Bình Định tuyên dương Thủ khoa và HS đoạt giải quốc tế

VOV.VN- Dự lễ tuyên dương có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; Giáo sư Toán học Ngô Bảo Châu.

Trong chuyến công tác tại tỉnh Bình Định, chiều 12/8, Đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu có buổi làm việc với Ban giám hiệu Trường Đại học Quy Nhơn, giao lưu và tặng quà  học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Olympic Quốc tế và các học sinh của tỉnh Bình Định đỗ thủ khoa kỳ thi Đại học năm nay. Dự lễ tuyên dương và giao lưu còn có Giáo sư Toán học Ngô Bảo Châu.

Làm việc với Ban Giám hiệu trường Đại học Quy Nhơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả trong công tác đào tạo, tuyển sinh của nhà trường.

Dự lễ tuyên dương 14 học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi Olympic Toán, Vật Lý và 19 học sinh của tỉnh Bình Định đỗ thủ khoa các trường đại học vừa qua, Phó Thủ tướng đặc biệt biểu dương tinh thần học tập của các em.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Giáo sư Ngô Bảo Châu đã có buổi nói chuyện cởi mở với các em học sinh đạt giải cao.

Phó Thủ tướng nêu rõ: Đảng và Nhà nước sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các em tiếp tục con đường học vấn, nghiên cứu khoa học. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng dặn dò các em phải nỗ lực, cần cù hơn nữa để dành thêm nhiều phần thưởng cho đất nước, tương lai của đất nước thuộc về các em.

Nhân dịp này, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trao tặng trường Đại học Quy Nhơn 10 bộ thiết bị giảng dạy và phần mềm quản lý sinh viên trị giá 350 triệu đồng và nhiều chương trình khác hỗ trợ tín dụng cho học sinh, sinh viên và giáo viên nhà trường.

Ngân hàng cũng tặng 14 học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi Olimpic Toán và Vật Lý quốc tế mỗi em 1 thẻ tín dụng 10 triệu đồng và sẽ tặng học bổng toàn phần nếu các em học bất cứ trường Đại học công lập nào trong nước. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cũng tặng 19 học sinh của tỉnh Bình Định đỗ thủ khoa Đại học, mỗi em 5 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh gốc Việt - tài năng khoa học tự nhiên của Hungary
Học sinh gốc Việt - tài năng khoa học tự nhiên của Hungary

(VOV) - Trong nhóm giải Nhất có Thuroczy My Lan, là nữ sinh gốc Việt

Học sinh gốc Việt - tài năng khoa học tự nhiên của Hungary

Học sinh gốc Việt - tài năng khoa học tự nhiên của Hungary

(VOV) - Trong nhóm giải Nhất có Thuroczy My Lan, là nữ sinh gốc Việt

Kỷ vật của người Việt duy nhất ở Viện Hàn lâm Khoa học Pháp
Kỷ vật của người Việt duy nhất ở Viện Hàn lâm Khoa học Pháp

(VOV) - Thanh gươm của Gs Bùi Huy Đường được Viện Hàn lâm Pháp tặng với những họa tiết điêu khắc cho thấy, ông là người luôn nhớ cố hương.

Kỷ vật của người Việt duy nhất ở Viện Hàn lâm Khoa học Pháp

Kỷ vật của người Việt duy nhất ở Viện Hàn lâm Khoa học Pháp

(VOV) - Thanh gươm của Gs Bùi Huy Đường được Viện Hàn lâm Pháp tặng với những họa tiết điêu khắc cho thấy, ông là người luôn nhớ cố hương.

Trần Đăng Khoa: Một công trình khoa học có nhầm lẫn tệ hại
Trần Đăng Khoa: Một công trình khoa học có nhầm lẫn tệ hại

VOV.VN -Một cuốn sách công cụ đòi hỏi sự chính xác và tính khoa học rất cao mà ngay từ những trang đầu đã lởm khởm và cẩu thả...

Trần Đăng Khoa: Một công trình khoa học có nhầm lẫn tệ hại

Trần Đăng Khoa: Một công trình khoa học có nhầm lẫn tệ hại

VOV.VN -Một cuốn sách công cụ đòi hỏi sự chính xác và tính khoa học rất cao mà ngay từ những trang đầu đã lởm khởm và cẩu thả...

Vĩnh biệt người Việt duy nhất ở Viện Hàn lâm Khoa học Pháp
Vĩnh biệt người Việt duy nhất ở Viện Hàn lâm Khoa học Pháp

(VOV) -Ông đã dành sức hoàn thành bài viết cuối cùng của mình với lời nhắn: «Tôi đã hoàn thành sứ mệnh cuộc đời mình».

Vĩnh biệt người Việt duy nhất ở Viện Hàn lâm Khoa học Pháp

Vĩnh biệt người Việt duy nhất ở Viện Hàn lâm Khoa học Pháp

(VOV) -Ông đã dành sức hoàn thành bài viết cuối cùng của mình với lời nhắn: «Tôi đã hoàn thành sứ mệnh cuộc đời mình».

Khánh thành Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục
Khánh thành Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục

VOV.VN -Trung tâm rộng hơn 20ha được xây dựng trên diện tích hơn 20ha thuộc phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Khánh thành Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục

Khánh thành Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục

VOV.VN -Trung tâm rộng hơn 20ha được xây dựng trên diện tích hơn 20ha thuộc phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.