4 trường đại học bị Bộ GD-ĐT thanh tra công tác tuyển sinh năm 2019

VOV.VN -Bộ GD-ĐT vừa có quyết định thanh tra tuyển sinh năm 2019 tại 4 trường đại học và sẽ bắt đầu từ ngày 1/8.

Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT đã ký quyết định số 130/QĐ-TTr về việc thanh tra công tác tuyển sinh đại học năm 2019.

 

Theo đó, Thanh tra Bộ GD-ĐT sẽ tiến hành thanh tra 4 trường đại học gồm: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Trường Đại học Lâm nghiệp; Trường Đại học Hùng Vương TP Hồ Chí Minh và Trường Đại học Bạc Liêu.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc xây dựng và công khai đề án tuyển sinh của trường; việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh; việc tổ chức tuyển sinh.

Thời gian thanh tra kéo dài 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra bắt đầu từ ngày 1/8./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao 58 bài thi tại Tây Ninh được nâng điểm “khủng” sau phúc khảo?
Vì sao 58 bài thi tại Tây Ninh được nâng điểm “khủng” sau phúc khảo?

VOV.VN -Bộ GD-ĐT cho biết, trong quá trình đối soát dữ liệu điểm thi từ địa phương gửi về, Bộ đã phát hiện bất thường về điểm thi của tỉnh Tây Ninh.

Vì sao 58 bài thi tại Tây Ninh được nâng điểm “khủng” sau phúc khảo?

Vì sao 58 bài thi tại Tây Ninh được nâng điểm “khủng” sau phúc khảo?

VOV.VN -Bộ GD-ĐT cho biết, trong quá trình đối soát dữ liệu điểm thi từ địa phương gửi về, Bộ đã phát hiện bất thường về điểm thi của tỉnh Tây Ninh.

Sau bức thư của Nguyệt Linh: Lễ khai giảng sẽ thay đổi thế nào?
Sau bức thư của Nguyệt Linh: Lễ khai giảng sẽ thay đổi thế nào?

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị các trường tổ chức lễ khai giảng sáng tạo, phù hợp với địa phương, vừa tạo không khí hứng khởi, vừa bảo vệ môi trường.

Sau bức thư của Nguyệt Linh: Lễ khai giảng sẽ thay đổi thế nào?

Sau bức thư của Nguyệt Linh: Lễ khai giảng sẽ thay đổi thế nào?

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị các trường tổ chức lễ khai giảng sáng tạo, phù hợp với địa phương, vừa tạo không khí hứng khởi, vừa bảo vệ môi trường.

Ngày cuối điều chỉnh nguyện vọng: Thí sinh thay đổi để có thêm cơ hội
Ngày cuối điều chỉnh nguyện vọng: Thí sinh thay đổi để có thêm cơ hội

VOV.VN - Hôm nay (31/7) là thời hạn chót để các thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đại học bằng phương thức đăng ký trực tiếp qua phiếu.

Ngày cuối điều chỉnh nguyện vọng: Thí sinh thay đổi để có thêm cơ hội

Ngày cuối điều chỉnh nguyện vọng: Thí sinh thay đổi để có thêm cơ hội

VOV.VN - Hôm nay (31/7) là thời hạn chót để các thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đại học bằng phương thức đăng ký trực tiếp qua phiếu.

Hàng chục thí sinh được nâng từ 0 lên gần 9 điểm sau khi phúc khảo
Hàng chục thí sinh được nâng từ 0 lên gần 9 điểm sau khi phúc khảo

VOV.VN - Sau khi phúc khảo, có đến 58 bài thi  trắc nghiệm trong kỳ thi THPT tại Tây Ninh được nâng từ 0 lên cao nhất là 8,75 điểm.

Hàng chục thí sinh được nâng từ 0 lên gần 9 điểm sau khi phúc khảo

Hàng chục thí sinh được nâng từ 0 lên gần 9 điểm sau khi phúc khảo

VOV.VN - Sau khi phúc khảo, có đến 58 bài thi  trắc nghiệm trong kỳ thi THPT tại Tây Ninh được nâng từ 0 lên cao nhất là 8,75 điểm.

Huyện Sóc Sơn đề xuất xét tuyển thay thi tuyển với giáo viên hợp đồng
Huyện Sóc Sơn đề xuất xét tuyển thay thi tuyển với giáo viên hợp đồng

VOV.VN - Huyện Sóc Sơn vừa có văn bản đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn về việc thay đổi hình thức tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019.

Huyện Sóc Sơn đề xuất xét tuyển thay thi tuyển với giáo viên hợp đồng

Huyện Sóc Sơn đề xuất xét tuyển thay thi tuyển với giáo viên hợp đồng

VOV.VN - Huyện Sóc Sơn vừa có văn bản đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn về việc thay đổi hình thức tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019.

Thí sinh Đà Nẵng được tăng từ 2,75 lên 7 điểm sau khi phúc khảo
Thí sinh Đà Nẵng được tăng từ 2,75 lên 7 điểm sau khi phúc khảo

VOV.VN -Chiều 30/7, Sở GD-ĐT Đà Nẵng vừa công bố kết quả phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2019, theo đó, thí sinh được tăng điểm cao nhất từ 2,75 lên 7 điểm.

Thí sinh Đà Nẵng được tăng từ 2,75 lên 7 điểm sau khi phúc khảo

Thí sinh Đà Nẵng được tăng từ 2,75 lên 7 điểm sau khi phúc khảo

VOV.VN -Chiều 30/7, Sở GD-ĐT Đà Nẵng vừa công bố kết quả phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2019, theo đó, thí sinh được tăng điểm cao nhất từ 2,75 lên 7 điểm.