Bìa sách truyện thiếu nhi sai chính tả: Nhà xuất bản Mỹ thuật nói gì?

Giám đốc Nhà xuất bản Mỹ Thuật khẳng định, cuốn truyện thiếu nhi sai chính tả này là sách lậu, không phải của nhà xuất bản.

Sáng 7/3, bà Đặng Thị Bích Ngân, Giám đốc NXB Mỹ Thuật cho biết, NXB đã nắm được về thông tin bìa sách truyện thiếu nhi bị sai chính tả.

“NXB Mỹ Thuật khẳng định, đây là sách lậu, không phải sách do chúng tôi phát hành bởi với quy trình nghiêm ngặt như hiện nay, không thể để sai sót phản cảm ngay trang bìa tồn tại bao nhiêu năm như thế”, bà Ngân cho biết.

Cũng theo bà Bích Ngân, nhiều cuốn sách của NXB Mỹ Thuật đã in cách đây từ rất lâu. Trong đó ngay cả ngày, thán, năm xuất bản, các quyết định cũng như ruột sách cũng bị copy y nguyên. Có một số trang bìa lót, nhiều khi vội quá, đơn vị in lậu không ghi tên của Giám đốc NXB đương thời mà để tên của một người nào đó thậm chí đã mất.

Bìa cuốn sách sai sót chính tả nghiêm trọng
Bìa cuốn sách sai sót chính tả nghiêm trọng

Khi đơn vị in lậu copy lại và scan có thể bị hỏng chữ hoặc để NXB chính không phát hiện ra nên họ giật bìa cho khác đi… vì thế mới có những sai sót mà không ai kiểm soát.

“Việc biên tập của chúng tôi được thực hiện rất cẩn trọng ở tất cả các khâu. Ngoài ra, căn cứ vào nghị định mới, các BTV phải có chứng chỉ biên tập mới được làm. Nhưng với các đơn vị in lậu thì họ không quan tâm những điều này. Chính vì tình hình sách trôi nổi nên có thể sách in từ cách đây hàng chục năm, giờ tiếp tục bị in lậu để bày bán linh tinh”, bà Ngân cho hay.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Ngân cũng rất bức xúc bởi tình trạng in lậu đã được Cục Xuất bản và các cơ quan chức năng nói rất nhiều nhưng chỉ hạn chế được một phần và rất ảnh hưởng đến thương hiệu các NXB uy tín.

Trước việc cuốn sách sai đang bày bán tràn lan làm ảnh hưởng đến trẻ em, bà Ngân khẳng định, việc thu hồi những cuốn sách lậu đang bày bán tràn lan khắp nơi thế này, không phải chức năng của NXB. NXB chỉ có thể báo cáo hiện tượng in lậu để phối hợp giải quyết.

Nội dung bên trong cuốn sách
Nội dung bên trong cuốn sách

Trước đó, tiêu cuốn sách truyện thiếu nhi: “Có công mài sắt có ngày nên kim” đã bị sai chính tả nghiêm trọng ngay ở trang đầu thành: “Có công mài sắt có ngày lên kim”.

Được biết, cuốn truyện này nằm trong bộ “Tủ sách thiếu nhi” với trọn bộ 9 cuốn, của hai tác giả Hoàng Khắc Huyên và Nguyễn Văn Việt.

Theo thông tin được in trên bìa, cuốn sách của NXB Mỹ Thuật, được in tại Cty in Tuấn Việt theo QĐ 690- 2012/CXB/12-24/MT và 353/QĐ-MT cấp ngày 06/12/2012. In xong và nộp lưu chiểu năm 2012.

Giám đốc Công ty in Tuấn Việt- đơn vị liên kết xuất bản cuốn sách này cho rằng, cuốn sách trên là sách lậu một cách tinh vi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin về 2 bộ sách giáo khoa miền Bắc-miền Nam là có cơ sở
Thông tin về 2 bộ sách giáo khoa miền Bắc-miền Nam là có cơ sở

VOV.VN -Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của NXBGDVN ghi rõ: Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để sẵn sàng tổ chức biên soạn đồng thời 2 bộ SGK miền Nam và miền Bắc.

Thông tin về 2 bộ sách giáo khoa miền Bắc-miền Nam là có cơ sở

Thông tin về 2 bộ sách giáo khoa miền Bắc-miền Nam là có cơ sở

VOV.VN -Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 của NXBGDVN ghi rõ: Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để sẵn sàng tổ chức biên soạn đồng thời 2 bộ SGK miền Nam và miền Bắc.

Nhiều bộ sách giáo khoa: Ai là người quyết định chọn sách để học?
Nhiều bộ sách giáo khoa: Ai là người quyết định chọn sách để học?

VOV.VN - Khi có nhiều bộ sách giáo khoa thì ai là người được quyền, chịu trách nhiệm chọn sách để giảng dạy ở từng trường học khác nhau.

Nhiều bộ sách giáo khoa: Ai là người quyết định chọn sách để học?

Nhiều bộ sách giáo khoa: Ai là người quyết định chọn sách để học?

VOV.VN - Khi có nhiều bộ sách giáo khoa thì ai là người được quyền, chịu trách nhiệm chọn sách để giảng dạy ở từng trường học khác nhau.

Nhiều bộ sách giáo khoa chỉ sử dụng 1 lần: Lãng phí tiền tỷ
Nhiều bộ sách giáo khoa chỉ sử dụng 1 lần: Lãng phí tiền tỷ

VOV.VN -Mỗi năm, hàng trăm triệu bản sách giáo khoa được in ra nhưng học sinh học xong rồi cất hoặc vất đi thì sẽ lãng phí đến tiền tỷ.

Nhiều bộ sách giáo khoa chỉ sử dụng 1 lần: Lãng phí tiền tỷ

Nhiều bộ sách giáo khoa chỉ sử dụng 1 lần: Lãng phí tiền tỷ

VOV.VN -Mỗi năm, hàng trăm triệu bản sách giáo khoa được in ra nhưng học sinh học xong rồi cất hoặc vất đi thì sẽ lãng phí đến tiền tỷ.

Nhiều bộ sách giáo khoa: Có xóa được độc quyền?
Nhiều bộ sách giáo khoa: Có xóa được độc quyền?

VOV.VN -PGS Văn Như Cương lo ngại, nếu cùng một lúc có nhiều bộ SGK được sử dụng thì việc thi tốt nghiệp sẽ tổ chức như thế nào.

Nhiều bộ sách giáo khoa: Có xóa được độc quyền?

Nhiều bộ sách giáo khoa: Có xóa được độc quyền?

VOV.VN -PGS Văn Như Cương lo ngại, nếu cùng một lúc có nhiều bộ SGK được sử dụng thì việc thi tốt nghiệp sẽ tổ chức như thế nào.

Đưa Chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa cần rõ ràng, chi tiết
Đưa Chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa cần rõ ràng, chi tiết

VOV.VN -Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 cần được đưa đầy đủ vào sách giáo khoa và phải vạch trần sự xuyên tạc lịch sử trắng trợn của Trung Quốc.

Đưa Chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa cần rõ ràng, chi tiết

Đưa Chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa cần rõ ràng, chi tiết

VOV.VN -Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 cần được đưa đầy đủ vào sách giáo khoa và phải vạch trần sự xuyên tạc lịch sử trắng trợn của Trung Quốc.