Giám sát 52 người nhập cảnh Việt Nam từ vùng dịch Ebola

VOV.VN-52 đang được theo dõi giám sát y tế tại địa phương do vẫn chưa hết thời gian 21 ngày kể từ thời điểm rời khỏi vùng dịch.

Tại Hội thảo truyền thông phòng chống bệnh Ebola được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh trong sáng 1/10, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, hiện tại còn 52 hành khách trở về từ vùng dịch đang được giám sát theo dõi y tế tại địa phương.

Từ ngày 11/8 đến nay, Việt Nam đã và đang thực hiện theo dõi giám sát tại địa phương đối với 242 hành khách trở về từ vùng dịch Ebola ở châu Phi, trong đó có hơn 40 người mang quốc tịch Việt Nam. Trong số này, đa số là hành khách trở về từ các nước như Liberia, Nigieria và Senegal. Đã có 190 hành khách hết thời gian theo dõi giám sát và còn 52 hành khách đang được theo dõi giám sát y tế tại địa phương do vẫn chưa hết thời gian 21 ngày kể từ thời điểm rời khỏi vùng dịch.

Công tác kiểm dịch y tế đối với những hành khách trở về từ vùng dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất  

Tính đến nay, tất cả các trường hợp được cách ly tại bệnh viện và được theo dõi giám sát y tế tại địa phương đều nhập cảnh về Việt Nam qua đường cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Cục y tế dự phòng nhận định: nguy cơ virus Ebola xâm nhập vào Việt Nam có thể qua các con đường như công dân Việt Nam đi công tác, lao động, học tập trở về từ vùng có dịch; công dân các quốc gia khác từ vùng có dịch nhập cảnh về Việt Nam và người tiếp xúc với động vật chết do nhiễm, nghi nhiễm virus Ebola.

Ông Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng Cục y tế dự phòng cho biết: “Cán bộ y tế chăm sóc bệnh nhân nếu không được trang bị bảo hộ thì cũng dễ bị nhiễm và lây lan virus Ebola. Còn về thông tin lây qua đường hô hấp thì do đặc điểm virus Ebola chỉ lây qua đường tiếp xúc trực tiếp nên khả năng này rất ít và rất khó. Người dân nên hạn chế đến vùng có dịch trừ trường hợp thật cần thiết”.

Cũng tại hội thảo truyền thông phòng chống bệnh Ebola, Bộ Công an cho biết, có thể áp dụng biện pháp xử lý các trường hợp hành khách khai sai thông tin, gây khó khăn cho công tác theo dõi, quản lý trong trường hợp xuất hiện ca bệnh Ebola tại Việt Nam. Còn trong trường hợp khi dịch lây lan trong cộng đồng, Bộ Công an có thể áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế, hạn chế việc đi lại đối với toàn bộ người dân trong khu vực ổ dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị WHO: Hy vọng về phương pháp điều trị Ebola
Hội nghị WHO: Hy vọng về phương pháp điều trị Ebola

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hi vọng trong năm tới sẽ có vaccine chủng ngừa cũng như liệu pháp điều trị căn bệnh Ebola.

Hội nghị WHO: Hy vọng về phương pháp điều trị Ebola

Hội nghị WHO: Hy vọng về phương pháp điều trị Ebola

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hi vọng trong năm tới sẽ có vaccine chủng ngừa cũng như liệu pháp điều trị căn bệnh Ebola.

32 người Congo chết vì dịch Ebola
32 người Congo chết vì dịch Ebola

VOV.VN -Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo Felix Kabange ngày 6/9 xác nhận, số ca tử vong vì dịch Ebola đã tăng lên 32 người.

32 người Congo chết vì dịch Ebola

32 người Congo chết vì dịch Ebola

VOV.VN -Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo Felix Kabange ngày 6/9 xác nhận, số ca tử vong vì dịch Ebola đã tăng lên 32 người.

Số ca nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu người vào tháng 1/2015
Số ca nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu người vào tháng 1/2015

VOV.VN -WHO cảnh báo, nếu không hành động mạnh tay ngay từ bây giờ, dịch Ebola sẽ ngày càng nghiêm trọng và sẽ khó kiểm soát hơn.

Số ca nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu người vào tháng 1/2015

Số ca nhiễm Ebola có thể lên tới 1,4 triệu người vào tháng 1/2015

VOV.VN -WHO cảnh báo, nếu không hành động mạnh tay ngay từ bây giờ, dịch Ebola sẽ ngày càng nghiêm trọng và sẽ khó kiểm soát hơn.

Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân
Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân

VOV.VN - Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, virus Ebola tới nay đã làm hơn 5.800 người mắc, hơn 2.800 người bị thiệt mạng.

Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân

Người nhiễm bệnh Ebola vẫn tăng theo cấp số nhân

VOV.VN - Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, virus Ebola tới nay đã làm hơn 5.800 người mắc, hơn 2.800 người bị thiệt mạng.

Hơn 3.000 người đã chết vì virus Ebola
Hơn 3.000 người đã chết vì virus Ebola

VOV.VN -Con số này chiếm gần một nửa trong tổng số hơn 6.500 trường hợp nhiễm bệnh tại 5 nước Tây Phi.

Hơn 3.000 người đã chết vì virus Ebola

Hơn 3.000 người đã chết vì virus Ebola

VOV.VN -Con số này chiếm gần một nửa trong tổng số hơn 6.500 trường hợp nhiễm bệnh tại 5 nước Tây Phi.

Cách ly 3 hành khách Việt trở về từ vùng dịch Ebola
Cách ly 3 hành khách Việt trở về từ vùng dịch Ebola

VOV.VN -Đến sáng nay (11/9), sức khỏe 3 hành khách được cách ly đã ổn định, không còn triệu chứng sốt. 

Cách ly 3 hành khách Việt trở về từ vùng dịch Ebola

Cách ly 3 hành khách Việt trở về từ vùng dịch Ebola

VOV.VN -Đến sáng nay (11/9), sức khỏe 3 hành khách được cách ly đã ổn định, không còn triệu chứng sốt. 

WHO xác nhận số ca tử vong do Ebola lên tới 2.400
WHO xác nhận số ca tử vong do Ebola lên tới 2.400

VOV.VN -Tổng số trường hợp được xác nhận nhiễm chủng virus chết người này đã là 4.784 người. 

WHO xác nhận số ca tử vong do Ebola lên tới 2.400

WHO xác nhận số ca tử vong do Ebola lên tới 2.400

VOV.VN -Tổng số trường hợp được xác nhận nhiễm chủng virus chết người này đã là 4.784 người. 

Số người tử vong do Ebola tại Tây Phi vượt quá 3.000 người
Số người tử vong do Ebola tại Tây Phi vượt quá 3.000 người

VOV.VN - Liberia là đất nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng  1.830 người thiệt mạng.

Số người tử vong do Ebola tại Tây Phi vượt quá 3.000 người

Số người tử vong do Ebola tại Tây Phi vượt quá 3.000 người

VOV.VN - Liberia là đất nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng  1.830 người thiệt mạng.

Hà Nội diễn tập phòng chống bệnh do virus Ebola
Hà Nội diễn tập phòng chống bệnh do virus Ebola

VOV.VN - Việc diễn tập phòng chống dịch do Virus Ebola nhằm chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất cho tình huống khi bệnh xâm nhập vào Việt Nam

Hà Nội diễn tập phòng chống bệnh do virus Ebola

Hà Nội diễn tập phòng chống bệnh do virus Ebola

VOV.VN - Việc diễn tập phòng chống dịch do Virus Ebola nhằm chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất cho tình huống khi bệnh xâm nhập vào Việt Nam

Dịch Ebola có thể khiến 1,4 triệu người tử vong vào đầu năm tới
Dịch Ebola có thể khiến 1,4 triệu người tử vong vào đầu năm tới

VOV.VN -WHO và giới chức y tế Mỹ đưa ra cảnh báo này. 

Dịch Ebola có thể khiến 1,4 triệu người tử vong vào đầu năm tới

Dịch Ebola có thể khiến 1,4 triệu người tử vong vào đầu năm tới

VOV.VN -WHO và giới chức y tế Mỹ đưa ra cảnh báo này. 

Không ‘cách ly’ các nước có dịch Ebola vì họ cần trợ giúp quốc tế
Không ‘cách ly’ các nước có dịch Ebola vì họ cần trợ giúp quốc tế

VOV.VN - Các chuyên gia của phái bộ Liên Hợp Quốc sẽ có mặt tại các nước Tây Phi vào đầu tháng 10. WHO cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm giữa các nhân viên y tế.

Không ‘cách ly’ các nước có dịch Ebola vì họ cần trợ giúp quốc tế

Không ‘cách ly’ các nước có dịch Ebola vì họ cần trợ giúp quốc tế

VOV.VN - Các chuyên gia của phái bộ Liên Hợp Quốc sẽ có mặt tại các nước Tây Phi vào đầu tháng 10. WHO cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm giữa các nhân viên y tế.

Các nước tiếp tục đóng góp vào nỗ lực toàn cầu chống lại Ebola
Các nước tiếp tục đóng góp vào nỗ lực toàn cầu chống lại Ebola

VOV.VN - Có tín hiệu vui thế giới sẽ đánh bại được Ebola khi WHO cho biết trong tháng 11 vaccine Ebola sẽ được sử dụng tại các khu vực nguy cơ cao.

Các nước tiếp tục đóng góp vào nỗ lực toàn cầu chống lại Ebola

Các nước tiếp tục đóng góp vào nỗ lực toàn cầu chống lại Ebola

VOV.VN - Có tín hiệu vui thế giới sẽ đánh bại được Ebola khi WHO cho biết trong tháng 11 vaccine Ebola sẽ được sử dụng tại các khu vực nguy cơ cao.

20.000 người có thể bị lây nhiễm Ebola trong tháng 11 tới
20.000 người có thể bị lây nhiễm Ebola trong tháng 11 tới

VOV.VN - Đây là nhận định của nhiều chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại một cuộc họp báo công bố báo cáo về dịch Ebola hôm 22/9

20.000 người có thể bị lây nhiễm Ebola trong tháng 11 tới

20.000 người có thể bị lây nhiễm Ebola trong tháng 11 tới

VOV.VN - Đây là nhận định của nhiều chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại một cuộc họp báo công bố báo cáo về dịch Ebola hôm 22/9

Mỹ xác nhận trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên
Mỹ xác nhận trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên

VOV.VN - Bệnh nhân từ Liberia về Mỹ hôm 20/9 nhưng đến 24/9 mới có dấu hiệu mắc bệnh.

Mỹ xác nhận trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên

Mỹ xác nhận trường hợp nhiễm Ebola đầu tiên

VOV.VN - Bệnh nhân từ Liberia về Mỹ hôm 20/9 nhưng đến 24/9 mới có dấu hiệu mắc bệnh.