Quảng Ngãi:

Giám sát chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Đoàn công tác của Ủy ban đối ngoại của Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội Trần Văn Hằng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. 


Tiếp và làm việc với đoàn công tác sáng 5/8, về phía tỉnh Quảng Ngãi có ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan; lãnh đạo các Sở, Ban ngành liên quan. 

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đinh Thị Loan báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2014. Theo đó, tổng thu ngân sách đạt hơn 16.000 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 64% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất gần 14.000 tỷ đồng. Quảng Ngãi hiện có 4 huyện, thành phố tiếp giáp biển và 1 huyện đảo với khoảng 40.000 lao động sống bằng nghề đánh bắt hải sản với gần 5.500 tàu cá, trong đó có khoảng 2.700 tàu có công suất từ 90CV trở lên hoạt động đánh bắt xa bờ. 

Tỉnh Quảng Ngãi là một trong những địa phương có đội tàu mạnh nhất thường xuyên hoạt động tại các vùng biển truyền thống thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt trong những năm gần đây, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển của Nhà nước, nhiều ngư dân của Quảng Ngãi đã mạnh dạn đầu tư phương tiện có công suất lớn để vươn ra đánh bắt xa bờ, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

Trong những năm gần đây, trung bình mỗi năm tỉnh Quảng Ngãi có từ 1.400- 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 4.500 lao động đi làm việc tại 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung chủ yếu tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Lào, Camphuchia... 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hỗ trợ rủi ro cho 17 trường hợp lao động bị chết, ốm đau, tai nạn lao động và bị ảnh hưởng do bất ổn chính trị từ Quỹ hỗ trợ làm việc ngoài nước. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan cũng báo cáo tóm tắt về công tác bảo hộ công dân Quảng Ngãi kết hôn với nước ngoài; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời nêu những khó khăn về công tác lãnh sự, bảo hộ công dân; công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. 

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan cũng kiến nghị với Đoàn giám sát của Ủy ban đối ngoại Quốc hội về những chính sách khuyến khích hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; hỗ trợ kinh phí cải hoán máy đối với các tàu cá có công suất dưới 90CV; trang bị máy HF cho các tàu đánh cá đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa đã bị nước ngoài tịch thu; bố trí kinh phí để thực hiện công tác bảo hộ người lao động khi làm việc ở nước ngoài… 
Tại buổi làm việc, thành viên của Đoàn giám sát của Ủy ban đối ngoại của Quốc hội tìm hiểu thêm về việc thực hiện chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài và công tác lãnh sự, bảo hộ công dân trên địa bàn tỉnh; nguyện vọng và ý kiến của ngư dân trong tỉnh…/. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê hương
Người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê hương

(VOV) - Cộng đồng NVNONN được đánh giá là trẻ trung, năng động, ngày càng hội nhập sâu hơn, đồng thời ngày càng hướng về quê hương.

Người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê hương

Người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê hương

(VOV) - Cộng đồng NVNONN được đánh giá là trẻ trung, năng động, ngày càng hội nhập sâu hơn, đồng thời ngày càng hướng về quê hương.

Hỗ trợ dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài
Hỗ trợ dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

Bắt đầu từ tháng 11/2008, các “chương trình dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài” do Đài TNVN xây dựng sẽ được phát thử nghiệm

Hỗ trợ dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

Hỗ trợ dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

Bắt đầu từ tháng 11/2008, các “chương trình dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài” do Đài TNVN xây dựng sẽ được phát thử nghiệm

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài
Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Quỹ bảo trợ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2008 nhằm giúp đỡ bà con gặp khó khăn, tai nạn, hoặc trong các trường hợp khẩn cấp cần hỗ trợ.

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Quỹ bảo trợ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2008 nhằm giúp đỡ bà con gặp khó khăn, tai nạn, hoặc trong các trường hợp khẩn cấp cần hỗ trợ.

Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về ngày hội toàn dân
Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về ngày hội toàn dân

Bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra ngày 22/5 nhận được sự quan tâm của người Việt Nam tại Trung Quốc.

Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về ngày hội toàn dân

Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về ngày hội toàn dân

Bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra ngày 22/5 nhận được sự quan tâm của người Việt Nam tại Trung Quốc.

Tăng cường phối hợp trong công tác với người Việt Nam ở nước ngoài
Tăng cường phối hợp trong công tác với người Việt Nam ở nước ngoài

Chương trình phối hợp công tác giữa Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa được ký kết sáng 3/3 tại Hà Nội, với 6 nội dung chính.

Tăng cường phối hợp trong công tác với người Việt Nam ở nước ngoài

Tăng cường phối hợp trong công tác với người Việt Nam ở nước ngoài

Chương trình phối hợp công tác giữa Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa được ký kết sáng 3/3 tại Hà Nội, với 6 nội dung chính.

Người Việt Nam ở nước ngoài luôn tự hào về dân tộc
Người Việt Nam ở nước ngoài luôn tự hào về dân tộc

VOV.VN - Trong những ngày này, Cộng đồng người Việt tại nhiều nước trên thế giới tổ chức kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Người Việt Nam ở nước ngoài luôn tự hào về dân tộc

Người Việt Nam ở nước ngoài luôn tự hào về dân tộc

VOV.VN - Trong những ngày này, Cộng đồng người Việt tại nhiều nước trên thế giới tổ chức kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Người Việt Nam ở nước ngoài cần được quan tâm và bảo vệ nhiều hơn
Người Việt Nam ở nước ngoài cần được quan tâm và bảo vệ nhiều hơn

Đây là một trong những ý kiến đóng góp của nhiều đại biểu Quốc hội tại phiên làm việc chiều 23/5 nhằm bảo vệ quyền lợi cho người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài.  

Người Việt Nam ở nước ngoài cần được quan tâm và bảo vệ nhiều hơn

Người Việt Nam ở nước ngoài cần được quan tâm và bảo vệ nhiều hơn

Đây là một trong những ý kiến đóng góp của nhiều đại biểu Quốc hội tại phiên làm việc chiều 23/5 nhằm bảo vệ quyền lợi cho người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài.