Bộ GD-ĐT: Có thể lùi thời gian kết thúc năm học do dịch corona

VOV.VN - Theo Bộ GD-ĐT, trong trường hợp đặc biệt, dịch bệnh corona diễn biến phức tạp, có thể lùi thời gian kết thúc năm học để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trao đổi với báo chí ngày 5/2, ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết, thông thường, năm học sẽ kết thúc trước ngày 31/5. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch virus corona, nếu học sinh nghỉ dài ngày thì trong trường hợp đặc biệt có thể kết thúc muộn hơn.

Thời gian kết thúc năm học có thể được lùi lại do dịch corona.

Đối với việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS, nếu cần thiết có thể lùi lại 10 ngày so với mốc định sẵn là 15/6.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ GD-ĐT luôn ưu tiên việc đảm bảo sức khỏe của học sinh. Trước những diễn biến của dịch bệnh, mỗi người cần tỉnh táo, bình tĩnh ứng phó.

UBND cấp tỉnh sẽ quyết định việc nghỉ học của các địa phương, căn cứ tình hình thực tế và khuyến cáo của tổ chức y tế. Nếu dịch bệnh trong tầm kiểm soát, không quá nguy hiểm thì học sinh có thể trở lại trường học bình thường.

Bộ GD-ĐT cũng  đề nghị các nhà trường phải sẵn sàng đón học sinh trở lại trong môi trường tốt nhất, có kế hoạch phòng ngừa dịch cụ thể, đảm bảo thực hiện triệt để các nguyên tắc học sinh đi học đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên...

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho phép học sinh nghỉ học phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế  khẩn trương hướng dẫn các địa phương về việc cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tạm nghỉ học; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định cụ thể bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tính đến ngày 5/2, cả nước đã có 61 tỉnh/thành phố quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, mới nhất là tỉnh Điện Biên./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo viên, học sinh đi qua vùng có dịch corona phải tự cách ly 14 ngày
Giáo viên, học sinh đi qua vùng có dịch corona phải tự cách ly 14 ngày

VOV.VN - Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu các cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có đi nước ngoài hoặc đi qua các tỉnh có dịch phải đến ngay các cơ sở y tế kiểm tra.

Giáo viên, học sinh đi qua vùng có dịch corona phải tự cách ly 14 ngày

Giáo viên, học sinh đi qua vùng có dịch corona phải tự cách ly 14 ngày

VOV.VN - Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu các cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có đi nước ngoài hoặc đi qua các tỉnh có dịch phải đến ngay các cơ sở y tế kiểm tra.

895 cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho sinh viên nghỉ tránh virus corona
895 cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho sinh viên nghỉ tránh virus corona

VOV.VN - Trước diễn biến của dịch viêm phổi cấp do virus corona, 895 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch.

895 cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho sinh viên nghỉ tránh virus corona

895 cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho sinh viên nghỉ tránh virus corona

VOV.VN - Trước diễn biến của dịch viêm phổi cấp do virus corona, 895 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng tránh dịch.

Dịch corona: Hà Nội yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ tạm dừng hoạt động
Dịch corona: Hà Nội yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ tạm dừng hoạt động

VOV.VN - Sở GDĐT Hà Nội vừa có công điện gửi các TT ngoại ngữ, tin học; các cơ sở bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng có vốn đầu tư nước ngoài về việc phòng chống corona.

Dịch corona: Hà Nội yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ tạm dừng hoạt động

Dịch corona: Hà Nội yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ tạm dừng hoạt động

VOV.VN - Sở GDĐT Hà Nội vừa có công điện gửi các TT ngoại ngữ, tin học; các cơ sở bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng có vốn đầu tư nước ngoài về việc phòng chống corona.