Giám sát thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế tại Hà Nội

(VOV) - Hiện nay, số người tham gia bảo hiểm y tế ở thành phố Hà Nội đạt khoảng 70% dân số.

Chiều 6/3, Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế giai đoạn 2009- 2012. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dự và chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn có các thành viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Hiện nay, số người tham gia bảo hiểm y tế ở thành phố Hà Nội đạt khoảng 70% dân số, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, toàn thành phố còn 10 huyện có tỷ lệ tham gia thấp, dưới 50%, 8 huyện có xu hướng giảm số người tham gia trong 2 năm qua và tỷ lệ người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế còn thấp. Bên cạnh đó, một số bệnh viện chưa đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc thủ tục gây phiền hà.

Tại buổi làm việc, thành phố Hà Nội kiến nghị với Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Trong đó, bổ sung đối tượng tượng trợ cấp tuất hàng tháng được cấp thẻ bảo hiểm y tế; có chính sách khuyến khích đối với những người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyên khi cả gia đình họ đều tham gia…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng yêu cầu chính quyền thành phố quan tâm hơn nữa để nâng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện vì tỷ lệ này của Hà Nội thấp hơn mức bình quân chung của cả nước; có chính sách, hình thức phù hợp để thu hút đối tượng cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế góp phần thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Đồng thời quản lý quỹ bảo hiểm y tế đúng quy định và hợp lý, không vì mục tiêu kết dư quỹ mà siết chặt thanh toán cho người bệnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: “Bộ Y tế cùng thành phố Hà Nội nâng cao cơ sở vật chất khám chữa bệnh phục vụ nhân dân không chỉ nhân dân Thủ đô mà còn của cả nước và khách nước ngoài. Tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo để nâng cao y đức của thầy thuốc khám chữa bệnh cho nhân dân, coi đó cũng là nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cả đối tượng bảo hiểm y tế, cả lĩnh vực công lập và ngoài công lập”.

Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị thành phố Hà Nội biểu dương quận Long Biên đã hỗ trợ thêm kinh phí giúp người cận nghèo mua bảo hiểm y tế và huyện Đông Anh đang có kế hoạch thực hiện chính sách này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

6.500 trẻ ở Lai Châu chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế
6.500 trẻ ở Lai Châu chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế

(VOV) -Sự tắc trách của lãnh đạo xã trong quản lý danh sách khiến nhiều trẻ chưa được cấp thẻ bảo hiểm.

6.500 trẻ ở Lai Châu chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế

6.500 trẻ ở Lai Châu chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế

(VOV) -Sự tắc trách của lãnh đạo xã trong quản lý danh sách khiến nhiều trẻ chưa được cấp thẻ bảo hiểm.

Hơn 57 triệu người tham gia bảo hiểm y tế
Hơn 57 triệu người tham gia bảo hiểm y tế

(VOV) -Số liệu trên được tính đến cuối tháng 9/2012. Phấn đấu đến năm 2020 đạt ít nhất 80% người dân tham gia bảo hiểm y tế. 

Hơn 57 triệu người tham gia bảo hiểm y tế

Hơn 57 triệu người tham gia bảo hiểm y tế

(VOV) -Số liệu trên được tính đến cuối tháng 9/2012. Phấn đấu đến năm 2020 đạt ít nhất 80% người dân tham gia bảo hiểm y tế. 

Hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo
Hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo

(VOV) -Đối tượng hưởng chính sách là người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia.

Hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo

Hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo

(VOV) -Đối tượng hưởng chính sách là người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia.