5 năm, 177 học sinh đạt giải các kỳ thi Olympic quốc tế

VOV.VN - Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2014, 2015 cả 5 thí sinh dự thi đều đoạt giải với 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và lọt top 10 đoàn thi Olympic Vật lý quốc tế đạt kết quả cao nhất

Theo thống kê của Trung ương Đoàn, giai đoạn 2010- 2015, đã có 177 học sinh đạt giải các kỳ thi Olympic quốc tế, kết quả của năm sau cao hơn năm trước. Kỳ thi Olympic toán học năm 2013, cả 6 thí sinh của Việt Nam đều xuất sắc đoạt giải, trong đó có 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, xếp thứ 7/79 đoàn tham gia; Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2014, 2015 cả 5 thí sinh dự thi đều đoạt giải với 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và lọt top 10 đoàn thi Olympic Vật lý quốc tế đạt kết quả cao nhất. Đặc biệt, nhiều học sinh để lại những ấn tượng mạnh mẽ về thành tích xuất sắc như Phạm Tuấn Huy, Nguyễn Thế Hoàn- hai năm liên tiếp đạt huy chương vàng Olympic Toán quốc tế; Vũ Thanh Trung Nam- huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế, huy chương vàng Olympic Vật lý Châu Á; Đỗ Thị Bích Huệ, đoạt huy chương vàng và giải Nữ sinh đạt thành tích cao nhất châu Á và thành tích cao nhất Olympic năm 2014; Đinh Thị Hương Thảo- huy chương vàng và giải đặc biệt là thí sinh nữ có thành tích cao nhất Olympic Vật lý quốc tế năm 2015.  Không chỉ trong các kỳ thi học sinh giỏi, học sinh Việt Nam còn thể hiện tốt khả năng sáng tạo, giành được sự quan tâm, đánh giá cao của các nước trong khu vực, tiêu biểu như Nguyễn Dương Kim Hảo, Học sinh lớp 8, với những bằng khen về sáng tạo của Malaysia, Hàn Quốc,...

Tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO) lần thứ 46 năm 2014, đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành được 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc (ảnh: Bích Lan)

Tài năng trẻ Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò tiên phong của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Điểm nổi bật của tài năng trẻ là có năng lực vượt trội, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí vươn lên, giàu lòng yêu nước, sẵn sàng phấn đấu hy sinh vì lợi ích dân tộc, vì chủ quyền quốc gia, tình nguyện vì cộng đồng; có ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thích ứng nhanh với thực tiễn xã hội; có ý thức chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có tinh thần dân tộc và trách nhiệm quốc gia.

Tại Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ II, ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Được sự vun trồng, chăm lo của Đảng, Nhà nước và từ các phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều gương thanh thiếu nhi tiêu biểu, điển hình xuất sắc, vượt khó vươn lên trong học tập và lao động. Đó là những nhà khoa học trẻ với những công trình, đề tài khoa học có tính ứng dụng cao, giải quyết được nhiều vấn đề đặt ra từ thực tiễn cuộc sống. Những học sinh, sinh viên tài năng tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế; những công chức trẻ tận tụy, trách nhiệm, gương mẫu và có nhiều sáng kiến; những tài năng trẻ Việt Nam đang học tập, lao động ở nước ngoài nhưng luôn hướng về Tổ quốc, mong muốn đóng góp vào quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước... các bạn đã, đang và sẽ đóng góp to lớn cho sự phát triển và trường tồn của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên dương 50 học sinh đạt giải Olympic quốc tế và thủ khoa đại học
Tuyên dương 50 học sinh đạt giải Olympic quốc tế và thủ khoa đại học

VOV.VN -Trong đó có 35 em đạt giải Olympic quốc tế, 5 em đạt giải khoa học kỹ thuật và 10 em học sinh đạt điểm xuất sắc kỳ thi tuyển sinh đại học 2014.

Tuyên dương 50 học sinh đạt giải Olympic quốc tế và thủ khoa đại học

Tuyên dương 50 học sinh đạt giải Olympic quốc tế và thủ khoa đại học

VOV.VN -Trong đó có 35 em đạt giải Olympic quốc tế, 5 em đạt giải khoa học kỹ thuật và 10 em học sinh đạt điểm xuất sắc kỳ thi tuyển sinh đại học 2014.

19 học sinh chuyên ĐHKHTN tham dự Olympic quốc tế năm 2015
19 học sinh chuyên ĐHKHTN tham dự Olympic quốc tế năm 2015

VOV.VN -19 học sinh của trường chuyên ĐHKHTN-ĐHQGHN sẽ có mặt tham dự các kỳ thi  Olympic quốc tế vào tháng 3/2015.

19 học sinh chuyên ĐHKHTN tham dự Olympic quốc tế năm 2015

19 học sinh chuyên ĐHKHTN tham dự Olympic quốc tế năm 2015

VOV.VN -19 học sinh của trường chuyên ĐHKHTN-ĐHQGHN sẽ có mặt tham dự các kỳ thi  Olympic quốc tế vào tháng 3/2015.

Thành tích “đáng nể” của các học sinh đạt giải Olympic quốc tế
Thành tích “đáng nể” của các học sinh đạt giải Olympic quốc tế

VOV.VN -Những học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và xuất sắc trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 đều có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Thành tích “đáng nể” của các học sinh đạt giải Olympic quốc tế

Thành tích “đáng nể” của các học sinh đạt giải Olympic quốc tế

VOV.VN -Những học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và xuất sắc trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 đều có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Gương mặt các học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế
Gương mặt các học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế

Tại cuộc thi Olympic Toán học quốc tế, đội tuyển Quốc gia Việt Nam gồm 6 học sinh tham dự đều đoạt giải, trong đó có 3 huy Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. 

Gương mặt các học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế

Gương mặt các học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế

Tại cuộc thi Olympic Toán học quốc tế, đội tuyển Quốc gia Việt Nam gồm 6 học sinh tham dự đều đoạt giải, trong đó có 3 huy Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. 

Bộ GD-ĐT tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế
Bộ GD-ĐT tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế

VOV.VN - Tại buổi lễ, 45 em có thành tích xuất sắc trong học tập được tuyên dương và nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ GD-ĐT tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế

Bộ GD-ĐT tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế

VOV.VN - Tại buổi lễ, 45 em có thành tích xuất sắc trong học tập được tuyên dương và nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuyên dương Thủ khoa, học sinh đạt giải Olympic Quốc tế
Tuyên dương Thủ khoa, học sinh đạt giải Olympic Quốc tế

Đây là những học sinh có số điểm cao trong đợt thi vào đại học và sinh viên đạt huy chương cũng như các giải khác trong các kỳ thi quốc tế và khu vực.  

Tuyên dương Thủ khoa, học sinh đạt giải Olympic Quốc tế

Tuyên dương Thủ khoa, học sinh đạt giải Olympic Quốc tế

Đây là những học sinh có số điểm cao trong đợt thi vào đại học và sinh viên đạt huy chương cũng như các giải khác trong các kỳ thi quốc tế và khu vực.  

Hai chị em họ đoạt Huy chương Olympic quốc tế môn Sinh học
Hai chị em họ đoạt Huy chương Olympic quốc tế môn Sinh học

(VOV) - Với cách thức học tập chủ động, tự tìm tòi là chính, Nguyễn Thu Trang đoạt HCB và Trần Đức Huy đoạt HCĐ trong kỳ thi.

Hai chị em họ đoạt Huy chương Olympic quốc tế môn Sinh học

Hai chị em họ đoạt Huy chương Olympic quốc tế môn Sinh học

(VOV) - Với cách thức học tập chủ động, tự tìm tòi là chính, Nguyễn Thu Trang đoạt HCB và Trần Đức Huy đoạt HCĐ trong kỳ thi.

Ủy ban Olympic Quốc tế chính thức có Chủ tịch mới
Ủy ban Olympic Quốc tế chính thức có Chủ tịch mới

VOV.VN - Ông Thomas Bach của Đức đã được bầu là tân Chủ tịch của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC). 

Ủy ban Olympic Quốc tế chính thức có Chủ tịch mới

Ủy ban Olympic Quốc tế chính thức có Chủ tịch mới

VOV.VN - Ông Thomas Bach của Đức đã được bầu là tân Chủ tịch của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC). 

Những gương mặt học sinh đoạt giải Olympic quốc tế năm 2015
Những gương mặt học sinh đoạt giải Olympic quốc tế năm 2015

VOV.VN-Tất cả các học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic quốc tế đều có  những bí quyết học tập rất độc đáo và sự đam mê đối với từng môn học.

Những gương mặt học sinh đoạt giải Olympic quốc tế năm 2015

Những gương mặt học sinh đoạt giải Olympic quốc tế năm 2015

VOV.VN-Tất cả các học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic quốc tế đều có  những bí quyết học tập rất độc đáo và sự đam mê đối với từng môn học.