Bộ GD-ĐT tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2014

VOV.VN -Năm nay, Bộ GD-ĐT có 1 cán bộ được tặng danh hiệu NGND và 7 cán bộ được tặng danh hiệu NGƯT.

Chiều 20/11, Bộ GD-ĐT trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND) và Nhà giáo ưu tú (NGƯT) năm 2014 cho cán bộ lãnh đạo, nhà giáo của Bộ. Theo đó, năm nay, Bộ GD-ĐT có 1 cán bộ được tặng danh hiệu NGND và 7 cán bộ được tặng danh hiệu NGƯT.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận trao tặng bằng khen cho các NGND và NGƯT 

Phát biểu tại lễ trao tặng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận biểu dương những cán bộ lãnh đạo của Bộ được tặng danh hiệu NGND và NGƯT. Bộ trưởng mong rằng, các NGND và NGƯT tiếp tục đóng góp trí tuệ, sức lức, có nhiều nghiên cứu hữu ích, thiết thực phục vụ ngành giáo dục và sự phát triển của đất nước.

Là người duy nhất của Bộ GD-ĐT được tặng danh hiệu NGND, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Đức Thịnh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường cho rằng, có được danh hiệu cao quý này là do ông đã nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của giáo dục nước nhà. Để ngành Giáo dục tiếp tục phát triển, ông và các NGND, NGƯT được trao tặng danh hiệu năm 2014 cần phải tiếp tục phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và trao tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2014 tại Hội trường Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã trao danh hiệu NGND cho 39 nhà giáo và 680 NGƯT./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

30 giáo viên TP Hồ Chí Minh nhận giải thưởng Võ Trường Toản
30 giáo viên TP Hồ Chí Minh nhận giải thưởng Võ Trường Toản

VOV.VN - Với những người đứng trên bục giảng, giải thưởng này là động lực giúp họ hăng say cống hiến nhiều hơn nữa cho ngành giáo dục.

30 giáo viên TP Hồ Chí Minh nhận giải thưởng Võ Trường Toản

30 giáo viên TP Hồ Chí Minh nhận giải thưởng Võ Trường Toản

VOV.VN - Với những người đứng trên bục giảng, giải thưởng này là động lực giúp họ hăng say cống hiến nhiều hơn nữa cho ngành giáo dục.

Người thầy giỏi là biết dạy học trò làm người trước khi dạy chữ
Người thầy giỏi là biết dạy học trò làm người trước khi dạy chữ

VOV.VN - Muốn có được những học trò thành công trong sự nghiệp và cuộc sống, người thầy giáo không thể coi nhẹ rèn luyện nhân cách học trò. 

Người thầy giỏi là biết dạy học trò làm người trước khi dạy chữ

Người thầy giỏi là biết dạy học trò làm người trước khi dạy chữ

VOV.VN - Muốn có được những học trò thành công trong sự nghiệp và cuộc sống, người thầy giáo không thể coi nhẹ rèn luyện nhân cách học trò. 

“Mỗi nhà giáo thực sự là tấm gương để học sinh noi theo”
“Mỗi nhà giáo thực sự là tấm gương để học sinh noi theo”

VOV.VN -Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đối với ngành GD-ĐT Hà Nội trong việc quan tâm đến đội ngũ nhà giáo.

“Mỗi nhà giáo thực sự là tấm gương để học sinh noi theo”

“Mỗi nhà giáo thực sự là tấm gương để học sinh noi theo”

VOV.VN -Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đối với ngành GD-ĐT Hà Nội trong việc quan tâm đến đội ngũ nhà giáo.

Đổi mới giáo dục: Giáo viên là lực lượng tiên phong
Đổi mới giáo dục: Giáo viên là lực lượng tiên phong

VOV.VN - Với mục tiêu giáo dục mới, phương pháp giảng dạy ở các bậc học sẽ thay đổi và giáo viên là người trực tiếp triển khai các nội dung.

Đổi mới giáo dục: Giáo viên là lực lượng tiên phong

Đổi mới giáo dục: Giáo viên là lực lượng tiên phong

VOV.VN - Với mục tiêu giáo dục mới, phương pháp giảng dạy ở các bậc học sẽ thay đổi và giáo viên là người trực tiếp triển khai các nội dung.

“Tôi rất yêu nghề giáo”
“Tôi rất yêu nghề giáo”

VOV.VN -Bước sang tuổi 77, nhưng hàng ngày thầy Thắng vẫn dành nhiều thời gian tâm huyết cho các học trò kém may mắn ở ngôi trường Nguyễn Đình Chiều.

“Tôi rất yêu nghề giáo”

“Tôi rất yêu nghề giáo”

VOV.VN -Bước sang tuổi 77, nhưng hàng ngày thầy Thắng vẫn dành nhiều thời gian tâm huyết cho các học trò kém may mắn ở ngôi trường Nguyễn Đình Chiều.

Nhà giáo Nhân dân và kỷ niệm “leo đồi gieo chữ”
Nhà giáo Nhân dân và kỷ niệm “leo đồi gieo chữ”

VOV.VN - Không chỉ có lòng yêu nghề, hết lòng vì học trò, thầy giáo Lưu Xuân Giới còn được biết đến là người có nhiều sáng kiến trong giảng dạy.

Nhà giáo Nhân dân và kỷ niệm “leo đồi gieo chữ”

Nhà giáo Nhân dân và kỷ niệm “leo đồi gieo chữ”

VOV.VN - Không chỉ có lòng yêu nghề, hết lòng vì học trò, thầy giáo Lưu Xuân Giới còn được biết đến là người có nhiều sáng kiến trong giảng dạy.