngo

VOV.VN -Đắk Nông khởi tố 2 đối tượng gây thất thoát hơn 7,4 tỷ đồng tại công trình thủy lợi Đắk Ngo.

Khởi tố 2 đối tượng gây thất thoát tại công trình thủy lợi Đắk Ngo

Khởi tố 2 đối tượng gây thất thoát tại công trình thủy lợi Đắk Ngo

VOV.VN -Đắk Nông khởi tố 2 đối tượng gây thất thoát hơn 7,4 tỷ đồng tại công trình thủy lợi Đắk Ngo.