Huyền thoại Broadway và Hollywood truyền cảm hứng cho sinh viên Việt Nam

VOV.VN - Vừa qua, tại Hà Nội, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã có một sự kiện đáng nhớ khi chào đón huyền thoại của Broadway và Hollywood - nghệ sĩ Philip Quast đến thăm và làm việc với Ban giám đốc cùng toàn thể GV-HSSV khoa Thanh nhạc. 

Đón đoàn nghệ sĩ Philip Quast có Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - PGS.TS Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc - TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, Phó Giám đốc - NSƯT Bùi Công Duy, Phó Trưởng khoa Thanh nhạc - TS Nguyễn Thị Tân Nhàn, Phó Trưởng khoa Thanh nhạc - TS Nguyễn Thị Phương Nga, cùng toàn thể sinh viên các hệ của khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Philip Quast, sinh năm 1957, nghệ sĩ người Australia gạo cội, được coi là một huyền thoại thực thụ của Broadway và Hollywood. Trong sự nghiệp hơn 35 năm, ông đã chinh phục sân khấu với những vở nhạc kịch kinh điển nhất mọi thời đại. Một trong số đó là màn trình diễn ngoạn mục trong vở Les Miserable - Những người khốn khổ hay lối diễn xuất quyến rũ uyển chuyển trong The Secret Garden. 

Tài năng và giọng hát của Philip Quast đã khiến ông trở thành hiện tượng trong giới sân khấu thế giới. Không chỉ vậy, Philip Quast cũng là một giảng viên đẳng cấp thế giới hoạt động tại National Institute of Dramatic Arts (Viện nghệ thuật sân khấu quốc gia Australia), giảng dạy chuyên ngành nhạc kịch. Ông là nghệ sĩ đầu tiên 3 lần đạt giải Diễn viên Nhạc kịch xuất sắc tại lễ trao giải Laurence Olivier Awards danh giá của nước Anh.

Chuyến thăm, làm việc và nói chuyện cùng sinh viên Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam lần này nằm trong chuyến công tác đến Hà Nội của nghệ sĩ Philip Quast. Tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nghệ sĩ Philip Quast đã có buổi nói chuyện và chia sẻ rất bổ ích về nghệ thuật diễn xướng trong hát nhạc kịch với Ban giám đốc, thầy cô và các sinh viên khoa thanh nhạc. Được thấy một “huyền thoại sống” của nhạc kịch thế giới, được nghe những chia sẻ bổ ích về tình yêu nghệ thuật và con đường để thành công, các sinh viên Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam rất hào hứng. Các em bày tỏ mình được “tiếp lửa”, được truyền cảm hứng về tình yêu đối với nghệ thuật, với âm nhạc và sân khấu, để từ đây nỗ lực hơn trên con đường tương lai. 

“Những chia sẻ của nghệ sĩ huyền thoại Philip Quast đã thực sự truyền cảm hứng tích cực cho các bạn trẻ, giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm cũng như tiếp thêm niềm đam mê với nghề’- TS.NSND Đỗ Quốc Hưng- Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhận định.

Cũng theo TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, nhiều năm qua, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã đón tiếp nhiều nghệ sĩ, giảng viên quốc tế sang giao lưu, biểu diễn, học tập và giảng dạy. Các hoạt động giao lưu đã  giúp các nghệ sĩ, giảng viên của Học viện tiếp cận với nhiều phương pháp và môi trường âm nhạc khác nhau của các nước trong khu vực và trên thế giới, áp dụng thành công trong công tác dạy và học của nhà trường.

 “Nghệ sĩ Philip Quast rất gần gũi và cởi mở. Qua trao đổi công việc, chúng tôi học được nhiều thứ về nghệ thuật từ ông” - NSND Quốc Hưng cho biết. 

Tại sự kiện, các nghệ sĩ cũng là giảng viên thanh nhạc của Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam là Phúc Tiệp, Đào Tố Loan, Hương Ly đã có những phần biểu diễn chào mừng nghệ sĩ Philip Quast đến thăm và làm việc với trường. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những sự thật thú vị về "thần đồng âm nhạc" Hollywood Charlie Puth
Những sự thật thú vị về "thần đồng âm nhạc" Hollywood Charlie Puth

VOV.VN - Với những các khúc tỷ view: See you again, We don’t talk anymore, Attention... cùng tài năng âm nhạc thiên bẩm, chàng ca sĩ người Mỹ Charlie Puth thu hút được sự yêu mến từ đông đảo khán giả ở Việt Nam và trên khắp thế giới.

Những sự thật thú vị về "thần đồng âm nhạc" Hollywood Charlie Puth

Những sự thật thú vị về "thần đồng âm nhạc" Hollywood Charlie Puth

VOV.VN - Với những các khúc tỷ view: See you again, We don’t talk anymore, Attention... cùng tài năng âm nhạc thiên bẩm, chàng ca sĩ người Mỹ Charlie Puth thu hút được sự yêu mến từ đông đảo khán giả ở Việt Nam và trên khắp thế giới.

Ngô Thanh Vân tự thêm câu thoại tiếng Việt khi đóng bom tấn Hollywood
Ngô Thanh Vân tự thêm câu thoại tiếng Việt khi đóng bom tấn Hollywood

VOV.VN - Xuất phát điểm là một người mẫu, ca sĩ, Ngô Thanh Vân dần lấn sân sang diễn xuất và gặt hái nhiều thành công. Sau đó, cô còn góp mặt trong nhiều bom tấn như "Star Wars: The Last Jedi" (2017), "The Old Guard" (2020) hay sắp tới đây là "The Creator" (tựa Việt: "Kẻ kiến tạo"). Trong mỗi dự án, cô đều mong muốn mang văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Ngô Thanh Vân tự thêm câu thoại tiếng Việt khi đóng bom tấn Hollywood

Ngô Thanh Vân tự thêm câu thoại tiếng Việt khi đóng bom tấn Hollywood

VOV.VN - Xuất phát điểm là một người mẫu, ca sĩ, Ngô Thanh Vân dần lấn sân sang diễn xuất và gặt hái nhiều thành công. Sau đó, cô còn góp mặt trong nhiều bom tấn như "Star Wars: The Last Jedi" (2017), "The Old Guard" (2020) hay sắp tới đây là "The Creator" (tựa Việt: "Kẻ kiến tạo"). Trong mỗi dự án, cô đều mong muốn mang văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Màn rượt đuổi quái xế như phim Hollywood
Màn rượt đuổi quái xế như phim Hollywood

VOV.VN - Một tài xế xe bán tải Ford tại Georgia, Mỹ đã bị bắt sau khi mất kiểm soát và đâm liên tiếp vào người đi đường. Màn đuổi bắt này của cảnh sát Mỹ khiến nhiều người liên tưởng tới những pha hành động trên phim Hollywood.

Màn rượt đuổi quái xế như phim Hollywood

Màn rượt đuổi quái xế như phim Hollywood

VOV.VN - Một tài xế xe bán tải Ford tại Georgia, Mỹ đã bị bắt sau khi mất kiểm soát và đâm liên tiếp vào người đi đường. Màn đuổi bắt này của cảnh sát Mỹ khiến nhiều người liên tưởng tới những pha hành động trên phim Hollywood.